Trang chủ Việt kiều
11:08 | 09/12/2020 GMT+7

Lan tỏa truyền thống của dân tộc trên mảnh đất Chùa Tháp

aa
Không ít bà con gốc Việt tại Campuchia, dù hoàn cảnh kinh tế chưa phải dư dả, nhưng đã nỗ lực bỏ tiền túi, nhiệt tình tham gia các hoạt động cứu trợ giúp cộng đồng vượt khó.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II: Biểu tượng đặc biệt của khối đại đoàn kết các dân tộc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II: Biểu tượng đặc biệt của khối đại đoàn kết các dân tộc

Sáng nay (4/12), Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chính thức khai mạc tại Thủ ...

Bảo tồn phát huy nghề thủ công truyền thống của dân tộc La Chí, Pà Thẻn Bảo tồn phát huy nghề thủ công truyền thống của dân tộc La Chí, Pà Thẻn

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch "Bảo tồn và phát huy nghề thủ ...

Lan toa truyen thong cua dan toc tren manh dat Chua Thap hinh anh 1

Tặng quà cứu trợ cho bà con gốc Việt tại Preah Sihanouk tháng 3/2020. (Ảnh: Nguyễn Hùng/Vietnam+)

Không có nhiều thông tin, hoang mang và lo lắng tột cùng là tâm trạng chung của hàng trăm người gốc Việt tại tỉnh Preah Sihanouk khi những dấu hiệu đầu tiên của dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở thành phố cảng Sihanoukville những ngày đầu tháng 3/2020.

Sự việc Bộ Y tế Campuchia công bố trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này ở tỉnh Preah Sihanouk vào cuối tháng 2/2020 đã gây rúng động với cộng đồng người gốc Việt trong khu vực.

Ở đất nước với dịch vụ và hạ tầng y tế kém phát triển, khi những ca bệnh dịch lạ cứ vùn vụt tăng lên hằng ngày giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin giả đáng sợ, người gốc Việt tại tỉnh Preah Sihanouk bị mất việc làm hàng loạt, mất thu nhập vì tác động của dịch COVID-19, nhiều người đứng trước tình trạng thiếu ăn.

Trước những khó khăn của cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn lãnh sự và diễn biến dịch bệnh đầy bất ngờ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã nỗ lực nắm bắt tình hình.

Đầu tiên là việc lập một group mạng xã hội kết nối toàn bộ các ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam trong khu vực với Tổng Lãnh sự quán để hằng ngày cung cấp thông tin cho bà con về tình hình dịch bệnh tại Campuchia cũng như tại Việt Nam, hướng dẫn bà con cách phòng tránh dịch.

Việc lập nhóm thông tin đã giúp Tổng Lãnh sự quán cập nhật được tình hình sức khỏe cộng đồng gốc Việt trong khu vực cũng như mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với bà con.

Thời điểm đó, khu vực lãnh sự cũng là vùng có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nhất ở Campuchia với hơn 40 ca. Ngay tại Preah Sihanouk đã có hơn 30 người nhiễm bệnh.

Bà con hết sức hoang mang, nhất là khi người Campuchia ở biên giới Thái Lan mỗi ngày đổ về nước một nhiều, có lúc tới hơn 20.000 người.

Nhiều người gốc Việt mong trở về Việt Nam để trông chờ vào sự giúp đỡ của anh em, họ hàng trong nước, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh bùng phát như vậy thì Campuchia lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Hoạt động kinh tế giảm sút, không việc làm, tất cả đóng cửa trong nhà nghe ngóng, tình cảnh của người gốc Việt tại đây vốn đã nghèo lại càng thêm khó khăn.

Trước tình hình đó, để động viên bà con, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã tổ chức quyên góp mua khẩu trang và một số vật tư y tế đến giúp bà con.

Hơn 3.000 khẩu trang và 400-500 chai cồn sát khuẩn đã được Tổng Lãnh sự quán đưa đến từng tỉnh trong khu vực lãnh sự gồm Preah Sihanouk, Kep, Kampot, Koh Kong, Takeo, Kampong Speu tặng bà con và trực tiếp hướng dẫn phương pháp phòng tránh dịch bệnh.

“Thương người như thể thương thân,” những thời điểm đầy khó khăn như vậy, không ít bà con người gốc Việt tại Preah Sihanouk, dù hoàn cảnh kinh tế chưa phải dư dả, nhưng đã nỗ lực bỏ tiền túi, nhiệt tình tham gia các hoạt động cứu trợ, cung cấp thông tin giúp cộng đồng vượt khó.

Đó là trường hợp của ông Sok Tai Tha, sinh năm 1967, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk.

Nhìn nhận lại những thời điểm khó khăn trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 bùng phát, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý đánh giá cao nghĩa cử của ông Sok Tai Tha trong hoạt động cộng đồng: “Điểm nổi bật của anh Sok Tai Tha là anh đã giúp đỡ rất nhiều người gốc Việt trong khu vực lãnh sự và trong số những người được anh giúp đỡ đến nay nhiều người đã vượt qua được khó khăn và cuộc sống dần khấm khá. Anh đã trực tiếp bỏ tiền, vật chất, hỗ trợ cho 57 hộ bà con gặp khó khăn ở thành phố Sihanoukville trước thềm Tết Chol Chnam Thmay của người Khmer. Sự hỗ trợ ấy đã làm bà con yên tâm ăn Tết, phòng chống dịch hiệu quả."

"Bên cạnh đó, anh Sok Tai Tha còn chủ động đi vận động các nhà hảo tâm khác để cùng chung tay góp sức hỗ trợ bà con, cùng chúng tôi đi đến các tỉnh trong khu vực lãnh sự và trực tiếp bỏ tiền mua khoảng 1 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 40 hộ người gốc Việt và hơn chục hộ người Campuchia về gạo và cả vật tư y tế."

Tinh thần tương thân, tương ái của ông Sok Tai Tha đã tạo động lực khích lệ rất nhiều bà con cùng chung tay đóng góp hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Ông Thạch Thanh, 62 tuổi, người gốc Việt tại Preah Sihanouk và chia sẻ: "Với cộng đồng người Việt ở đất Campuchia, anh giúp đỡ hết mình cho những người khó khăn. Với dân thợ hồ nghèo khổ, anh rất nhiệt tình hỗ trợ, không kể là người Việt Nam hay Campuchia."

Ở thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát, trên địa bàn tỉnh Preah Sihanouk có rất thông tin giả tung ra trên mạng xã hội, kích động nhằm chia rẽ người Việt và người Khmer, làm cho bà con gốc Việt hoang mang chạy về nước.

Cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã trực tiếp đến động viên bà con yên tâm, bình tĩnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Tổng số khẩu trang, vật tư y tế và gạo được quyên góp trong các đợt cứu trợ này ước tính trị giá lên đến hơn 20.000 USD.

Tất cả đã được chuyển trực tiếp tận nơi cho khoảng hơn 1.000 người gốc Việt và khoảng 200 hộ gia đình người Campuchia. Những đợt cứu trợ thiết thực như vậy đã tạo sự đoàn kết giữa người gốc Việt và người Khmer, chống mọi thông tin giả gây nhiễu loạn xã hội Campuchia.

Cuộc sống dẫu còn nhiều bộn bề lo toan với công việc mưu sinh hằng ngày, nhưng điều quý giá nhất là những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là tinh thần vì cộng đồng, “lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Đâu đó, trên đất nước Campuchia, trong cộng đồng người gốc Việt còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng những hành động đẹp, những nghĩa cử trong thời kỳ đại dịch COVID-19 thực sự là tấm gương, góp phần lan tỏa truyền thống dân tộc, dù ở bất cứ đâu trên thế giới./.

Campuchia - xứ sở chùa tháp với nhiều đặc sản lạ miệng, ngon mắt Campuchia - xứ sở chùa tháp với nhiều đặc sản lạ miệng, ngon mắt
Phở Hoa Sen, địa chỉ ẩm thực Việt ở xứ sở Chùa Tháp Phở Hoa Sen, địa chỉ ẩm thực Việt ở xứ sở Chùa Tháp

Trần Long
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Ngày 23-24/3, tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne (Pháp) đã diễn ra Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024. Năm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện với tư cách là khách mời danh dự. Quy mô gian hàng được mở rộng gấp 3, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Ngày 23/3, Hội thảo Hướng nghiệp và Kết nối 2024 đã được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ). Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Học viện Hướng nghiệp Career Pass phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động