Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
07:05 | 12/02/2023 GMT+7

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei

aa
Ngày 11/2, tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, Đội Công binh số Việt Nam đã phối hợp với Phòng Điều phối quân dân sự Phái bộ UNISFA tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao các công trình nhân đạo, do Đội Công binh Việt Nam làm tặng Trường cấp 3 Abyei.
“Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em” “Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”
Việt Nam lần đầu cử sỹ quan gìn giữ hòa bình tham gia phái bộ của EU Việt Nam lần đầu cử sỹ quan gìn giữ hòa bình tham gia phái bộ của EU

Tới dự lễ bàn giao có Ngài Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Quyền Chỉ huy trưởng kiêm Tư lệnh Quân sự Phái bộ UNISFA, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Phái bộ.

Về phía chính quyền địa phương có Ngài Bulabek Deng Koul-Trưởng khu hành chính Abyei; Ngài John Ajang Kiir-Giám đốc Sở Giáo dục khu vực Abyei; Ngài Santino Jok Mijak Alor-Hiệu trưởng Trường Cấp 3 Abyei; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh Nhà trường.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei
Đội Công binh số 1 Việt Nam phối hợp Phòng Điều phối quân dân sự Phái bộ UNISFA tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao các công trình nhân đạo, do Đội Công binh số 1 Việt Nam làm tặng Trường cấp 3 Abyei. (Ảnh: Đội Công binh số 1 Việt Nam cung cấp)

Với bản chất, truyền thống yêu chuộng hòa bình, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và tinh thần trách nhiệm cao nhất, Đội Công binh số 1 Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán và ngôn ngữ để mở ra “con đường” riêng đến với người dân Abyei, “con đường nhân ái”.

Thông qua “con đường nhân ái”, Nhà trường, các thầy, cô giáo và các em học sinh, các tri thức trẻ, những người con ưu tú của địa phương để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tình cảm thân thương, tấm lòng của con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giúp họ niềm tin vào cuộc sống và vào một ngày mai tươi sáng. Đồng thời, để họ hiểu hơn về hoạt động gìn giữ hòa bình, về nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam, để từ đó gây dựng lòng tin yêu của người dân, tạo môi trường thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Với ý nghĩa nêu trên, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 1 Việt Nam đã chủ động tiếp cận, phối hợp chặt chẽ với Nhà trường thực hiện tốt các hoạt động giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ Nhà trường cả về cơ sở vật chất, tri thức và tinh thần.

Cụ thể, bổ sung 400m3 đất đá làm con đường rộng 5m, dài 150m đường vào Trường cấp 3 Abyei; khoan tặng Nhà trường 1 giếng nước sạch sâu 57m, lắp đặt đồng bộ máy bơm, máy phát điện, bể chứa 5.000m3, hệ thống đường ống cung cấp nước sạch cho thầy, trò Nhà trường; làm tặng 2 phòng học (54m2/Phòng), 1 phòng giáo viên (16m2), 1 phòng thư viện (81m2), 1 nhà ăn rộng 81m2, 1 phòng bảo vệ rộng 15m2...

Đội Công binh số 1 Việt Nam còn tặng Nhà trường 6 máy tính xách tay trị giá hơn 60 triệu đồng để phục vụ công tác quản lý, điều hành, dạy và học của thầy và trò Trường cấp 3 Abyei.

Ngoài ra, Đội còn tận dụng thùng hàng gỗ, sắt thép phế liệu đóng 20 bộ bàn ghế học sinh tặng Nhà trường.

Cùng với hỗ trợ về cơ sở vật chất, Đội Công binh số 1 còn phối hợp với Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả trong công tác giảng dạy như: cử các đồng chí cán bộ có trình độ chuyên môn ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học hỗ trợ giúp đỡ Nhà trường trong công tác giảng dạy vào hai ngày nghỉ cuối tuần; hướng dẫn về kỹ thuật sử dụng máy tính phục vụ công tác quản lý, điều hành và giảng dạy cho giáo viên và nhân viên Nhà trường; trao đổi phương pháp dạy học có áp dụng khoa học công nghệ thông tin tạo hình ảnh trực quan sinh động.

Đội Công binh số 1 còn tổ chức tham quan vườn rau tăng gia của đơn vị và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông nghiệp cho thầy và trò nhà trường, với mong ước gieo những mầm non hòa bình trên mảnh đất Abyei.

Trước đó, trong mùa mưa lũ vừa qua, cùng với việc cải tạo toàn bộ hệ thống mương thoát nước giúp đỡ nhân dân giảm bớt thiệt hại, thoát khỏi cảnh ngập lụt, Đội Công binh số 1 Việt Nam đã làm 200m đường vào Trường cấp 1, 2 Abyei; nâng cốt nền sân trường với diện tích hơn 400m2; làm tặng nhà trường 2 lò đốt rác, 3 thùng đựng rác, một bộ cột, lưới và 5 quả bóng chuyền và nhiều phần quà.

Bên cạnh đó, Đội Công binh số 1 Việt Nam đã phối hợp với đơn vị bộ binh Pakistan tổ chức thành công 1 buổi khám, chữa bệnh từ thiện và phát quà tặng 168 lượt phụ nữ và trẻ em người bản địa khu chợ Amiet.

Những hoạt động và việc làm nhân đạo của Đội Công binh số 1 Việt Nam đã tạo ấn tượng và tình cảm đặc biệt của người dân địa phương dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến nay, hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, uy tín của Việt Nam đã được lan tỏa rộng khắp toàn bộ khu vực Thị trấn Abyei. Thị trưởng Thị trấn Abyei đã gửi lời khen ngợi và cảm ơn cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 1 Việt Nam tới lãnh đạo Phái bộ.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei
Các đại biểu tham dự Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao các công trình nhân đạo, do Đội Công binh số 1 Việt Nam làm tặng Trường cấp 3 Abyei. (Ảnh: Đội Công binh số 1 Việt Nam cung cấp)

Phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao các công trình nhân đạo, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr nhấn mạnh, những hoạt động và việc làm của Đội Công binh số 1 là một trong những điểm nhấn về công tác dân vận của Phái bộ nói chung và Đội Công binh Việt Nam nói riêng.

Những thành tích nổi bật này đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ huy và sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên Đội Công binh Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr biểu dương tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn tại địa bàn và đặc biệt là những sáng kiến thiết thực của Đội Công binh Việt Nam trong công tác dân vận.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr đồng thời nhấn mạnh những sáng kiến thiết thực như nêu trên cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong các cơ quan, đơn vị của Phái bộ trong thời gian tới.

"Những công trình nhân đạo tại Trường Cấp 3 Abyei sẽ góp phần giúp giáo viên và các em học sinh Nhà trường khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học vì một Abyei ngày mai tươi sáng. 'Hòa bình từ trong lòng dân'- đó chính là điều mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi Lễ Khánh thành ngày hôm nay, xin cảm ơn Đội Công binh Việt Nam-Những sứ giả hòa bình tại khu vực Abyei" - Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr nói.

Phát biểu trong Lễ Khánh thành, ông John Ajang Kiir-Giám đốc Sở Giáo dục khu vực Abyei thay mặt ngành Giáo dục địa phương cùng hơn 1.000 em học sinh Trường cấp 3 Abyei đã cảm ơn sự hỗ trợ, tấm lòng nhân ái của Đội Công binh Việt Nam.

Giám đốc Sở Giáo dục khu vực Abyei cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử các em học sinh Nhà trường được tiếp cận công nghệ thông tin thông qua Thư viện điện tử của Đội Công binh Việt Nam hỗ trợ.

"Những công trình thiện nguyện nêu trên sẽ góp phần giúp đội ngũ giáo viên và các em học sinh Nhà trường khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của Nhà trường nói riêng và khu vực Abyei nói chung" - ông John Ajang Kiir nói.

Giám đốc Sở Giáo dục khu vực Abyei John Ajang Kiir cũng bày tỏ mong muốn những kết quả đó sẽ là nền tảng, tiền đề, cơ sở vững chắc để “Con đường nhân ái” của Đội Công binh Việt Nam sẽ ngày càng rộng mở, tỏa sáng, lan tỏa tình cảm chân thành, tấm lòng nhân ái của đất nước, con người Việt Nam đến với người dân khu vực Abyei, với mong muốn một môi trường hòa bình, ổn định sẽ sớm đến với người dân nơi đây.

Kết nối trực tuyến với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thông qua Kết nối trực tuyến với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thông qua "Nhịp cầu hòa bình"
Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Theo Trần Quyết/Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động