Lần đầu tiên Muay Thái được trình diễn trên nền nhạc truyền thống Việt Nam
Trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản), ngày 30/7, chương trình nghệ thuật “Giao lưu âm nhạc truyền thống Việt Nam và Muay Thái” đã diễn ra, thu hút đông đảo khán giả Nhật Bản và bạn bè quốc tế. Sự kiện do bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng Đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 và bà Piyachat Palanusorn, Tổng Đại diện Thái Lan, đồng chủ trì.
![]() |
| Biểu diễn võ thuật Muay Thái trên nền nhạc truyền thống Việt Nam. (Ảnh: icd.gov.vn) |
Theo Cục Hợp tác quốc tế, lần đầu tiên Việt Nam và Thái Lan mang đến một màn kết hợp chưa từng có giữa võ thuật Muay Thái và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nếu như trong các trận đấu Muay Thái truyền thống, âm nhạc thường vang lên cùng tiếng kèn Pi, chũm chọe Ching và trống Glawng Khaek, thì tại EXPO 2025, khán giả được thưởng thức một phiên bản hoàn toàn mới: những đòn thế mạnh mẽ, linh hoạt của võ sĩ Muay Thái hòa quyện cùng tiếng đàn bầu, đàn tranh, đàn tỳ bà và trống Việt - do các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện.
Trên nền các nhạc phẩm như Người ơi người ở đừng về, Tứ quý… từng động tác tấn công, phòng thủ trở nên uyển chuyển, mềm mại mà vẫn giữ nguyên nội lực. Màn trình diễn không chỉ gây tò mò, thích thú mà còn khơi gợi nhiều cảm xúc nơi người xem.
![]() |
| Khán giả hào hứng vỗ tay trước màn kết hợp độc đáo giữa Muay Thái và âm nhạc truyền thống Việt Nam. (Ảnh: icd.gov.vn) |
Sự kiện là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, chủ động và hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong giao lưu văn hóa quốc tế. Trước đó, Nhà Triển lãm Việt Nam đã liên tục ghi dấu ấn với các hoạt động đặc sắc: “Vòng tròn Âm nhạc và Vũ điệu” cùng nghệ sĩ thổ dân Mỹ, giao lưu saxophone với nghệ sĩ từ Bồ Đào Nha, tiết mục vũ đạo truyền thống Malaysia, màn kết hợp giữa múa rối cạn Thái Lan và múa rối nước Việt Nam, hay màn trình diễn âm nhạc truyền thống cùng nghệ sĩ Ả Rập Xê Út.
Chuỗi hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế, mà còn tạo nên những “cây cầu nghệ thuật” bền vững - kết nối cộng đồng bằng ngôn ngữ chung của cảm xúc và sáng tạo.
Theo Nhà Triển lãm Việt Nam, thời gian tới công chúng sẽ tiếp tục được thưởng thức nhiều chương trình giao lưu với các quốc gia như Campuchia, Indonesia, Bồ Đào Nha và Ba Lan.
Không chỉ tôn vinh di sản văn hóa dân tộc và quảng bá nhạc cụ truyền thống Việt Nam ra thế giới, các chương trình nghệ thuật tại EXPO 2025 còn góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo và đậm đà bản sắc. Đây cũng là cơ hội để nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam được biểu diễn, hợp tác cùng đồng nghiệp quốc tế, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hội nhập, đầy cảm hứng và giàu tiềm năng.
Tin bài liên quan
Nhà Triển lãm Việt Nam giành Giải Bạc "Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất" tại EXPO 2025
Múa vòng thổ dân Mỹ hòa quyện âm nhạc truyền thống Việt Nam tại EXPO 2025
Giai điệu Việt Nam - Ả Rập Xê Út vang lên giữa lòng Nhật Bản
Các tin bài khác
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






