Làm mới, làm sâu và làm vững quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 17/12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. Tọa đàm nhằm nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi định hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.
aa
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
FNF: Mang tinh thần “tự do, trách nhiệm và sáng tạo” vào các hoạt động hợp tác tại Việt Nam

Tham dự có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt (Đức) Lưu Xuân Đồng cùng các nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức, đại diện các Viện, Hiệp hội của Đức tại Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam; các chuyên gia, học giả, cựu sinh viên Việt Nam từng làm việc, học tập, và nghiên cứu tại Đức, những người đã và đang gắn bó với quan hệ Việt Nam - Đức.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, cùng với quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Đức đã giúp quan hệ hai nước vượt qua mọi thách thức, thăng trầm của lịch sử, ngày càng bền chặt, ổn định và thực chất với nhiều dấu ấn nổi bật được thể hiện sinh động trên nhiều lĩnh vực hợp tác, từ chính trị - ngoại giao, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, lao động, năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu… góp phần đáp ứng phát triển của mỗi nước và giải quyết các thách thức chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

"Với nền tảng 50 năm hợp tác, sự đồng hành của các chủ thể ở mọi cấp độ và với quyết tâm chính trị từ cả hai phía, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Đức sẽ tiếp tục được làm mới, làm sâu và làm vững thời gian tới", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth khẳng định trong suốt nhiều thập kỷ, hai nước đã củng cố và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương. Điều này được thể hiện nổi bật vào năm 2011 với việc lãnh đạo hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược. Đại sứ Đức chia sẻ, bên cạnh hợp tác song phương, hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn đa phương trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và thúc đẩy các sáng kiến do mỗi bên đề xuất hoặc tham gia. Đại sứ Helga khẳng định, với nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích chung ngày càng đan xen, Đức và Việt Nam có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Tại tọa đàm, với hai phiên thảo thảo luận về thành tựu, bài học kinh nghiệm trong quan hệ Việt Nam - Đức 50 năm qua và định hình tương lai quan hệ, đã có hơn 20 tham luận, ý kiến và trao đổi sôi nổi của các nhà quản lý, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức, hiệp hội hai nước, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến cụ thể đang và sẽ trực tiếp đóng góp vào việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức trong thời gian tới.

Các phát biểu tại tọa đàm, từ nhiều góc độ khác nhau, đều thống nhất cho rằng, quan hệ Việt Nam - Đức đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường, trở thành quan hệ đối tác có chiều sâu, độ tin cậy cao và lợi ích đan xen ngày càng chặt chẽ. Ngoài ra, các diễn giả cũng nhấn mạnh, nền tảng quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Đức chính là lòng tin chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau và cách tiếp cận thực chất, lâu dài. Việc duy trì thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trao đổi đoàn ở các cấp, trên tất cả các kênh, đã tạo thuận lợi để hai bên xử lý hiệu quả những khác biệt, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi nước.

Bên cạnh kênh ngoại giao nhà nước, vai trò của các địa phương, các tổ chức hiệp hội, các cơ sở nghiên cứu - đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện các chính đảng của Đức tại Việt Nam tiếp tục được khẳng định là những lực lượng quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm nội hàm quan hệ Việt Nam - Đức theo hướng toàn diện và bền vững.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, các đối tác Đức đang hoạt động tại Việt Nam cũng như các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia, đồng hành và ủng hộ hoạt động do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì. Bà đánh giá cao các ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm; khẳng định các tham luận đã góp phần làm rõ những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm quan trọng trong 50 năm qua, đồng thời gợi mở nhiều định hướng, biện pháp thiết thực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Việt Nam - Đức.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hợp tác, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, cần được thúc đẩy theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả của các dự án hợp tác; đồng thời khẳng định, với việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - EU (EVFTA) và khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có hiệu lực, hai nước sẽ có thêm thuận lợi để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng cho rằng, để các khuôn khổ hợp tác chiến lược đi vào thực chất, cần tăng cường kết nối giữa địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp, gắn hợp tác cấp Trung ương với hợp tác cơ sở, qua đó hình thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên. Bên cạnh đó, cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, khoa học - công nghệ, tăng cường nghiên cứu chung, liên kết giữa các viện - trường - doanh nghiệp và coi chuyển giao công nghệ là một yêu cầu quan trọng trong hợp tác cùng có lợi, không chỉ trong quan hệ với Đức mà cũng là định hướng chung của Việt Nam với các đối tác quốc tế khác.

Nhấn mạnh yếu tố con người là nền tảng của mọi hợp tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề cao vai trò của hợp tác đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời khẳng định giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị và thanh niên hai nước có ý nghĩa then chốt trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giáo dục thế hệ trẻ kế cận, bảo đảm cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức tiếp tục phát triển bền vững và lâu dài

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam - Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích lâu dài của mỗi nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác, gắn kết cộng đồng 50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác, gắn kết cộng đồng
Sôi động không gian Đức giữa lòng Hà Nội Sôi động không gian Đức giữa lòng Hà Nội
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...