Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
08:39 | 04/12/2020 GMT+7

Lai Châu nâng cao nhận thức pháp luật cho phạm nhân

aa
Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu nhiều năm qua luôn thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt...
Netflix có nhiều nội dung xuyên tạc, vi phạm pháp luật Việt Nam Netflix có nhiều nội dung xuyên tạc, vi phạm pháp luật Việt Nam

Việc doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới ...

Nâng cao ý thức về biển đảo trong các tầng lớp nhân dân Nâng cao ý thức về biển đảo trong các tầng lớp nhân dân

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Thành - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Hiện nay, Trại có 34 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù với nhiều tội danh và trình độ nhận thức khác nhau. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đơn vị thường xuyên thực hiện, nhằm giúp các phạm nhân xây dựng thói quen, ý thức tôn trọng pháp luật và ổn định tâm lý, yên tâm cải tạo".

Thường lệ vào ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, các phạm nhân được cán bộ Trại tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mỗi buổi 5 tiết (45 phút/tiết). Nội dung tập trung vào quy chế của Trại tạm giam; Luật Hình sự, quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, các quy định về đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước dành cho phạm nhân nhiều cố gắng, nỗ lực chấp hành án. Tạo sự hấp dẫn trong mỗi giờ lên lớp, cán bộ Trại còn chuẩn bị các tình huống liên quan đến pháp luật giúp phạm nhân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Cụ thể như hành vi vi phạm liên quan đến môi giới mại dâm được Nhà nước quy định theo các khung hình phạt như thế nào. Rồi lấy ví dụ tình huống phân tích, làm rõ hành vi phạm tội để các phạm nhân nắm hiểu đúng luật. Sau mỗi bài giảng, cán bộ còn đưa ra câu hỏi thảo luận nhằm tạo sự hứng thú cho mỗi phạm nhân.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh phát sách tuyên tuyền về pháp luật cho các phạm nhân.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu phát sách tuyên truyền về pháp luật cho các phạm nhân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các phạm nhân đạt hiệu quả, Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh còn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết với từng đối tượng phạm nhân. Đối với phạm nhân mới đến, thường tập trung giảng giải về đạo đức, lối sống, quy định cũng như chế độ của Trại tạm giam để phạm nhân không vi phạm nội quy, sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, của Đảng và Nhà nước. Còn phạm nhân chấp hành được nửa án phạt tù, ngoài tuyên truyền về các luật, quy định về giảm thời hạn chấp hành phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện còn được bồi dưỡng về lòng trung thực, lòng nhân ái, sự khoan dung và trách nhiệm với cộng đồng. Riêng phạm nhân chuẩn bị được tái hòa nhập cộng đồng, được tiếp thu các nội dung của pháp luật về xóa án tích, hướng dẫn cấp - đổi thẻ căn cước công dân, vay vốn, học nghề…

Trại tạm giam Công an tỉnh còn kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn vững và thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng phạm nhân. Đại úy Ngô Duy Bình - cán bộ Đội phân trại quản lý phạm nhân (Trại tạm giam Công an tỉnh) chia sẻ: "Ngoài quản lý, giáo dục, động viên tinh thần phấn đấu thi đua, chấp hành án của phạm nhân, đơn vị tổ chức giáo dục pháp luật để phạm nhân nâng cao hiểu biết về pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đồng thời, giúp phạm nhân nhận thức được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình và các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình chấp hành án để sau khi mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống có kiến thức, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng, từng bước làm lại cuộc đời".

Tiêu biểu như phạm nhân Trần Đình Trúc bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian đầu mới vào Trại, tâm lý của Trúc bất ổn và rất tự ti. Ban Giám thị và cán bộ Trại thường xuyên động viên, giúp đỡ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người đang chấp hành án phạt tù, giúp phạm nhân lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Phạm nhân Trúc tâm sự: "Hiện nay, tôi đã hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình nên luôn cố gắng phấn đấu cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, trở thành người lương thiện và có ích cho cộng đồng".

Ngoài ra, Trại tạm giam còn tổ chức lồng ghép phong trào thi đua vào công tác dạy nghề: trồng nấm, nuôi cá, trồng rau và hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ như: đánh bóng chuyền, hát karaoke, tham gia cuộc thi Viết thư gửi lời xin lỗi, để mỗi phạm nhân nhận ra sai lầm, nâng cao ý thức chấp hành tốt trong quá trình chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam. Từ năm 2019 đến nay, Trại tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 62 buổi, cho 1.550 lượt phạm nhân. Phối hợp với Hội Luật gia, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh… tuyên truyền cho hơn 1.000 lượt phạm nhân về các văn bản, quy định của Nhà nước liên quan đến phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Do đó, nhiều phạm nhân nâng cao ý thức cải tạo tốt, được xét đặc xá và giảm án trước thời hạn.

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng phạm nhân. Thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm lý, tư tưởng của các phạm nhân nhằm giáo dục, chia sẻ kịp thời. Qua đó, giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Phát hiện hơn 300 vụ tham nhũng, vi phạm pháp luật về chức vụ trong năm 2020 Phát hiện hơn 300 vụ tham nhũng, vi phạm pháp luật về chức vụ trong năm 2020
Giáo dục nâng cao nhận thức nền tảng bảo đảm quyền con người Giáo dục nâng cao nhận thức nền tảng bảo đảm quyền con người

Ánh Hồng
Nguồn: baolaichau.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động