Lãi các CTCK cao nhất 9 quý trở lại, đã có 2 ông lớn đạt dư nợ trên 20.000 tỷ đồng
![]() |
Lợi nhuận các CTCK cao nhất trong 9 quý trở lại
Số liệu tổng hợp từ 30 công ty chứng khoán (CTCK) cho thấy đà tăng trưởng doanh thu hoạt động (+13%) trong quý II/2024 tiếp tục duy trì sang quý thứ 2 và thậm chí mạnh hơn so với quý trước (chỉ đạt 2,64%). Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế có tốc độ tăng trưởng chậm hơn (+2,1%), đạt hơn 5.600 tỷ đồng.
![]() |
| Lợi nhuận các CTCK cao nhất trong 9 quý trở lại |
Dù vậy, mức lợi nhuận sau thuế của 30 CTCK trong quý vừa qua vẫn cao nhất trong vòng 9 quý trở lại đây.
![]() |
| TCBS liên tục là CTCK có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong ngành |
Dẫn đầu về lợi nhuận vẫn tiếp tục là TCBS với lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.300 tỷ đồng nhờ duy trì sự quyết liệt trong tất cả hoạt động cốt lõi như môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh.
Đứng sau TCBS, lần lượt là các ông lớn trong ngành như SSI (835 tỷ đồng), VPS (522 tỷ đồng), SHS (354 tỷ đồng), VND (344 tỷ đồng).
Trong đó, VND bị tụt hạng so với quý trước do phải khắc phục và hỗ trợ nhà đầu tư sau khi gặp biến cố bị tấn công hệ thống giao dịch cuối tháng 3/2024. Nếu sự kiện này không xảy ra, lợi nhuận của VND sẽ tích cực hơn và tăng trưởng lợi nhuận chung của nhóm 30 CTCK sẽ không thu hẹp về gần 2%.
Tỷ trọng đóng góp của 2 mảng môi giới và cho vay ký quỹ vào doanh thu hoạt động của 30 CTCK đã thu hẹp xuống dưới 50%, đạt 49,12%. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng của doanh thu hoạt động có sự đóng góp nhiều hơn của mảng tự doanh.
Tuy nhiên, cả 2 mảng trên đều tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột trong hoạt động của các CTCK. Ở mảng môi giới, công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất thị trường là VPS không giữ được mức doanh thu trên 900 tỷ đồng như quý trước, giảm xuống còn 893 tỷ đồng.
![]() |
| VPS chưa duy trì được doanh thu môi giới trên 900 tỷ đồng trong quý II/2024. |
Trong khi đó, SSI đã trở lại mốc doanh thu môi giới trên 500 tỷ đồng kế đến là HCM (253,5 tỷ đồng), VND (182,25 tỷ đồng), VCI (180,65 tỷ đồng).
Dù vậy, với chiến lược cạnh tranh bằng cắt giảm phí giao dịch, hoạt động cho vay margin mới là miếng bánh có sự cạnh tranh quyết liệt và cũng có ít sự chênh lệch doanh thu giữa các CTCK.
![]() |
| Lãi từ margin và phải thu của CTCK ít có sự chênh lệnh. |
Cụ thể, TCBS với vị thế thu được nhiều lãi nhất từ cho vay margin và phải thu ghi nhận doanh thu 637,28 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo về khả năng thu lãi margin và phải thu là SSI (512 tỷ đồng), VPS (455 tỷ đồng), HCM (386 tỷ đồng), MAS (377 tỷ đồng).
Có 2 CTCK đã vượt mốc cho vay 20.000 tỷ đồng
Mốc cho vay 20.000 tỷ đồng đã được lãnh đạo các CTCK lớn đặt ra từ đầu năm nay. Nếu như trong quý I/2024, thị trường chỉ có duy nhất TCBS đã tiệm cận mức này thì sang đến quý II/2024, cả TCBS và SSI đã cùng nhau chinh phục thử thách.
So với quý I/2024, dư nợ của công ty chứng khoán TCBS đã tăng trưởng tiếp gần 25%, đạt gần 1 tỷ USD. Còn SSI đã tăng trưởng dư nợ cho vay thêm 16% lên 20.835 tỷ đồng.
![]() |
| Ngành chứng khoán đang có 2 doanh nghiệp vượt mốc cho vay và phải thu trên 20.000 tỷ đồng. |
Trong khi đó, HSC (HCM) cũng là một gương mặt tiềm năng có thể sớm đạt mốc kể trên bởi ngay sau hoàn tất đợt tăng vốn mới, HSC đã mở rộng ngay dư nợ thêm hơn 30% trong quý vừa qua lên trên 18.500 tỷ đồng.
Theo thống kê, tổng dư nợ từ cho vay margin và phải thu của 30 CTCK đã tăng trưởng thêm 8,2% trong quý, tiếp tục phá vỡ kỷ lục của quý trước.
Như vậy, ngành chứng khoán đang có 2 doanh nghiệp vượt mốc cho vay và phải thu trên 20.000 tỷ đồng.
![]() |
Đồng thời, sự mở rộng của hoạt động cho vay cũng làm thu hẹp dư địa còn lại (không được vượt quá 2 lần vốn chủ sở hữu) giảm tiếp xuống 52,4%, mức thấp nhất trong vòng 9 quý trở lại.
Tuy nhiên, cần lưu rằng sự thu hẹp của dư địa diễn ra khá chậm nhờ lợi nhuận tăng trưởng cùng với hàng loạt các CTCK đã và đang triển khai các đợt tăng vốn trong năm 2024.
Như vậy, ngành chứng khoán đang có 2 doanh nghiệp vượt mốc cho vay và phải thu trên 20.000 tỷ đồng.
![]() |
| HSC sau đợt tăng vốn mới vẫn nằm trong nhóm còn ít dư địa cho vay. |
Một số CTCK còn ít dư địa cho vay hơn mặt bằng chung như CTS, MBS, PHS, VDS vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai đợt tăng vốn.
Đáng chú ý, HSC dù dã giải "cơn khát" vốn vẫn tiếp tục nằm trong nhóm có dư địa cho vay thấp nhất ngành.
Trong một buổi gặp mặt báo chí gần đây, Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang đã cho biết kế hoạch sẽ tăng vốn chủ sở hữu lên gấp đôi trong vài năm tới, từ mức 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng.
Ngoài đáp ứng nhu cầu cho vay margin cho nhà đầu tư trong nước, CTCK này cũng cần phải có nguồn lực mới để cung cấp dịch vụ Pre-funding cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố dự thảo Thông tư cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không còn bị bắt buộc phải có đủ tiền khi đặt lệnh.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan
HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026
HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam











