Trang chủ Việt Nam hôm nay
09:15 | 17/05/2025 GMT+7

Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2 con số từ các dự án mới đi vào hoạt động

aa
Nhiều dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động đã góp phần tăng giá trị sản xuất, tạo nguồn thu, đóng góp vào chỉ số phát triển công nghiệp nói riêng, mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung.
Kỳ vọng tăng trưởng bền vững giữa áp lực hội nhập và cải cách
Kinh tế Việt Nam: Kỳ vọng tăng trưởng bền vững giữa áp lực hội nhập và cải cách

Tháng 3/2024 Công ty TNHH ống thép Sài Gòn đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức. Nhà máy này chuyên sản xuất sắt, thép cung ứng thị trường trong nước và quốc tế, chủ yếu các nước khu vực Đông Nam Á.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, đến cuối năm 2024 sản lượng công ty đạt 140.000 tấn, tương đương 70% công suất thiết kế. Với tiềm năng và thị trường mở rộng, năm 2025 công ty đã nâng công suất sản xuất lên 100% để đáp ứng các đơn hàng. Hệ thống máy móc công ty cũng được đầu tư mới hoàn toàn và tự động hóa đến 70% các khâu sản xuất.

Ông Phan Tuấn Vũ, Giám đốc nhà máy, Công ty TNHH ống thép Sài Gòn cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ, đơn vị phải đa dạng hóa sản phẩm. Năm 2025 đã đưa những sản phẩm mới, tích cực hơn, chất lượng hơn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mặc dù thị trường có biến động nhưng riêng sản phẩm ống thép của công ty vẫn sôi động, nhiều tiềm năng.

Tháng 3/2025, nhà máy sản xuất sản phẩm nước trái cây của Công ty cổ phần Nước giải khát Wana (Khu công nghiệp Châu Đức) chính thức vận hành thương mại sau thời gian 6 tháng hoạt động thử nghiệm. Các sản phẩm của nhà máy sản xuất ra được xuất khẩu sang các thị trường của 40 quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ, Australia… với tổng công suất quy đổi tương đương 300 TEU/tháng.

Dây chuyền sản xuất nước ép trái cây của Công ty Cổ phần Nước giải khát Wana (Khu công nghiệp Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu).  (Ảnh: TTXVN)
Dây chuyền sản xuất nước ép trái cây của Công ty Cổ phần Nước giải khát Wana (Khu công nghiệp Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Nguyễn Duy Khanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Nước giải khát Wana, sản phẩm là hàng xuất khẩu, nên doanh nghiệp tập trung thực hiện giải pháp để quảng bá thương hiệu đến với nhiều quốc gia trên thế giới.

Không chỉ tham gia các hội chợ thương mại quốc tế, đơn vị còn đa dạng hóa hình thức thương mại từ “online đến offline”. Nhờ đó, sản phẩm nước giải khát của Wana ngày càng được nhiều khách hàng trên thế giới biết đến. Hiện doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển thêm 180 lao động để hoạt động với công suất tối đa vào tháng 9/2025. Mục tiêu trong thời gian tới của công ty là phát triển mở rộng hướng đến tiêu thụ cả thị trường trong nước, đa dạng hóa khách hàng để dây chuyền sản xuất của công ty hoạt động ổn định hơn - ông Khanh chia sẻ.

Việc dự án đi vào hoạt động không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn giúp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm sản phẩm công nghiệp mới, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, từ đầu năm 2025 đến nay, tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã có nhiều dự án của các nhà đầu tư FDI đi vào hoạt động.

Tháng 3 vừa qua, nhà máy của Công ty Mi-Jack Manufacturing Global Việt Nam (Mỹ) chuyên sản xuất các thiết bị cầu trục, xe nâng, hạ và bốc xếp cùng các phụ tùng của thiết bị đi kèm vừa chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, thành phố Phú Mỹ. Với tổng vốn đầu tư 29 triệu USD, nhà máy sản xuất 8.000 tấn sản phẩm/năm trong giai đoạn 1 (thêm 4.000 tấn/năm khi hoàn thành giai đoạn 2).

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, riêng trong tháng 4/2025 có 5 dự án công nghiệp đi vào hoạt động. Lũy kế đến 4/2025, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 10 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đang hoạt động tại các khu công nghiệp là 482 dự án. Đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt của tỉnh 4 tháng đạt hơn 130.700 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 55 dự án đang khởi công và xây dựng trong năm 2025. Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm hơn 20 dự án nữa đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp, trở thành một động lực quan trọng cho mục tiêu phát triển GRDP 2 con số của tỉnh; đặc biệt trong bối cảnh một số ngành công nghiệp trọng điểm đang gặp khó khăn do biến động chính trị trên thế giới.

Các dự án dự kiến hoạt động trong năm 2025 không chỉ ở một số lĩnh vực truyền thống, thế mạnh của Bà Rịa-Vũng Tàu như cơ khí, chế tạo, thép… mà còn có nhiều nhà máy sản xuất các loại sản phẩm mới không chỉ với Việt Nam mà còn trong khu vực, châu lục.

Như nhà máy sợi carbon của Tập đoàn Hyosung với tổng vốn đầu tư 560 triệu USD dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng “đặt tương lai 100 năm tại Việt Nam” của tập đoàn hóa chất hàng đầu Hàn Quốc này.

Dự án này không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn là một trong những bước đầu tiên trong định hướng xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành Trung tâm công nghệ sinh học tiên tiến của cả nước và khu vực. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang hỗ trợ các thủ tục để triển khai dự án đúng tiến độ đề ra, sớm đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 17 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó có 13 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với tỉ lệ lấp đầy 69,42%/13 khu công nghiệp đang hoạt động.

Theo ông Võ Thanh Phong, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị không chỉ chú trọng đến xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án vào khu công nghiệp mà còn tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án, bởi đến khi nhà máy được khởi công, xây dựng thì nguồn vốn mới thực sự mang lại giá trị.

Ông Phong cho biết, tỉnh luôn xác định đồng hành, cam kết hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp đang triển khai dự án và cả những dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, Bà Rịa-Vũng Tàu có kế hoạch phát triển khu công nghiệp bài bản và có lộ trình rõ ràng. Dự kiến đến năm 2028, sẽ có nhiều khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, thu hút các dự án thứ cấp chất lượng cao đóng góp vào sự phát triển chung.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc
https://baotintuc.vn/kinh-te/ky-vong-tang-truong-kinh-te-2-con-so-tu-cac-du-an-moi-di-vao-hoat-dong-20250516091800396.htm

Thống nhất đầu tư hoàn chỉnh 6 hầm đường bộ trên cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 Thống nhất đầu tư hoàn chỉnh 6 hầm đường bộ trên cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2
6 công trình hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 được Bộ Xây dựng đồng ý chủ trương đầu tư hoàn chỉnh cả hai ống hầm để tăng năng lực khai thác, hạn chế nguy cơ ùn tắc trong các dịp cao điểm.
Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để thúc đẩy kinh tế tư nhân Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để thúc đẩy kinh tế tư nhân "bứt tốc"
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Theo Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn:

Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

Ngày 13/12, tại Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Trường đại học Anh quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế kinh tế dữ liệu với chủ đề “Tư tưởng mới - Chính sách mới - Cơ hội mới”.

Tin bài liên quan

Tháng 1/2025: Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gấp hơn 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 1/2025: Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gấp hơn 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 1/2025, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 10 dự án mới và không thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 83 triệu USD (gấp hơn 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2024).
Nhiều địa phương tăng cường công tác chống khai thác IUU

Nhiều địa phương tăng cường công tác chống khai thác IUU

Các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Thuận tăng cường triển khai quyết liệt giải pháp phòng chống khai thác IUU.
Vũng Tàu: 100 học sinh tham dự chung kết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Vũng Tàu: 100 học sinh tham dự chung kết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

100 học sinh tiêu biểu, đại diện cho hơn 20.000 học sinh của 17 trường THCS trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tham dự chung kết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Các tin bài khác

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

Ngày 18/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng, ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ.
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới

Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới

Bắt đầu từ năm học 2026-2027, tỉnh Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã biên giới và khu vực có đông người dân tộc Khmer trên địa bàn của tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXV giữa Ủy ban Chuyên trách (UBCT) Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và UBCT Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Từ việc kết nối hồ sơ lịch sử, thông tin nhân chứng, di vật với khoa học, công nghệ, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang từng bước hình thành một phương thức, có thể nghiên cứu, áp dụng tại những khu mộ tập thể còn thiếu thông tin.

Đọc nhiều

Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN

Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Philippines và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026”, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực.
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng

Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng

Đưa đối ngoại nhân dân về xã/phường cần một hướng dẫn đủ rõ để cơ sở biết làm gì, triển khai và đánh giá ra sao, nhưng cũng đủ mở để mỗi địa phương phát huy thế mạnh riêng. Đây là vấn đề được các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện địa phương tập trung trao đổi tại Tọa đàm góp ý Dự thảo Hướng dẫn thực hiện tiêu chí hoạt động đối ngoại nhân dân của Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 21/8.
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”

Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”

Sáng 19/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore. Tại đây, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”.
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary

Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary

Ngày 20/8/2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung

Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung

Ngày 19/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức phiên họp lần thứ 20 về tuần tra chung, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo

376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo

Ngày 18/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 376 cán bộ cấp xã và chi bộ trực thuộc trong toàn tỉnh về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tình hình biển, đảo Việt Nam và Biển Đông.
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần

TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần

Ngày 17/8, theo phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần vừa được UBND TP.HCM ban hành, 15 phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu của Thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống sóng thần.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động