Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:52 | 03/10/2020 GMT+7

Kỷ niệm 151 năm ngày sinh của Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi: ôn lại sự gắn bó giữa hai dân tộc Việt - Ấn

aa
Đại sứ Pranay Verma bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam và các tổ chức đồng hành hỗ trợ Đại sứ quán Ấn Độ trong hàng loạt các hoạt động kỷ niệm.
Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ có những hoạt động gì? Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ có những hoạt động gì?

Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngoài Lễ kỷ niệm tổ chức tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ ...

Đại sứ các nước tham gia Kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh Malaysia tại Hà Nội Đại sứ các nước tham gia Kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh Malaysia tại Hà Nội

Chiều 31/8, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Malaysia. Trong những năm gần đây, ...

Chiều 2/10, tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 151 của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi (2/10/1869 -2/10/2020).

ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Gandhi được người dân Ấn Độ gọi là "Mahatma" hay "linh hồn lớn". Ảnh: Famous Biographies

Tới tham dự sự kiện có: nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Dy Niên, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ các thành viên ngoại giao đoàn, các viện nghiên cứu hàn lâm cùng cộng đồng Ấn kiều cũng tham dự sự kiện.

ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hoa trước tượng đài Mahatma Gandhi.
ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã dâng hoa tại tượng Mahatma Gandhi trong khuôn viên Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pranay Verma bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam và các tổ chức đồng hành những người đã hỗ trợ Đại sứ quán Ấn Độ trong hàng loạt các hoạt động kỷ niệm suốt một năm qua nhằm mang đến cho người dân Việt Nam những ý tưởng và thông điệp của Mahatma Gandhi.

ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm.

"Những lý tưởng về chân lý, hòa bình và bất bạo động của Mahatma Gandhi đã truyền cảm hứng cho các cuộc đấu tranh chống thực dân ở nhiều nước ở châu Á và châu Phi, trong đó có cuộc đấu tranh giành tự do của Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Cả hai nhà lãnh đạo này, với sự lãnh đạo đầy cảm hứng và thông điệp về phẩm giá và tự do của con người, đã mang lại cho nhân dân chúng ta sự can đảm và tự tin để đứng lên chống lại các cường quốc thuộc địa và giành lại tự do.

Tư tưởng và trí tuệ đầy cảm hứng của họ đã giúp chúng ta vượt qua nhiều thử thách trong hành trình xây dựng đất nước và đạt được những bước phát triển mở ra một tương lai thịnh vượng hơn cho chúng ta.

Điều thật sự đáng nói là chúng ta luôn khám phá ra sự liên quan và cộng hưởng của những thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc trong những lời dạy và lý tưởng của Gandhi dù chúng ta đang sống ở thời đại hay thế kỷ nào", Đại sứ Pranay Verma nói.

ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Đông đảo khách mời tham dự lễ kỉ niệm.

Theo Đại sứ, lễ kỷ niệm hôm nay là một dịp quan trọng để chúng ta suy ngẫm và khẳng định lại những giá trị và lý tưởng mà Mahatma Gandhi đã sống và hy sinh cuộc đời mình.

"Tôi tin tưởng rằng những lý tưởng và tầm nhìn của những người cha sáng lập của chúng ta sẽ tiếp tục chúc phúc cho mối quan hệ của chúng ta trong các thời đại sau này và sẽ tiếp tục kết nối trái tim và khối óc của chúng ta trong việc cùng theo đuổi hòa bình, phát triển và thịnh vượng cho hai quốc gia và dân tộc chúng ta", Đại sứ nói.

Có mặt tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Dy Niên cho biết, Mahatma Gandhi là một vị lãnh tụ dân tộc vĩ đại của Ấn Độ, và cũng là một con người vĩ đại của thế kỷ 20.

"Là một người từng học tập và công tác tại Ấn Độ, tôi hiểu tình cảm của người dân Ấn Độ với Mahatma Gandhi lớn đến như thế nào. Đi đến đâu cũng thấy người dân yêu mến và kính trọng Mahatma Gandhi. Điều tôi ấn tượng nhất chính là sự giản dị của Mahatma Gandhi, một người bạn của những người nghèo khổ", ông nói.

ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhắc lại những dấu ấn về tư tưởng của Mahatma Gandhi đối với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những lời giảng dạy của Mahatma Gandhi trong việc mang lại hòa bình thế giới và phát triển con người ngày nay.

Cũng theo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 151 của Mahatma Gandhi cũng là dịp để ôn lại và thấy được mối quan hệ vô cùng chặt chẽ, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ.

"Ngày nay quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ vô cùng tốt đẹp, chúng ta như những người anh em và hết lòng cho nhau và chúng ta cố gắng để xây dựng một thế giới hòa bình, không còn sự phân biệt, như Chủ tịch Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đời đời bền vững", ông nói.

Trong lễ kỷ niệm cũng đã công chiếu các trích đoạn video giới thiệu hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi trong một năm vừa qua trên khắp thế giới, cũng như phiên bản bài hát cầu nguyện của Gandhi “Vaishnav Jan To Tene Kahiye” do ca sỹ Phi Nhung của Việt Nam trình bày. Một video do Đại sứ quán thực hiện về ngành dệt thủ công của Ấn Độ, ngành được Mahatma Gandhi tôn vinh là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của Ấn Độ, cũng được trình chiếu.

Tại sự kiện, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), đã phát hành ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí nghiên cứu của Viện về “Hiến pháp Ấn Độ”.

ky niem 151 nam ngay sinh cua anh hung dan toc an do mahatma gandhi tai ha noi
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cùng các khách mời ra mắt ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí nghiên cứu của Viện về “Hiến pháp Ấn Độ”.

Trước thềm lễ kỷ niệm, Đại sứ quán đã tổ chức một chuỗi các hoạt động trực tuyến, bao gồm hội thảo trực tuyến chủ đề “Mahatma Gandhi trong thời đại của chúng ta”, “Đố vui về Mahatma Gandhi”, chiếu “Gandhi” – một bộ phim đã nhận nhiều giải thưởng danh giá - tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội, và một buổi kể chuyện trực tuyến về Mahatma Gandhi (Gandhi Katha) bởi T.S. Shobhana Radhakrishna.

Mahatma Gandhi (2/10/1869 - 30/1/1948) có tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi.

Từ cuối năm 1910, Gandhi là một trong những người tiên phong tìm đường lật đổ ách thống trị của thực dân dân Anh. Với triết lý đấu tranh “Bất bạo động”, Gandhi và những người ủng hộ ông đã phát động nhiều cuộc biểu tình vào những năm 1930, 1940 và phải chịu tù đày không ít lần cho tới khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, trong đó nổi bật nhất là hành trình đi bộ liên quan tới muối kéo dài 24 ngày, tháng 3/1930.

Ngày 30/1/1948, Gandhi đã bị sát hại ở New Delhi bởi một tay súng người Hindu cực đoan phản đối quan điểm đoàn kết giữa người Hồi giáo với người Hindu do ông đề xướng.

Ngày 15/6/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày sinh của ông (2/10) hằng năm là Ngày Quốc tế Bất bạo động.

Nhân dân Ấn Độ gọi ông bằng những tên gọi thể hiện tấm lòng tôn kính, trìu mến như: Babuji (Cha kính yêu), Mahatma Gandhi (Tâm hồn vĩ đại Gandhi), hay “the Father of the Nation” (Cha già dân tộc). Đại thi hào Rabindrath Tagore từng tôn vinh Mahatma Gandhi là “tâm hồn vĩ đại”.

Đến nay, hơn 70 quốc gia trên thế giới đã dựng tượng Gandhi và hơn 100 nước đã phát hành con tem có in hình của ông.

Bạn bè quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân kỉ niệm 45 năm thống nhất đất nước Bạn bè quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân kỉ niệm 45 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước Việt Nam (30/4/1975-30/4/2020), các nước Lào, Campuchia, Indonesia đã gửi ...

Phát động cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - New Zealand Phát động cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam mới đây đã phát động cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 45 năm thiết lập quan ...

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động