Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:12 | 04/12/2020 GMT+7

Kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan: Kỳ vọng kết nối hợp tác kinh doanh

aa
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan (6/12/1917 - 6/12/2020).
Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan đẩy mạnh công tác trao đổi đoàn năm 2020 Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan đẩy mạnh công tác trao đổi đoàn năm 2020

Sáng 6/3, Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan đã tổ chức tổng kết công tác hoạt động trong năm 2019 và đề ra kế hoạch ...

Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam: Gần 50 năm đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam: Gần 50 năm đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước

Sáng 6/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa XHCN ...

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto cùng các đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: "Quan hệ Việt Nam - Phần Lan đã đi qua chặng đường 47 năm. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có nhiều bước phát triển tốt đẹp và Phần Lan trở thành một trong những đối tác gắn bó, hiệu quả của Việt Nam tại khu vực."

Kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan: Kỳ vọng kết nối hợp tác kinh doanh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Hợp tác Việt Nam - Phần Lan đang đồng hành và gắn với hợp tác Việt Nam - EU. Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã có hiệu lực, Thứ trưởng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy các lợi ích mà hiệp định mang lại, để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, hỗ trợ giảm thiểu các tác động của đại dịch COVID-19.

Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Phần Lan sẽ đẩy mạnh kết nối hợp tác, kinh doanh với các đối tác Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực doanh nghiệp Phần Lan có thế mạnh như công nghệ sạch, công nghệ thông tin - truyền thông, quản lý nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục...

Kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan: Kỳ vọng kết nối hợp tác kinh doanh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, với việc hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực ở khu vực, đi đôi với việc thực hiện trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phần Lan và các đối tác trong cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tin tưởng rằng hai nước sẽ cùng nhau vượt qua được thách thức của đại dịch và cùng nhau hướng tới một tương lai hợp tác tốt đẹp, đúng như “tinh thần Sisu" của con người Phần Lan.

Kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Phần Lan: Kỳ vọng kết nối hợp tác kinh doanh
Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định, đối với Phần Lan, Việt Nam cũng là một cửa ngõ đề phát triển quan hệ trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto cho rằng: "Buổi lễ này chính là một minh chứng cho thành công trong chiến dịch phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Hà Nội là một trong rất ít nơi trên thế giới tổ chức được Lễ Quốc khánh Phần Lan không theo hình thức trực tuyến".

Theo nhận định của Đại sứ Kari Kahiluoto, Phần Lan và Việt Nam có mối quan hệ rất tốt đẹp. Hai nước đã trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhanh chóng từ hợp tác phát triển sang một mối quan hệ đối tác bình đẳng dựa trên thương mại, đầu tư cũng như giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng. Sự hòa nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Hơn 2.000 sinh viên Việt Nam hiện nay đang học tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở Phần Lan. Đối với Phần Lan, Việt Nam cũng là một cửa ngõ đề phát triển quan hệ trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh năm nay Việt Nam là Chủ tịch ASEAN."Phần Lan rất coi trọng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và mong muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại thông qua hiệp định này", Đại sứ nhấn mạnh.

Video: Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam Video: Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã quyết định tặng Huân chương Hữu nghị cho Hội hữu ...

Hơn 100 doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào thị trường Việt Nam Hơn 100 doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào thị trường Việt Nam

Hiện nay, có hơn 100 doanh nghiệp Phần Lan hoạt động ở Việt Nam. Hai nước mong muốn tiếp tục phát huy các tiềm năng ...

Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới

Gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới

Ngày 12/04/2024, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những người bạn Phần Lan của Việt Nam.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3/2024. Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động