Kỷ niệm 100 năm ngày mất của đại văn hào Ba Lan Henryk Sienkiewicz
Đại văn hào Ba Lan Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) là một nhà văn kiệt xuất và nhà yêu nước vĩ đại của dân tộc Ba Lan anh hùng. Các tác phẩm của Henryk Sienkiewicz không chỉ đầy tính nhân văn, vạch trần những bất công trong xã hội đương thời, sự tàn bạo của thế lực bạo chúa mà còn chứa đựng tình yêu nước bất khuất và tinh thần chiến đấu kiên cường của người dân Ba Lan vì độc lập tự do.
Bộ ba tiểu thuyết: “Bằng lửa và gươm”, “Trận hồng thủy” và “Ngài Wolodyjowski” đã đưa tên tuổi của Henryk Sienkiewicz lên đỉnh cao huy hoàng. Năm 1905, Henryk Sienkiewicz vinh dự trở thành nhà văn Ba Lan đầu tiên được nhận giải Nobel văn học.
|
Các dại biểu chụp ảnh tại Lễ kỷ niệm
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska cho biết: Đối với người Ba Lan, Henryk Sienkiewicz không chỉ là nhà văn kiệt xuất mà còn là nhà yêu nước vĩ đại. Các tác phẩm của Henryk Sienkiewicz đã xây dựng những điểm tương đồng giữa Ba Lan và Việt Nam. Dân tộc hai nước chúng ta đều trải qua những năm tháng lịch sử gian khó và đau thương, điều đó đã gắn bó người dân Ba Lan và Việt Nam. Lịch sử cả Ba Lan và Việt Nam đều đi kèm với niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước.
Đại sứ Barbara Szymanowska gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ông Nguyễn Hữu Dũng và ông Lê Bá Thự, những dịch giả đã có đóng góp quan trọng trong việc đưa các tác phẩm của Henryk Sienkiewicz tới gần hơn với độc giả Việt Nam.
Trân trọng những cống hiến to lớn của Henryk Sienkiewicz cho nền văn hóa Ba Lan và cả thế giới, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Nguyễn Đăng Cường, chia sẻ: Chúng ta họp mặt tại đây để kỷ niệm 100 năm ngày Henryk Sienkiewicz ra đi, nhưng nhiều tác phẩm văn học bất hủ của ông vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Ba Lan và thế giới, trong đó có Việt Nam.
Ông Nguyễn Đăng Cường nhấn mạnh, qua hoạt động kỷ niệm này giúp bạn đọc Việt Nam hiểu hơn về các tác phẩm văn học của đại văn hào Henryk Sienkiewicz, qua đó thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
|
Hai tác phẩm danh tiếng “Quo Vadis” và “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” của nhà văn Ba Lan Henryk Sienkiewicz được tái bản tại Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của đại văn hào Ba Lan (1916 – 2016), hai tác phẩm danh tiếng “Quo Vadis” và “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” của nhà văn Ba Lan Henryk Sienkiewicz được tái bản tại Việt Nam. Với bản dịch của PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng từ nguyên tác tiếng Ba Lan, đây là hai tác phẩm nổi tiếng và là trường hợp đặc biệt của xuất bản Việt Nam khi trong vòng 30 năm từ 1985 đến nay, quyển “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” đã tái bản 25 lần, còn “Quo Vadis” tái bản 10 lần.
Theo dịch giả Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ, ông đã đến với văn học Ba Lan và say đắm với nhiều tác phẩm của Henryk Sienkiewicz. Hiện, ông đang hoàn tất bản dịch tác phẩm Hiệp sĩ thánh chiến của Henryk Sienkiewicz và dự kiến sẽ xuất bản vào năm 2017. Tác phẩm miêu tả cuộc chiến tranh giữ nước hồi thế kỷ XV chống lại đế quốc Phổ - kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Ba Lan.
Trước đó, ngày 14/11/2016, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội cùng với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày mất nhà văn người Ba Lan Henryk Sienkiewicz.
Cao Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Đọc nhiều
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




