e magazine
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

08:51 | 13/01/2026

Chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức ngày 12/01 tại Hà Nội là điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Lan tỏa tình hữu nghị qua

giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức ngày 12/01 tại Hà Nội là điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Tham dự chương trình có ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoài giao; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Cùng dự còn có đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện Đại sứ quán các nước Palestine, Ba Lan, Brunei, Chile, Cuba, Lào, Mông Cổ, Thái Lan...; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và lưu học sinh nước ngoài đang công tác, học tập tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh, năm 2025 là năm thành công của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. Các hoạt động giao lưu, hữu nghị được tổ chức đa dạng, thiết thực, mở ra nhiều hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, những kết quả đạt được có sự đóng góp, ủng hộ quan trọng của bạn bè quốc tế. Thay mặt lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô, ông gửi lời tri ân tới các đại biểu và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành, ủng hộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Bước sang năm mới 2026, công tác đối ngoại nhân dân đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi sự chung tay hành động để hiện thực hóa các tầm nhìn, mục tiêu và tiềm năng hợp tác. Thông qua chương trình nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội mong muốn gửi tới các đại biểu và bạn bè quốc tế lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Phát biểu tại chương trình, ông Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả nổi bật của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Hà Nội với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

“Thông qua các chương trình gặp gỡ, đối thoại, giao lưu nhân dân, giới thiệu văn hóa, phong tục, tập quán, ẩm thực và đời sống xã hội Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã góp phần xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, tin cậy và hiệu quả. Từ đó giúp các nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, gần gũi và giàu bản sắc”, ông Saadi Salama nói. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Ông Saadi Salama khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò kết nối, điều phối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong năm 2026 nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” là sự giao hòa của âm thanh, sắc màu và cảm xúc giữa các nền văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp năm mới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là các tiết mục đặc sắc do nghệ sĩ không chuyên đến từ các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Các tiết mục được dàn dựng công phu, sử dụng trang phục, hóa trang mang đậm bản sắc văn hóa, nghệ thuật truyền thống của từng quốc gia. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Vũ điệu “Varenka” do các em thiếu nhi Nga đến từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Điệu múa “Robam kouh tro lok” của các bạn lưu học sinh Campuchia. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Ca khúc “Hương thơm loài hoa Chăm Pa” do các bạn lưu học sinh Lào biểu diễn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Ca khúc "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" do các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Nội dung: Mai Anh

Ảnh: Đinh Hòa

Mai Anh - Đinh Hòa

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, củng cố nền tảng hòa bình, tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp thiết thực vào tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của Thủ đô.
Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô

Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô

Đó là chỉ đạo của ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (Liên hiệp Hà Nội) tổ chức ngày 25/12.
Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc

Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc

Những giai điệu sôi động cùng các vũ điệu rực lửa của Mỹ Latinh đã khuấy động không gian văn hóa Thủ đô trong Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ XIII, diễn ra tối 16/12 tại Hà Nội, với sự tham gia của đông đảo đại biểu Việt Nam và quốc tế.

Tin mới

Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Thông qua dự án ‘Girls in Tech’ do Plan International Vietnam hỗ trợ, nhiều em học sinh ở các bản làng ở Quảng Trị đã được hỗ trợ và theo đuổi ước mơ của mình.
Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria

Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria

Di sản Hồ Chí Minh không chỉ được gìn giữ trên đất nước Việt Nam mà còn hiện hữu sinh động tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Bulgaria – xứ sở Hoa Hồng.

Tin khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.
Phiên bản di động