Kỹ năng giúp trẻ thoát khỏi hỏa hoạn
Đối với trẻ nhỏ, việc ghi nhớ được các kỹ năng thoát hiểm không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bố mẹ thường xuyên rèn luyện thông qua các trò chơi, bé sẽ tiếp thu nhanh chóng hơn. Bé từ 3-4 tuổi trở lên đã có thể học các kỹ năng thoát hiểm. Khi bé được 6 tuổi trở lên, bố mẹ có thể dạy bé cách chữa cháy ở những đám cháy nhỏ.
Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy, bé nên mau chóng báo động cho mọi người trong nhà, hàng xóm cùng biết để: sử dụng hệ thống báo cháy, cúp cầu dao điện (đối với trẻ lớn), gọi 114, dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.
Nếu bị kẹt trong đám cháy và ở cạnh người lớn, các con phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của họ.
Hướng dẫn trẻ cách sử dụng khăn ướt che mũi, miệng để phòng khói độc.
Đồng thời, bạn cần hướng dẫn bé lối đi có thể thoát ra ngoài khi gặp hỏa hoạn. Ở những nơi lạ, bé nên tìm địa điểm ghi chữ “Exit” (lối thoát). Trẻ nhỏ phải cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không chần chừ, mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi điện cho cứu hỏa.
Nếu gia đình bạn sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy bé rằng đừng bao giờ di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy khi có hỏa hoạn. Nguyên nhân là vì khi đó thang máy có thể ngừng giữa chừng do ngắt điện. Trong trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới.
Lưu ý, không những lửa mà khói và hơi độc cũng có thể dẫn đến tử vong. Để tránh bị ngộp vì khói, hãy dạy bé di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi. Hãy khoác thêm một chiếc áo được nhúng nước (nếu có thể).
Hướng dẫn trẻ xác định hướng cháy, men theo tường để thoát ra, vì có thể khói mù mịt sẽ che mất tầm nhìn, hoặc làm chúng ta không thấy đường.
Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa, bé phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn.
Trẻ lớn có thể sử dụng các phương tiện để chữa cháy.
Đối với đám cháy nhỏ, bé có thể nối dây tụt xuống để thoát thân nếu tâm trí bình tĩnh, có khả năng leo trèo và dây nối bền chắc, đảm bảo không gây ra sự cố.
Nếu hỏa hoạn xảy ra ở các tầng dưới và có xu hướng lan lên phía trên, trẻ nên chạy ra ban công hoặc chỗ thoáng khí, tránh bị ngộp. Sau đó, dùng quần áo, vải sáng màu quơ lên và hô hoán để kêu gọi sự giúp đỡ. Nếu bị mắc kẹt, nhất thiết phải la to, gây ra tiếng động lớn... nhằm lôi kéo sự chú ý cho người khác dễ dàng tìm thấy.
Nếu kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, trẻ hãy lấy vải ướt bịt chặt các khe cửa rồi chui xuống gầm giường và nằm sát xuống sàn nhà, vì đây là nơi đầu tiên lực lượng cứu hỏa để mắt đến khi tìm kiếm các nạn nhân còn kẹt lại do hỏa hoạn.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên hướng dẫn bé cách chữa cháy đối với những đám cháy nhỏ. Bé có thể dùng xô chậu xách nước hắt vào đám cháy, lấy chăn ướt trùm lên (trừ đám cháy xăng dầu); lấy xẻng, cây sắt tách vật liệu cháy, lấy bình chữa cháy phun xịt để không làm đám cháy lan ra. Khi cùng chữa cháy, trẻ phải tuân thủ theo người lớn hoặc người chỉ huy, nhất là thông tin phát trên loa của lực lượng chức năng.
Bảo An
Tổng hợp
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đột phá công nghệ tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng
Can thiệp tim mạch phức tạp cứu sống cụ bà 88 tuổi mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đắk Lắk xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 34 xã, phường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




