Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
06:41 | 27/12/2022 GMT+7

Kon Tum khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022

aa
Với chủ đề “Hoa Anh Đào giữa đại ngàn Măng Đen”, tối 26/12, tại quảng trường trung tâm huyện ở Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022.
Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022 Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022
Ngày 17-18/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội diễn ra “Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022”.
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 diễn ra vào chiều 22/12.

Đây là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023).

Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 do UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

kon tum khai mac tuan van hoa - du lich mang Den nam 2022 hinh anh 1
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Huyền sử Măng Đen".

Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Huyền sử Măng Đen" tái hiện sự hình thành, phát triển của vùng đất “bảy hồ, ba thác”.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết, với nhiều hoạt động phong phú-hấp dẫn, Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022 cũng là dịp để huyện Kon Plông giới thiệu tiềm năng, vẻ đẹp của Măng Đen với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh: “Đây là chương trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum cho nên lần này có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Huyện đã làm việc với nhà thiết kế Minh Hạnh rồi làm việc một số nhà sưu tầm văn hóa của khu vực Tây Nguyên và tổ chức một không gian văn hóa Tây Nguyên tại Măng Đen tạo ra hiệu ứng rất lớn được du khách đánh giá rất cao. Trong thời gian tới huyện sẽ bảo tồn cũng như phát huy những giá trị văn hóa làm sao du khách ở vùng miền khác và nước ngoài đến đây trải nghiệm, cảm nhận được văn hóa của Tây Nguyên”.

kon tum khai mac tuan van hoa - du lich mang Den nam 2022 hinh anh 2
Trống hội trong Lễ khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022.

Được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 26 - 31/12/2022, với chủ đề “Hoa Anh Đào giữa đại ngàn Măng Đen”, Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022 gồm nhiều hoạt động, như: Triển lãm văn hóa truyền thống Tây Nguyên; Diễn tấu văn hóa Cồng chiêng-xoang, các nhạc cụ truyền thống; Biểu diễn nghệ thuật; Không gian trà đạo; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực; Bảo tồn và phục hồi cấy mô các giống Lan quý hiếm; Thưởng lãm hoa Anh Đào và kết thúc Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022 là Chương trình nghệ thuật chào Xuân 2023 có chủ đề “Kon Plông Ngày mới” tổ chức vào đêm 31/12/2022.

Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan năm 2022 tại Cần Thơ Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan năm 2022 tại Cần Thơ
Bến Tre: Khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc Bến Tre: Khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc
Theo Khoa Điềm/VOV.VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May - Phật lịch 2567 của Nhân dân các dân tộc Lào, Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Sa-la-van và Chăm-pa-sắc (Lào) đón Tết.
Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Kon Tum: Công nhận Làng du lịch đầu tiên của người dân tộc Giẻ Triêng ở huyện Ngọc Hồi

Kon Tum: Công nhận Làng du lịch đầu tiên của người dân tộc Giẻ Triêng ở huyện Ngọc Hồi

UBND tỉnh Kon Tum vừa qua có quyết định công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Đắk Răng (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), trở thành Làng du lịch đầu tiên của người dân tộc Giẻ Triêng.

Các tin bài khác

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động