Trang chủ Việt kiều
11:44 | 19/04/2020 GMT+7

Kiều bào tại Thái Lan tích cực chung tay cùng nước sở tại trong đại dịch Covid-19

aa
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bà con Việt kiều tại Thái Lan đã tích cực quyên góp, hỗ trợ trong cộng đồng và có những hành động thiết thực hướng về quê hương, đất nước, cũng như với người dân nước sở tại.
kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19 Báo Đức: Kinh tế Việt Nam vẫn gặt hái được những thành công trong đại dịch
kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19 AMAF cam kết đảm bảo an ninh lương thực cho ASEAN trong đại dịch COVID-19
kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19
Kiều bào tại Thái Lan chung tay chống dịch COVID-19 (Ảnh: Baoquocte)

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Thái Lan xác định, nhiệm vụ bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là quan trọng nhất. Do vậy, ĐSQ đã tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân, phổ biến các thông báo quan trọng từ trong nước, khuyến cáo phòng dịch tới cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đề nghị bà con thường xuyên thông báo, cập nhật tình hình tới ĐSQ.

Cho đến nay, ĐSQ đã triển khai hiệu quả, nhận được nhiều lời cảm ơn và sự đánh giá cao của cộng đồng người Việt Nam tại Thái. Để có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ nhân viên ĐSQ không thể không nhắc đến sự song hành và hỗ trợ hết sức tích cực của bà con Việt kiều tại Thái Lan.

kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19
Cộng đồng người Việt tại Thái Lan đang rất tích cực cùng nước sở tại vượt COVID-19 (Ảnh: Baoquocte)

Khi Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, không còn chuyến bay về Việt Nam, các công dân Việt Nam đã bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok. Việc bị mắc kẹt đã gây tâm lý hết sức hoang mang, lo lắng vì bên cạnh nỗi lo nhiễm bệnh là nỗi lo về các chi phí ăn, ở phát sinh.

Trong khi ĐSQ tích cực phối hợp các cơ quan trong nước và chính quyền sở tại tìm phương án bảo hộ công dân, thì bà con kiều bào Hội Việt kiều tại Bangkok đã chủ động tham gia cùng với ĐSQ ủng hộ các nhu yếu phẩm (thức ăn, quần áo...), thể hiện sự quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Bên cạnh đó, tại các Hội tỉnh, địa phương khác nhau tùy theo đặc thù, bà con kiều bào đã tích cực triển khai các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ hướng về trong nước và đối với sở tại, đặc biệt, là các hoạt động hỗ trợ kịp thời đối với cộng động người Việt trên đất Thái.

Về biên giới đường bộ, cửa khẩu số 3 tỉnh Nakhon Phanom là nơi tập trung lớn nhất lao động Việt Nam về Việt Nam theo đường bộ, ước tính mỗi ngày có vài trăm người, cao điểm có những ngày lên tới gần nghìn người Việt thông quan. Hội người Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom đã có những hành động thiết thực hỗ trợ cộng đồng.

Cụ thể như túc trực và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng tại cửa khẩu, kết nối chặt chẽ và hiệu quả với chính quyền tỉnh và cảnh sát cửa khẩu hỗ trợ thủ tục giấy tờ, hồ sơ cho công dân ta (do Chủ tịch Hội và BCH Hội đã có mối quan hệ tốt từ trước); đồng thời, trao tặng tỉnh Nakhon Phanom nhiều thiết bị dụng cụ y tế, thuốc sát trùng, khẩu trang… và tiền mặt; 12 máy hút nước ủng hộ Quân đoàn 210; tặng Sở Xuất nhập cảnh và Phòng Xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu các vách ngăn trong suốt nhằm ngăn chặn dịch bệnh; chuẩn bị nhiều phần quà, thức ăn cho nhân viên y tế, cảnh sát, bộ đội và cộng đồng người Việt, đặc biệt là các trường hợp lao động nước ta tạm thời bị kẹt tại cửa khẩu do vấn đề giấy tờ.

Tỉnh đông bắc Udon Thani có cộng đồng người Thái gốc Việt lớn nhất Thái Lan, ước tính có khoảng 60 nghìn kiều bào do ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Chủ tịch Hội. Tỉnh đã sớm có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ cộng đồng, chính quyền sở tại, bệnh viện tỉnh bằng tiền mặt, hiện vật, thiết bị y tế, thực phẩm… đồng thời gửi tiền mặt, vật tư y tế về trong nước, thông qua Ủy ban Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.

Đặc biệt, Hội người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani còn gửi tặng cán bộ, nhân viên ĐSQ nhiều đồ dùng chống dịch như tấm che mặt, khẩu trang, cồn đặc... ĐSQ đã chia sẻ và gửi tới các cơ quan đại diện và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Bangkok.

Kiều bào tỉnh Mukdahan đã gửi máy thở và thiết bị y tế trị giá 300 nghìn baht tặng Bệnh viện tỉnh Mukdahan, gửi hỗ trợ về trong nước 75 nghìn baht, riêng gia đình ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Kiều bào tại tỉnh đã ủng hộ 780 nghìn baht bao gồm tiền mặt, trang thiết bị y tế, thực phẩm…

Không chỉ riêng Bangkok, Nakhon Phanom, Udon Thani, Mukdahan mà tại các tỉnh khác như Nong Khai, Khon Kaen, Loei…, các cơ quan chính quyền sở tại, bệnh viện trọng điểm đều nhận được sự tiếp sức, động viên từ những tấm lòng chân tình, quý báu của Hội người Việt Nam các tỉnh trong lúc khó khăn của đại dịch như những lời tri ân của người Việt đối với quê hương thứ hai của mình.

Triển khai các hoạt động hướng về Tổ quốc trong đại dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Đại sứ quán, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng hội đã phát động chương trình chung tay với quê hương đánh giặc Covid-19. Các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ bằng tiền bạc, vật chất được các tỉnh hưởng ứng tích cực và được gửi trực tiếp về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.

kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19
Hội người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani còn gửi tặng cán bộ, nhân viên ĐSQ nhiều đồ dùng chống dịch như tấm che mặt, khẩu trang, cồn đặc... (Ảnh: Baoquocte)

Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt và Hội doanh nhân các tỉnh đã quyên góp được 100 nghìn Baht cùng với Hội kiều bào các tỉnh tiếp tục đang quyên góp gửi về trong nước, con số liên tục tăng lên từng ngày.

Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như việc kinh doanh của bà con Việt kiều và các doanh nghiệp tại sở tại, song cộng đồng kiều bào Thái Lan rất tích cực hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam, hoàn toàn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Chính phủ và rất quan tâm theo dõi các diễn biến trong nước.

Ban Công tác cộng đồng của ĐSQ đã thường xuyên trao đổi, phổ biến thông tin, các chỉ đạo, hướng dẫn trong nước đến cộng đồng người Việt tại Thái Lan thông qua website của ĐSQ và trực tiếp tới Hội người Thái gốc Việt toàn Thái, Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt, Hội người Thái gốc Việt tại các tỉnh, Hội Sinh viên. Qua đó, tuyên truyền tới bà con kiều bào những thông tin chính xác, khách quan để bà con hiểu đúng về tình hình dịch bệnh hiện nay ở trong nước, cách thức triển khai dập dịch cũng như các chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19 Du học sinh Việt Nam tại Canada sẽ được đảm bảo quyền lợi trong dịch COVID-19

Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada vừa có cuộc họp trực tuyến với đại diện Hiệp hội các trường đại học Canada ...

kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19 Báo Bangkokbiznews (Thái Lan) ca ngợi Việt Nam trong công cuộc chống dịch COVID-19

Với tiêu đề bài viết "Phép màu Việt Nam - Không ai mất bởi COVID-19", báo Bangkokbiznews của Thái Lan ngày 10/4/2020 đã ca ngợi Việt ...

kieu bao tai thai lan tich cuc chung tay cung nuoc so tai trong dai dich covid 19 Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ai Cập, Lào tăng cường bảo hộ công dân trước COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ai Cập và Lào đã tích cực cập nhật ...

Nguyệt My
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tặng quà, bằng khen cho các kiều bào tại Thái Lan có công với đất nước

Tặng quà, bằng khen cho các kiều bào tại Thái Lan có công với đất nước

Nhân chuyến thăm các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan trong các ngày 10-11/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã gặp gỡ, trao tặng bằng khen và quà cho các hội đoàn người Việt cùng một số kiều bào có công, kiều bào lão thành tại hai tỉnh Nakhon Phanom và Udon Thani.

Các tin bài khác

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/4, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Nâng cao hiểu biết của người Việt tại Australia về pháp luật nước sở tại

Nâng cao hiểu biết của người Việt tại Australia về pháp luật nước sở tại

Việc hiểu và nắm rõ pháp luật của Australia là điều cần thiết đối với người nước ngoài nói chung và người Việt Nam nói riêng khi định cư, sinh sống, học tập...
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động