Kiều bào tại Malaysia tự hào về hành trình phát triển của đất nước
![]() |
| Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN) |
Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam đã bày tỏ niềm vui và xúc động sâu sắc khi nhắc tới những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước. Nữ y tá công tác hơn 30 năm ở Viện Tim Quốc gia Malaysia luôn dõi theo sự phát triển của quê hương và rất ấn tượng về việc thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Đời sống người dân nông thôn và vùng sâu, vùng xa nay đã khởi sắc. Các công trình đường xá, trường học, bệnh viện, nhà ở được cải thiện rất lớn nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự “xắn tay vào việc” của các cấp chính quyền địa phương và người dân. Từ nước nhận viện trợ, Việt Nam giờ đây đã tham gia cùng cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nước khác khi cần, đóng góp vào lực lượng gìn giữ hòa bình, được dư luận quốc tế đánh giá cao.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bà Chang cho biết thấy ấn tượng nhất là dù phát triển kinh tế nhanh chóng, Việt Nam vẫn giữ gìn tốt bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận là Di sản thế giới. Trong khi văn hóa của 54 dân tộc anh em vẫn được giữ gìn và phát huy tốt, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Bà nhận định với tốc độ tăng trưởng GDP hiện nay, hạ tầng giao thông và công nghệ ngày càng tiên tiến, nhiều công trình và dự án đang được triển khai, đặc biệt dưới sự lãnh đạo chiến lược của Đảng, đất nước chắc chắn sẽ còn phát triển xa hơn nữa.
Bà Chang cũng đánh giá cao việc sắp xếp lại cơ quan quản lý để tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối các đơn vị hành chính, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực. Bà cho rằng điều này sẽ tạo thuận lợi cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới, và Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2030-2045.
Trở về từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội vừa qua, chị Nguyễn Thị Liên, đại biểu người Việt tại Malaysia, cũng xúc động chia sẻ niềm tự hào về sự phát triển của đất nước. Chị cảm nhận chặng đường 40 năm Đổi mới đã đưa Việt Nam tiến nhanh trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, vươn lên khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Chị cho biết cách đây 10 năm khi bắt đầu cuộc sống ở Malaysia, chị đã mong ước Việt Nam có các tuyến đường cao tốc dọc theo đất nước, tàu điện trở thành phương tiện giao thông thường xuyên và tiện lợi cho người dân khắp các tỉnh thành, công nghệ số ứng dụng vào các lĩnh vực đời sống. Đến nay, mong ước đó dần trở thành hiện thực. Cô giáo dạy tiếng Việt tại Malaysia cho rằng chặng đường đi từ “xóa mù chữ” đến “xóa mù số” của đất nước là bước tiến đáng tự hào.
Chị Liên đánh giá đất nước có cơ sở để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Riêng 5 năm qua, chị nhận thấy đất nước đã thay đổi khá nhanh với các chính sách mang tính đột phá và được thực hiện quyết liệt. Chị cũng mong rằng tốc độ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ sẽ song hành với việc cải thiện môi trường sống, xử lý rác thải, quy hoạch khu công nghiệp, bảo vệ rừng đầu nguồn và tái sinh diện tích rừng đã mất để đất nước phát triển bền vững. Chị cho biết trong dịp dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua, chị đã được biết nhiều câu chuyện cảm động, tấm gương điển hình truyền cảm hứng.
Chị Liên nhận xét phong trào thi đua yêu nước đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam qua từng giai đoạn. Sức lan tỏa mạnh mẽ của thi đua yêu nước sẽ tiếp tục góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
Về đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bà Trần Thị Chang và chị Nguyễn Thị Liên đều cho rằng đây là nguồn lực không nhỏ góp phần vào sự phát triển của đất nước trên các mặt kinh tế, ngoại giao và văn hóa. Bà Trần Thị Chang khẳng định người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; giúp tăng cường sự hiểu biết và thiện chí của chính giới, người dân nước sở tại đối với Việt Nam; tạo thuận lợi cho các quan hệ song phương và đa phương. Trong kỷ nguyên phát triển mới, kiều bào không chỉ hỗ trợ từ xa mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo của đất nước.
Chị Nguyễn Thị Liên, người đã có hơn 10 năm gắn bó với công tác cộng đồng và dạy tiếng Việt ở Malaysia, nhấn mạnh vai trò quan trọng của người Việt ở nước ngoài trong việc giữ gìn ngôn ngữ, văn hoá truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước thông qua các hoạt động kết nối, quảng bá và thiện nguyện, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo chị, việc phát triển cộng đồng người Việt ở nước ngoài mạnh về kinh tế, tuân thủ luật pháp sở tại, trân trọng tiếng mẹ đẻ, giữ gìn bản sắc văn hoá, đoàn kết chính là góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam.
Để phát huy tối đa nguồn lực của người Việt ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, bà Trần Thị Chang cho rằng Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách mang tính đột phá đối với kiều bào về quyền công dân (quốc tịch, sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất trong nước...), thu hút nhân tài (thành lập các mạng lưới đổi mới sáng tạo tại các quốc gia đông trí thức Việt...) và đầu tư (miễn giảm thuế cho dự án trong các lĩnh vực năng lượng xanh, nông nghiệp sạch, công nghệ cao...).
Về văn hóa, để giữ sợi dây liên kết bền chặt với những người trẻ sinh ra ở nước ngoài, cần đầu tư mạnh hơn cho các chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến và các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức thường xuyên các trại hè, tour du lịch văn hóa, thực tập tại doanh nghiệp Việt Nam cho sinh viên kiều bào để có cơ hội khởi nghiệp tại quê hương. Ngoài ra, về cải cách thủ tục hành chính, cần số hóa các thủ tục liên quan đến kiều bào thông qua ứng dụng di động; thành lập đơn vị “một cửa” hỗ trợ pháp lý cho kiều bào tại các thành phố lớn để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, hộ tịch, lưu trú.
Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 - NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đất nước đã tăng cường được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương. Chị Nguyễn Thị Liên rất tâm đắc về việc Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia định hướng tận dụng nguồn lực hơn 600.000 trí thức, chuyên gia kiều bào để “đi tắt đón đầu”, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò, tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài.
Chị bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục có chính sách cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh hiện nay nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích người Việt ở nước ngoài ngày càng tích cực xây dựng cộng đồng, hướng về quê hương. Việc tổ chức nhiều hoạt động kết nối giữa trong nước và kiều bào để người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tham gia vào các sự kiện chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội của đất nước, cũng sẽ góp phần gắn kết với quê hương, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển chung của đất nước.
Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/kieu-bao-tai-malaysia-tu-hao-ve-hanh-trinh-phat-trien-cua-dat-nuoc-20251231145908779.htm
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam
COV/Hoa Kỳ hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đắk Lắk
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







