Kiều bào kết nối đưa nông sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
| Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Romania đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ kiều bào phải sơ tán từ Ukraine, |
| Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ hai xuất khẩu cà phê vào Nhật Bản và đang có cơ hội chiếm lĩnh thị trường "khó tính" này bởi ngày càng nhận được nhiều sự ưa thích của người tiêu dùng. |
Buổi làm việc diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và có sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp kiều bào tại Nhật Bản trong lĩnh vực nông sản và du lịch.
Thị trường nhiều tiềm năng
Phát biểu khai mạc, PGS Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Bộ chính trị vừa ban hành Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Với Kết luận 12-KL/TW, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã tăng cường thêm hướng công tác mới, đó là hỗ trợ cho kiều bào trong lĩnh vực kinh tế. Hiện tại, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã làm việc với kiều bào ở nhiều khu vực như: Khu vực Đông Bắc Á gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; Khu vực EU, và Khu vực Bắc Mỹ, Canada, Úc… để hỗ trợ, thúc đẩy công tác này.
![]() |
| Quang cảnh buổi gặp gỡ kết nối. |
PGS Nguyễn Lân Trung chia sẻ: Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tích cực cung cấp thông tin, tăng cường kết nối giúp kiều bào có thể tiếp cận, có kênh để đóng góp cho đất nước, mang lại lợi ích cho kiều bào trong các vấn đề xuất nhập khẩu hàng hoá như các mặt hàng về nông sản, hải sản đông lạnh, đồ khô…
Thời gian qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức chuyến khảo sát 8 tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ (Phú Yên, Gia Lai Đắk Lắk, TP.HCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ) đến những cơ sở sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp để thấy được cái nhìn chung về nông sản Việt, thấy được đâu là tiềm năng, thế mạnh, đâu là khó khăn, thách thức khi xuất khẩu nông sản ra nước ngoài.
PGS Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh: “Buổi làm việc hôm nay, chúng ta tập trung kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp kiều bào tại thị trường Nhật Bản để đưa nông sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó cũng kết nối đưa khách du lịch Nhật Bản đến với Việt Nam”.
![]() |
| Kiều bào Nhật và các các doanh nghiệp Việt chụp ảnh kỉ niệm. |
Chú trọng chất lượng, giá cả
Tại buổi làm việc, bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kansai (Nhật Bản), Giám đốc công ty Moriga cho biết, Việt Nam có nguồn nông sản phong phú, đa dạng, có tiềm năng rất lớn để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Do đó, các doanh nghiệp trong nước cần phải hướng tới chinh phục được thị trường này. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần tìm hiểu thị trường, pháp luật, văn hóa của Nhật Bản…
Cũng theo bà Thương, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản sẽ là nguồn thông tin hết sức quý giá, sẵn sàng cung cấp thông tin xác thực, nhanh chóng cho các doanh nghiệp trong nước, sẵn sàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước với các đơn vị phân phối ở Nhật Bản. Mặt khác, các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Nhật cần phải đảm bảo chất lượng ổn định.
Kiều bào Phạm Phúc Đạt đến từ công ty Vitech chuyên cung cấp hàng Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật cho biết, Nhật Bản là thị trường tiềm năng, mức tiêu thụ khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay, sản phẩm Việt Nam đến tay cộng đồng người Việt ở Nhật Bản với mức giá khá cao. Chúng tôi mong muốn đưa sản phẩm Việt Nam cho người Việt Nam tại Nhật mức độ giá cả hợp lý hơn”, anh Đạt chia sẻ.
![]() |
| Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Xuân Châu Foods (Việt Nam) và Công ty JV Solution (Nhật Bản). |
Tại buổi gặp mặt cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Xuân Châu Foods (Việt Nam) và Công ty JV Solution (Nhật Bản). Theo đó, hai công ty sẽ thúc đẩy đưa các mặt hàng nông sản hữu cơ sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.
| Ngày 26/2, Câu lạc bộ trí thức kiều bào bang New South Wales (Australia) đã tổ chức buổi gặp đầu năm mới và bàn về kế hoạch hoạt động kết nối, hợp tác khoa học công nghệ trong hai năm tới. |
| Cần xây dựng một trung tâm dữ liệu chung để kiều bào và doanh nghiệp truy cập trao đổi thông tin được chặt chẽ, thuận lợi. Đây là đề xuất của TS. Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu tại diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp" ngày 14/2. |
Tin bài liên quan
105 kiều bào trẻ tham gia Trại hè Việt Nam 2026
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Kyushu
Các tin bài khác
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Kết nối trí thức Việt tại Đài Loan, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch







