"Kiến trúc sư" thống nhất nước Đức Helmut Kohl qua đời, thọ 87 tuổi
|
Chân dung ông Helmut Kohl. (Ảnh: Reuters)
Tờ Bild đưa tin: ông Kohl qua đời lúc 9 giờ sáng ngày 16/6 (giờ địa phương) trên giường, tại nhà riêng ở Ludwigshafen, miền Tây nước Đức. Khi đó, người vợ thứ 2 của ông là bà Maike Kohl-Richter đang ở bên cạnh.
Tại Đức, ông được tôn vinh như là cha đẻ của quá trình thống nhất nước Đức, đánh dấu bằng sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào tháng 11/1989. Khi đó, ông đã giành được niềm tin của cử tri Đông Đức bằng những hứa hẹn vào một tương lai sáng lạn.
Ông Kohl cùng với cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Jacques Delors và Jean Monnet, cha đẻ của dự án Liên minh châu Âu (EU), là 3 người duy nhất của EU cho đến nay được nhận danh hiệu Công dân danh dự của châu Âu. Đây là vinh dự cao quý nhằm tưởng thưởng cho những nỗ lực phi thường trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khối.
|
Ông Kohl xuất hiện lần đầu tiên sau khi thắng cử tại Đông Đức. (Ảnh: Reuters)
Là người giữ chức vị Thủ tướng Đức lâu nhất sau chiến tranh (1982-1998), ông Kohl là người hậu thuẫn mạnh mẽ cho việc ra mắt đồng tiền chung châu Âu euro. Ông cũng đã thuyết phục những người Đức hoài nghi ngừng sử dụng đồng deutschmark.
Phát biểu sau cái chết của ông, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng ông đã "thay đổi cách sống" của bà một cách sâu sắc bằng cách thống nhất đất nước. "Helmut Kohl là một người đàn ông đúng đắn và xuất hiện đúng lúc. Ông ấy đã đứng vững với giấc mơ và mục tiêu thống nhất nước Đức, ngay cả khi những người khác do dự" - bà Merkel nhấn mạnh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả ông Kohl là "người đặt nền móng cho quan hệ Đức - Pháp" và cái chết của ông là một tổn thất to lớn đối với châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May vinh danh ông là "cha đẻ của nước Đức hiện tại", "người khổng lồ trong lịch sử châu Âu".
|
Ông Kohl và bà Merkel - người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng chính trị của mình. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush nói rằng: ông "thương tiếc khi mất một người bạn thực sự của tự do và người mà tôi cho là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thời hậu chiến ở châu Âu".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Đức và bà Merkel. Ông Putin cho biết: ông Kohl sẽ được người dân Nga tưởng nhớ như là một người luôn kiên định ủng hộ mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, người từng là Thủ tướng Luxembourg khi ông Kohl đang nắm quyền, chia sẻ: "Cái chết của Helmut đã làm tôi đau buồn sâu sắc. Mọi người sẽ tưởng nhớ ông ấy, người bạn của tôi, bản sắc của cả châu Âu".
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 06/01: Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela, Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” tại Trung Quốc
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






