Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
13:10 | 27/03/2021 GMT+7

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới Việt Nam

aa
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực, cần tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới; đồng thời khẩn trương thực hiện đề nghị của Bộ Ngoại giao, có giải pháp hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh biên giới, động viên người Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại.
Campuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vựcCampuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Bộ Ngoại giao tiếng về thông tin căn cứ tên lửa của Trung Quốc gần biên giới Việt NamBộ Ngoại giao tiếng về thông tin căn cứ tên lửa của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam
Điện Biên: Bắt giữ 8 đối tượng người Lào có hành vi xuất cảnh trái phépĐiện Biên: Bắt giữ 8 đối tượng người Lào có hành vi xuất cảnh trái phép

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích, BĐBP Hà Giang tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN

Trong trường hợp cần thiết phải về nước, hai bên tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhập cảnh hợp pháp.

Nội dung trên được các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nêu ra tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo vào chiều 26-3, tại Trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Nguy cơ xảy ra đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam

Báo cáo tình hình dịch bệnh trên thế giới, đại diện Bộ Y tế cho biết, tính đến 12 giờ ngày 26/3, thế giới ghi nhận hơn 126 triệu ca mắc Covid-19.

Hiện hơn 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được sử dụng trên khắp thế giới sau chưa đầy 4 tháng kể từ khi triển khai tiêm chủng. Đến nay, vaccine đã được tiêm tại 140 nước, trong đó 39% số liều vaccine được tiêm ở Mỹ và châu Âu.

Ở trong nước, sau 6 ngày liên tiếp (tính từ ngày 19-3) không ghi nhận ca mắc mới trong nước, đến ngày 25-3, Việt Nam ghi nhận 2 công dân mắc Covid-19: 1 trường hợp ở Hải Phòng, 1 trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh (bệnh nhân 2.580), nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Phú Quốc lúc 5 giờ ngày 22-3 trên tàu cá (có khoảng 10 người).

Để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương có trường hợp liên quan đến ca nhiễm mới tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, thực hiện thần tốc truy vết, cách ly y tế người nhập cảnh cùng hai trường hợp nói trên; lập danh sách người tiếp xúc gần và có liên quan, xét nghiệm theo quy định.

Về công tác truy vết liên quan đến các trường hợp nhập cảnh trái phép, Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính đối với 8/8 trường hợp F1 của bệnh nhân 2.580; 23/28 trường hợp F2 và đang chờ kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp còn lại.

Đến 6 giờ ngày 26-3, Hải Phòng thông báo kết quả xét nghiệm âm tính của 21 trường hợp F1. Quảng Ninh truy vết 6 người, gồm 5 người trên cùng chuyến bay và 1 nhân viên Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng có tiếp xúc, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thành phố Hà Nội có 76 người trên cùng chuyến bay với trường hợp mắc Covid-19 ở Hải Phòng, trong đó có 4 trường hợp F1 (1 tiếp viên có biểu hiện đau rát họng, đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn; 3 trường hợp còn lại đã được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung); 72 trường hợp còn lại đang tiếp tục được các quận, huyện, thị xã điều tra xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly tại nhà.

Tỉnh Bình Dương có 8 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 25-3, được cách ly tập trung và đang chờ kết quả xét nghiệm. Cùng với đó, 12 địa phương trên cả nước có hành khách cùng chuyến bay về các địa phương đang được tiếp tục rà soát.

Liên quan đến các ca nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình biên giới Tây Nam khá phức tạp bởi có cả đường bộ và đường biển; do đó vấn đề nhập cảnh trái phép ở khu vực này đáng quan ngại.

“Nguy cơ có thể xảy ra đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam rất lớn,” Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các địa phương chủ động tăng cường giám sát sàng lọc, giám sát trọng điểm, để phát hiện càng nhanh càng tốt các ca bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản về xét nghiệm, cách ly và điều trị.

Bộ trưởng nêu rõ: “Hầu như các địa phương khi xảy ra dịch vẫn còn luống cuống. Ngay trong thời gian ngắn phải nâng công suất xét nghiệm; phải có trao đổi, hiệp đồng trước, trong trường hợp cần thiết, ngay lập tức dồn quân về làm nhanh. Xét nghiệm càng nhanh trên diện rộng, phong tỏa hẹp lại, sẽ ít tác động tới kinh tế-xã hội và người dân.”

Kiểm soát việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới

Tại cuộc họp, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo nhận định diễn biến của dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực còn phức tạp. Các ý kiến cho rằng cần tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh tại các tỉnh biên giới.

Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tham mưu chính quyền cơ sở, thực hiện nghiêm túc công tác nắm thông tin, tuyên truyền, vận động gia đình có người thân ở nước ngoài, trong trường hợp có nguyện vọng, cam kết trở về nước hợp pháp.

Đồng thời, người dân chủ động thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện người về từ vùng dịch hoặc từ nước ngoài về không khai báo theo quy định.

Các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu những người đi cùng thuyền với 2 ca nhập cảnh trái phép mắc Covid-19 ngày 25-3 ngay lập tức trình diện với lực lượng chức năng; đề nghị xử lý nghiêm minh nếu không chủ động khai báo.

“Chúng ta phải xử lý nghiêm. Không thể vì một vài cá nhân mà gây thiệt hại lớn cho toàn xã hội nếu dịch bệnh lan ra,” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các chuyên gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Mọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú, nhà máy, chợ, siêu thị, cơ sở lưu trú, bến xe… nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tự cập nhật thông tin lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.

Trong bối cảnh hiện nay, các địa phương cần có giải pháp để hạn chế tối đa những sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là đám cưới, đám hiếu..., nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm nếu xuất hiện dịch bệnh.

Thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 ở trong nước

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành sẵn sàng tạo điều kiện cho các đối tượng có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam sau khi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế có phương án báo cáo về cơ chế, địa điểm, thời gian cách ly, xét nghiệm, theo dõi y tế đối với: Các chuyên gia, thương nhân đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 (loại vaccine do hệ thống của Việt Nam xác nhận được cấp phép hợp pháp, được tiêm đảm bảo quy định y tế); người Việt Nam, người có quốc tịch Việt Nam đã được tiêm đầy đủ vaccine, có nhu cầu về nước; đồng thời chuẩn bị cho việc đón người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam với mục đích giao lưu, du lịch…, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhưng đảm bảo an toàn, “chắc chắn từng bước một.”

Tiêm mũi 2, đợt 2 thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng Covid-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay có tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine; thậm chí ngay khi vaccine đang nghiên cứu, chưa phát triển, nhiều nước đã đặt mua trước.

Thời gian qua, Việt Nam cố gắng đàm phán với các hãng, nhà sản xuất vaccine, nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine khác nhau trên toàn thế giới, thảo luận đề nghị cung ứng cho Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, lô vaccine Covid-19 của AstraZececa được cung cấp qua COVAX Ficility (gần 1,4 triệu liều) sẽ bị chậm lại khoảng ba tuần, có nghĩa là không có liều vaccine nào về Việt Nam trong ba tuần đầu tháng 4-2021.

Việc khan hiếm vaccine đang là thách thức với các nước, nhất là nước đang phát triển như Việt Nam - không phải là nước ưu tiên vaccine do đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trước thông tin trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, những vaccine ngừa Covid-19 nhập khẩu về Việt Nam phải là vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng; chỉ những doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine mới được thực hiện nhập khẩu các loại vaccine này.

Việc tiêm vaccine phải được thực hiện tại các cơ sở y tế thuộc ngành Y tế. Bộ Y tế đã có phương án tiêm vaccine ngừa Covid-19 đúng với tinh thần Nghị quyết 21/NQ-CP, ưu tiên cho các lực lượng tiên phong phòng, chống dịch bệnh như y tế, quân đội, công an...

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu thúc đẩy việc nghiên cứu, thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trong nước theo tinh thần "tiến hành các bước thử nghiệm khẩn trương nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thử nghiệm và thực hành quốc tế."

Đến giờ phút này, 3 loại vaccine đang được nghiên cứu đều cho kết quả đánh giá khả quan, triển vọng.

Nhấn mạnh việc chúng ta chống dịch tốt từ trước khi có vaccine, Thường trực Ban Chỉ đạo cho rằng, trước khi đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng trên thế giới cũng như ở trong nước, Việt Nam phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả như đã thực hiện từ trước đến nay, để đảm bảo an toàn cho mọi người dân, kiên định thực hiện "mục tiêu kép".

Campuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực Campuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Sáng ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng, Samdech Techo Hun Sen đã tiến hành hội đàm trực tuyến để trao đổi về hợp tác song phương, cũng như hợp tác 3 bên đồng thời thảo luận về tình hình Myanmar cũng như Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Bộ Ngoại giao tiếng về thông tin căn cứ tên lửa của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam Bộ Ngoại giao tiếng về thông tin căn cứ tên lửa của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc sắp hoàn tất xây dựng một căn cứ tên lửa đất- đối không ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng tây, gần biên giới Việt Nam.
Phát triển, kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia Phát triển, kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Tiến trình phân định biên giới Việt Nam - Lào (bài 17) Tiến trình phân định biên giới Việt Nam - Lào (bài 17)
Thực hiện điều IV Hiệp ước hoạch định, hai bên đã thành lập Ủy ban liên hợp phân giới trên thực địa để tiến hành phân giới cắm mốc toàn bộ đường biên giới Việt Nam - Lào.

PV
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức “Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu các tuyến biên giới đất liền”.
Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 30/3, tại cặp lối mở A Pa Chải, Việt Nam và Long Phú, Trung Quốc, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Trung tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Trung tá Tào Kế Nguyên, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khởi động nghi thức tuần tra liên hợp năm 2024.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động