Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:57 | 11/03/2021 GMT+7

Campuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực

aa
Sáng ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng, Samdech Techo Hun Sen đã tiến hành hội đàm trực tuyến để trao đổi về hợp tác song phương, cũng như hợp tác 3 bên đồng thời thảo luận về tình hình Myanmar cũng như Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng vật tư y tế, tiền mặt ủng hộ nhân dân Campuchia chống COVID-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng vật tư y tế, tiền mặt ủng hộ nhân dân Campuchia chống COVID-19
Chiều 4/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam trao tặng số tiền và vật tư y tế mà Hội và các tổ chức thành viên của Hội quyên góp được nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19.
Vun đắp quan hệ Bôlykhămxay và Hà Tĩnh thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt  – Lào Vun đắp quan hệ Bôlykhămxay và Hà Tĩnh thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt – Lào
Ngày 7/2, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay (nước CHDCND Lào) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Sông Kham dẫn đầu đã sang thăm, chúc tết Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu của Việt Nam.

Hội đàm cấp cao trực tuyến lần này theo sáng kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, được ba Thủ tướng nhất trí tại các cuộc điện đàm hôm 30 Tết vừa qua. Cuộc hội đàm này giúp duy trì, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, cũng như giữa lãnh đạo cấp cao ba nước.

Cùng dự hội đàm có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế và các quan chức cấp cao của Chính phủ Campuchia, Lào.

Campuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Toàn cảnh hội đàm tại điểm cầu Việt Nam.

"Các Thủ tướng nhấn mạnh tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa ba nước là tài sản vô giá của ba dân tộc, là động lực để ba nước luôn sát cánh cùng nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước kia và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; bày tỏ tin tưởng các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục vun đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp này", thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay.

Đoàn kết, cùng phát triển trong dịch bệnh

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhờ quyết liệt thực hiện "nhiệm vụ kép" - chống dịch song hành cùng phát triển kinh tế, Việt Nam đã duy trì được ổn định vĩ mô, đạt mức tăng trưởng gần 3% trong năm 2020, cơ bản kiểm soát được đợt lây nhiễm COVID-19 thứ ba. Thủ tướng khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn 2045".

Campuchia - Lào - Việt Nam: thống nhất tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội đàm cấp cao Việt Nam, Lào và Campuchia ngày 10/3.

Thủ tướng Lào và Campuchia đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam; đồng thời thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào và Campuchia hiện nay và phương hướng lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thủ tướng ba nước cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nhau trong phòng chống đại dịch COVID-19; tiếp tục tạo điều kiện thông quan thuận lợi cho người và hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, cũng như các hoạt động hợp tác đầu tư. Ba nước nhất trí phối hợp thúc đẩy khả năng tiếp cận vaccine của các nước đang phát triển; triển khai hiệu quả các sáng kiến liên quan được thông qua trong khuôn khổ ASEAN 2020, trong đó có Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN và Hành lang đi lại ASEAN.

Đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Về quan hệ hợp tác giữa ba nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Hun Sen nhất trí cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, quốc phòng, quản lý biên giới, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục dào tạo; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc đẩy mạnh giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước.

Ba nước cần đẩy mạnh hợp tác, giao lưu giữa 13 địa phương giáp biên, đi cùng với triển khai hiệu quả các thỏa thuận về quản lý biên giới và tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh biên giới chung, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Cùng với đẩy mạnh triển khai Kế hoạch kết nối ba nền kinh tế đến 2030, ba Thủ tướng nhất trí cần tăng cường hợp tác và tranh thủ nguồn lực từ các đối tác để phát triển đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vientiane - Vũng Áng và đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Phnom Penh, cùng với thúc đẩy xây dựng chợ biên giới và các trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa giữa ba nước.

Lãnh đạo ba bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; nhất trí phối hợp xây dựng một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, cũng như tiếp tục đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Mekong mở rộng lần thứ 7, dự kiến diễn ra trong tháng này, cùng với hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEM, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Việt Nam cũng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Cơ chế Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong, trong năm nay và năm sau.

Các Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, phối hợp xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên dòng chính và tăng cường nghiên cứu hợp tác phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, các Thủ tướng chia sẻ mong muốn Myanmar sớm ổn định, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, vì lợi ích của Myanmar, vì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực; đồng thời nhất trí tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN.

Mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc
Ngày 1/12, Đại biện lâm thời nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Trịnh Thị Tâm dẫn đầu Đoàn đại diện Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Lào ở Thủ đô Vientiane, chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2020).
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào sẽ cùng Đại sứ quán Lào xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào sẽ cùng Đại sứ quán Lào xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2020), sáng ngày 30/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm, chúc mừng Quốc khánh nước bạn tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Việt Nam luôn coi trọng tình hữu bền vững với Campuchia Việt Nam luôn coi trọng tình hữu bền vững với Campuchia
Báo chí phương Tây nói rằng quan hệ Việt Nam – Campuchia bị ảnh hưởng vì Campuchia xích lại gần Trung Quốc.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024

Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024

Chiều 22/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng thành viên đoàn đến chào xã giao nhân dịp đoàn tham dự một số sự kiện tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Chiều 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên đoàn.
Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động