Kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa tại Romania, Mỹ muốn “trêu ngươi” Nga?
|
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái), Thủ tướng Romania Dacian Ciolos (giữa) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Work tham dự buổi lễ tại căn cứ Deveselu hôm 12/5. (Ảnh: Reuters)
Theo tuyên bố phát đi từ căn cứ không quân Deveselu (Romania), giới chức cấp cao của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết: lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis Ashore của Washington sẽ bảo vệ cả Washington và các nước thành viên NATO.
Hệ thống phòng thủ trị giá tới 800 triệu USD có khả năng bắn hạ tên lửa từ các nước “hiếu chiến” như Iran, trong trường hợp họ định tấn công các thành phố lớn ở châu Âu – các quan chức Mỹ và NATO nhấn mạnh.
Trước khi hệ thống AEGIS Ashore được kích hoạt, ông Frank Rose – Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí – từng cảnh báo rằng các tên lửa đạn đạo của Iran có thể tấn công nhằm vào châu Âu, trong đó có Romania.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work tuyên bố: “Nếu Iran vẫn tiếp tục phát triển và thử nghiệm tên lửa đạn đạo, Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh của mình để bảo vệ NATO”.
Mặc dù Washington đang lên kế hoạch tiếp tục nâng cấp hệ thống phòng thủ nói trên, nước này không có ý định chống lại các mối đe dọa từ tên lửa của Nga trong tương lai, ông Work trả lời họp báo.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết tại căn cứ Deveselu: “Hệ thống phòng thủ tên lửa không phá hoại, hoặc làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga”.
|
Tên lửa trong hệ thống phòng thủ Aegis Ashore có thể được phóng đi từ tàu chiến
Được biết, khi hoàn thành, lá chắn phòng thủ tên lửa sẽ bao phủ khu vực từ Greenland tới tận Azores (Đan Mạch). Trong ngày hôm nay (13/5), quân đội Mỹ sẽ triển khai xây dựng căn cứ quân sự chính thức tại Ba Lan, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
Hệ thống phòng thủ đầy đủ sẽ bao gồm cả các tàu chiến và hệ thống radar trên khắp lãnh thổ châu Âu. Nó sẽ được bàn giao cho NATO vào tháng 7 tới, với bộ chỉ huy đặt tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức.
Động thái nói trên của Mỹ bị Nga coi là nhằm biểu dương lực lượng. Moscow cho biết liên minh do Washington dẫn đầu (NATO) đang cố gắng tìm cách bao vây nước này, gần với Biển Đen – vị trí chiến lược nơi hải quân Nga và NATO đang tăng cường tuần tra kiểm soát.
Ông Andrey Kelin, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu: “Nó (hệ thống phòng thủ tên lửa) là một phần trong nỗ lực ngăn chặn khả năng quân sự và chính trị của nước Nga”. Ông nhấn mạnh thêm rằng động thái này sẽ cản trở nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa Nga và NATO.
Văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin thì tuyên bố: Moscow nghi ngờ mục đích thật sự của NATO về việc triển khai hệ thống phòng thủ nhằm chống lại tên lửa của Iran. Theo phía Nga, tháng 7 năm ngoái, Tehran và một số nước thành viên NATO đã đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử, tức mối nguy cơ từ phía Iran đã giảm đi đáng kể.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






