Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:09 | 10/05/2019 GMT+7

Kì thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh đăng kí nhiều nhất 50 nguyện vọng

aa
Cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh đăng kí số lượng nguyện vọng nhiều nhất ở Hà Nội với 50 nguyện vọng xét tuyển.    
Danh sách 134 thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2019 Thí sinh không phải đóng lệ phí dự thi THPT quốc gia 2019 THPT quốc gia 2019: Chấm thi trắc nghiệm thay đổi như thế nào?

Gần 280.000 thí sinh không xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố những số liệu thống kê ban đầu về thí sinh đăng kí dự kì thi THPT quốc gia 2019.

Theo đó, cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019, trong đó có hơn 650.000 thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng. Như vậy, có 279.001 dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%).

ki thi thpt quoc gia 2019 thi sinh dang ki nhieu nhat 50 nguyen vong
Kì thi THPT quốc gia 2019 có gần 280.000 thí sinh không đăng kí xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Tỉ lệ thí sinh chỉ thi THPT quốc gia 2019 để xét tốt nghiệp ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu… cũng ở mức hơn 50% trở lên.

Ở Lai Châu, năm 2019 có 70,66% thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp. Đây là tỉ lệ cao nhất của Lai Châu trong nhiều năm gần đây.

Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin, chỉ có gần 40% học sinh tốt nghiệp THPT học tiếp lên đại học, cao đẳng. Trên 50% còn lại đi làm phổ thông hoặc học nghề ngắn hạn.

Dự kiến năm 2020, tỉnh Lào Cai phấn đấu có 20% học sinh học đại học, 70% học nghề; 10% tốt nghiệp THPT được bồi dưỡng, học các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Một số nơi được xem là “đất học” như tỉnh Nghệ An, năm nay cũng có hơn 13.000 học sinh thi để xét tốt nghiệp, chiếm 41%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong vài năm trở lại đây. Bắc Giang cũng có hơn 8.000 học sinh đăng ký thi để xét công nhận tốt nghiệp, chiếm 41,1%.

Thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh đăng kí xét tuyển nhiều nhất 50 nguyện vọng

Trong số các thí sinh đăng kí xét tuyển vào đại học năm 2019, có khoảng 90% nguyện vọng đăng kí vào 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống là A, A1, B, C, D. Trung bình mỗi thí sinh đăng kí xét tuyển vào đại học năm 2019 là 3,94 nguyện vọng.

Thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng xét tuyển nhất là một thí sinh ở Hà Nội với 50 nguyện vọng.

Các trường đại học có số lượng nguyện vọng đăng kí xét tuyển nhiều nhất là: ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Y Hà Nội… ở mức từ 15.000 - 30.000 nguyện vọng.

ki thi thpt quoc gia 2019 thi sinh dang ki nhieu nhat 50 nguyen vong

Số lượng nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào khối trường nông – lâm, dân lập giảm hơn so với năm 2018 với khoảng 50 - 60% thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển.

Trong kì thi THPT quốc gia 2019, tỉ lệ thí sinh đăng kí dự thi bài thi Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) chiếm 53% tổng số thí sinh. Có khoảng hơn 300.000 thí sinh đăng kí dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) chiếm hơn 34% tổng số thí sinh.

Kì thi THPT quốc gia năm 2019, diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019.

Bộ GD&ĐT lưu ý, khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có CMND. Trường hợp không có CMND, hệ thống QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 kí tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển ĐH, CĐ, TC thì phải đăng kí số điện thoại, email khi ĐKDT.

Chậm nhất ngày 28/5/2019, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc kiểm tra cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) đăng kí xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào hệ thống QLT và báo cáo Bộ GD&ĐT theo mẫu quy định.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Những đồ dùng thí sinh được phép mang theo

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Những đồ dùng thí sinh được phép mang theo

Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐ quy định thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi một số vật dụng cần thiết.
Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 chính thức

Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 chính thức

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 7/7 - 8/7.
Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022, có 1.002.486 thí sinh đăng ký thi, dự kiến khoảng 8.000 cán bộ coi thi và ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp là 24/7.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động