Khu vực ASEAN+3 có triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2022
| Dự chương trình Xuân Quê hương 2022, kiều bào bày tỏ nguyện vọng tiếp tục đóng góp cho đất nước, đồng thời kỳ vọng kinh tế Việt Nam sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong năm 2022. |
| Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Campuchia từ 19-20/01/2022. Sáng ngày 20/01/2022, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn. |
ASEAN+3 gồm các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. AMRO vẫn giữ nguyên đánh giá tích cực và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của khối ASEAN+3 sẽ đạt 4,9%, thấp hơn một chút so với con số 5% được đưa ra trong bản cập nhật tháng 10/2021. AMRO nhận định mức lạm phát của ASEAN+3 trong năm 2022 khoảng 2,9%.
![]() |
| Trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN |
AMRO chỉ ra đợt bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra từ cuối năm 2021 đã dẫn đến những bất ổn mới và kéo lùi tiến trình phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao đã giúp giảm bớt nguy cơ các chính phủ phải ban hành những biện pháp phong tỏa diện rộng như đã từng diễn ra trong những thời gian đầu của đại dịch.
Theo Tiến sỹ Hoe Ee Khor, nhà kinh tế trưởng của AMRO, khu vực ASEAN+3 vẫn có đủ năng lực điều chỉnh chính sách để có thể vượt qua những thách thức mới và tiếp tục tiến trình phục hồi kinh tế. Theo ông Khor, với sự “cộng hưởng” từ những gián đoạn nguồn cung toàn cầu kéo dài và áp lực giá cả toàn cầu tăng cao, sự bùng phát của các làn sóng lây nhiễm COVID-19 tiếp tục là mối nguy cơ chính đối với kinh tế của khu vực.
Trong khi đó, tình trạng gia tăng lạm phát toàn cầu nhiều khả năng sẽ buộc các nền kinh tế phát triển phải thu hẹp những chính sách hỗ trợ tiền tệ quy mô lớn sớm hơn (có thể trong nửa cuối năm 2022) hoặc nhiều hơn so với dự báo trước đó. Mặc dù vậy, theo AMRO, những tác động mang tính dây chuyền đối với khu vực ASEAN+3 có thể sẽ được giảm thiểu nhờ khu vực này có năng lực tự phục hồi lớn hơn.
Đối với khu vực ASEAN, AMRO cho rằng hầu hết các nền kinh tế thành viên trong năm 2022 sẽ tăng trưởng thấp hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2021, do tác động của làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron và nguy cơ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để kiểm soát lây nhiễm tại các nước. AMRO nhận định tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã “đạt đỉnh” trong quý IV/2021 và sẽ giảm bớt trong năm 2022. Dù vậy, các chi phí cao và các quy trình, quy định khó khăn sẽ vẫn hạn chế hoạt động đi lại, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2022, và ngành du lịch toàn cầu sẽ chỉ có thể phục hồi như mức trước đại dịch từ nửa cuối năm 2023 trở đi.
Trong bản báo cáo cập nhật tháng 1/2022, AMRO cũng có một số điều chỉnh đối với tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN+3 trong năm 2021. AMRO ước tính khu vực ASEAN+3 sẽ tăng trưởng 5,9% trong cả năm 2021, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng trưởng 6,1% đưa ra trong báo cáo tháng 10/2021 Nguyên nhân chính là do tăng trưởng của Nhật Bản yếu hơn dự báo (do hoạt động kinh tế trong quý III/2021 bị hạn chế đáng kể do sự bùng phát trở lại các đợt lây nhiễm COVID-19 trên toàn quốc) và thị trường bất động sản tại Trung Quốc hạ nhiệt khi Bắc Kinh siết chặt quản lý lĩnh vực này.
Trong khi đó, tăng trưởng GDP của khối ASEAN trong năm 2021 được AMRO đánh giá là sẽ cao hơn so với dự báo trước đây, chủ yếu nhờ những kết quả tích cực trong hoạt động kinh tế tại Singapore, Philippines, Campuchia và Thái Lan (vốn được hỗ trợ từ tiến độ tiêm vaccine nhanh và xuất khẩu hàng hóa ổn định trong quý IV/2021). Bên cạnh đó, theo AMRO, mức lạm phát giá tiêu dùng của khu vực ASEAN+3 trong năm 2021 là 2,2%, thấp hơn so với con số 2,4% dự báo trước đây do tốc độ gia tăng giá thực phẩm tại Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam thấp hơn dự kiến.
| Ngày 5/1/2022, Campuchia – nước Chủ tịch ASEAN 2022 đã chủ trì Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) ASEAN theo hình thức trực tuyến, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/1/2022 tại Xiêm Riệp, Campuchia. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. |
| Giới thiệu quá trình cải cách nền công vụ tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực ASEAN bao gồm: Tiến trình cải cách; thực trạng hiện nay; các giải pháp đã áp dụng; ưu, nhược điểm của mô hình hiện tại; các giải pháp để khắc phục. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan
HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026
HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




