Không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
| Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 là thông điệp tuyên truyền ý nghĩa góp phần lan tỏa lịch sử, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. |
| Mới đây, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemani Pholsena nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. |
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. (Ảnh: Anh Sơn) |
Thay mặt Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu gửi đến Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào lời chúc mừng nồng nhiệt, thăm tình hữu nghị đồng chí, anh em.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được trong những năm qua và những kết quả tích cực đạt được trong kiểm soát dịch bệnh, mở cửa và từng bước hồi phục kinh tế - xã hội thời gian gần đây.
Thứ trưởng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX.
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã đến chúc mừng nhân dịp 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
Đại sứ khẳng định, đây là dịp hai nước cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử và long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại mỗi nước, góp phần xây dựng thành công cho Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022.
Hai bên đã trao đổi công tác chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư trong dịp này.
Hai bên cho rằng, các hoạt động nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào; đồng thời góp phần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ đặc biệt, “có một không hai” giữa hai dân tộc.
Trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai bên vui mừng nhận thấy đà phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là việc duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân... tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.
Hai bên cũng đánh giá cao kết quả hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ và không ngừng củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ rất tích cực của cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Lào tại Hà Nội trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của Đại sứ quán Lào trong thời gian tới.
Thứ trưởng chúc đồng chí Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có nhiều đóng góp hơn nữa cho việc phát triển quan hệ hai nước.
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tổ chức thật tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022 nói riêng cũng như thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước nói chung.
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chuyển lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe, thành công tới Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; cảm ơn sự phối hợp, hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị trong Bộ đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.
| Chiều 2/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và trao tặng Huân chương, huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân Hội LHPN Lào. |
| Ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, ông Phoxay Khaykhamphithoine đã tiếp Đại sứ Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang tới trình Giấy ủy nhiệm lãnh sự theo nghi thức ngoại giao. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





