Không khởi tố anh rể hiếp dâm em vợ vì quên địa điểm: "Cần rút ngắn thời gian, thủ tục khởi tố"
Anh rể hiếp dâm em vợ không bị khởi tố vì nhớ sai địa điểm?
Ngày 6/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em do Ủy ban Quốc gia trẻ em tổ chức, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết trong suốt những năm công tác về trẻ em, đặc biệt là việc phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ, bà nhận thấy cần phải có quy định riêng về thời hạn, thủ tục khởi tố các vụ án xâm hại trẻ em.
|
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đề xuất thiến hóa học.
Theo Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn, thủ tục, trình tự khởi tố vụ án hình sự chung cho tất cả các loại tội phạm. Không có sự khác nhau giữa người bị hại là trẻ em và bị hại người lớn cho nên dẫn đến không bảo vệ được tốt cho trẻ em bị xâm hại.
Luật sư Nữ dẫn chứng: "Vụ việc cháu gái 16 tuổi ở Quận 8, TP.HCM bị anh rể hiếp dâm có thai. Từ ngày gia đình tố giác ra công an cho tới ngày công an đưa đi xác định địa điểm là gần 4 tháng. Lúc này thời gian quá lâu, bị hại không chỉ được địa điểm của khách sạn bị hiếp dâm nên Công an ra quyết định không khởi tố vụ án. Vì quy định thời hạn tối đa là 4 tháng như vậy nên cơ quan điều tra đã để vụ việc kéo dài, diễn ra lâu, khi tiến hành bắt đầu xác minh, điều tra thì khó thu thập chứng cứ. Tôi đề xuất cần có quy định rút ngắn thời gian về thời hạn, thủ tục khởi tố vụ án hình sự đối với các tội xâm hại trẻ em. Khi có tin tố giác, tin báo về tội phạm cơ quan điều tra phải tiến hành kiểm tra, xác minh ngay".
Luật sư Ngọc Nữ cũng cho biết do đặc thù riêng biệt của những vụ án xâm hại trẻ em (cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu) là chứng cứ trực tiếp yếu (không có người chứng kiến, không bắt được quả tang) nên khi sự việc được phát hiện thì hành vi vi phạm đã thực xong qua thời gian dài, đa số bị hại vì còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa đầy đủ nên không thể nhớ chính xác những vấn đề liên quan như thời gian, địa điểm, diễn biến của vụ việc. Dẫn đến bị hại không cung cấp được thông tin cho cơ quan cơ quan điều tra, nên không có căn cứ để khởi tố vụ án được.
|
Bé gái 16 tuổi bị anh rể hiếp dâm đến có thai nhưng vì không xác định được địa điểm khách sạn nên Công an không khởi tố vụ án?
Quy trình tố tụng thân thiện, đưa thiến hóa học để xử lý tội hiếp dâm?
Đặc biệt, theo luật sư Nữ, đối với các vụ án xâm hại tình dục, cơ quan công an nên có quy trình tố tụng thân thiện. Cụ thể, quy định về số lần và cách thức lấy lời khai người bị hại là trẻ em, tránh trường hợp lấy lời khai nhiều lần làm ảnh hưởng thêm tâm lý của trẻ.
Về thu thập chứng cứ là kết luận giám định, đặc thù trong vụ án xâm hại trẻ em (hiếp dâm, dâm ô) thì chứng cứ để lại chỉ thường là tinh dịch, tế bào nam…, những chứng cứ này dễ mất đi nếu không thu thập nhanh chóng, đúng cách. Mà hiện nay quy định về cách thức, trình tự, thời gian thu thập, giám định chứng cứ về tội danh này cũng giống như những tội khác là không phù hợp. Nhiều vụ án đã xảy ra nhưng vì thời gian giám định quá lâu dẫn đến không có kết quả, không xử lý được người vi phạm. Ngoài ra, phải tăng nặng hình phạt với các tội danh xâm hại tình dục trẻ em.
|
Luật sư Ngọc Nữ tại Hội nghị trực tuyến ngày 6/8.
"Tôi kiến nghị tăng mức hình phạt đối với những tội phạm ít nghiêm trọng và bổ sung hình phạt "thiến hoá học" đối với lại tội phạm có nhiều tình tiết tăng nặng đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Ở các quốc gia như Mỹ, Indonesia đã gắn chíp điện tử để chính quyền địa phương quản lý sau khi mãn hạn tù. Việt Nam chúng ta cần áp dụng một dấu hiệu đặc biệt để quản lý loại tội phạm này 24/24, như gắn chíp điện tử định vị để địa phương quản lý và vòng đeo để người dân nhận diện khi tiếp xúc để phòng ngừa. Chúng ta đang ở thời đại 4.0 nên cũng rất dễ dàng trong việc ứng dụng công nghệ để giám sát loại tội phạm này khi được mãn hạn tù. Như vậy mới có tính răng đe và phòng ngừa cao cho toàn xã hội. Vì trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ", luật sư Nữ kiến nghị.
Luật sư Ngọc Nữ cho biết đối với các tội danh xâm hại tình dục trẻ em tại các điều 142, 144, 145, 146 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 cần phải tăng nặng hình phạt hơn nữa.
Đối với tội dâm ô trẻ em, cưỡng dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em: Cần tăng thêm 100% số năm hình phạt tù. Vì, với mức án như hiện nay của các tội danh này còn quá thấp, không đủ sức răn đe khiến cho tội phạm nhờn luật, xem thường pháp luật, kiến nghị bỏ luôn hình thức cho hưởng án treo khi xem xét tình tiết giảm nhẹ.
|
Luật sư Ngọc Nữ luôn đi đầu trong công tác bảo vệ trẻ em bị xâm hại tại TP.HCM.
Theo thống kê mới nhất thì mỗi năm có đến hơn 1000 vụ xâm hại tình dục ở trẻ em, và không ngừng gia tăng mỗi năm. Bộ Công an cũng cho biết trong sáu tháng đầu năm 2018, lực lượng công an đã xác minh, điều tra, xử lý hình sự 538 vụ và 579 đối tượng bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thiến hóa học là gì? Mức độ hiệu quả ra sao?
Theo giới chuyên môn, thiến hóa học là biện pháp tiêm (hoặc uống) hormone kháng hormone sinh dục nam testosterone, khiến nồng độ testosteron trong cơ thể giảm xuống mức thấp, từ đó làm giảm tới mức thấp nhất nhu cầu ham muốn về tình dục, thậm chí cả suy nghĩ về tình dục cũng biến mất.
Nhờ đặc tính vượt trội này, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng hình phạt này dành cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như bang California, Georgia, Montana, Florida của Mỹ.
Thiến hóa học hiệu quả đến đâu? Thực tế đã chứng minh thiến hóa học không giúp triệt tiêu toàn bộ ý nghĩ đen tối mà làm giảm nó đến mức tối đa, đồng thời khiến đối tượng không còn khả năng thực hiện bản năng nữa.
Văn Tiên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Đọc nhiều
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




