Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:11 | 13/04/2020 GMT+7

Không đeo khẩu trang ra đường lại có hành vi vô văn hóa, một du khách ở Đà Nẵng bị phạt

aa
Du khách có quốc tịch Italia đi xe máy trên đường nhưng không đeo khẩu trang, khi được người dân nhắc nhở đã có hành động vô văn hóa.

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat Đã tìm thấy du khách Colombia trốn khỏi khu cách ly tại Quảng Nam
khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat Hướng dẫn thủ tục gia hạn cho du khách nước ngoài mắc kẹt ở Việt Nam
khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat
Du khách người Italia không đeo khẩu trang vẫn đi lại trên đường phố Đà Nẵng

Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, đất nước Việt Nam và con người Việt Nam đang ngày đêm chống dịch, dập dịch và coi dịch Covid-19 như giặc và xem đây là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Vậy mà có một vị khách nước ngoài phương xa đang lưu trú tại đất nước mến khách này không chấp hành biện pháp đeo khẩu trang cách ly lây nhiễm dịch bệnh, mà ngược lại có những hành động rất thiếu văn hoá khi người dân nhắc nhở.

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat
Du khách người Italia phản ứng khi bị nhắc nhở việc đeo khẩu trang

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 13/4/2020, khi phát hiện một người nước ngoài đi xe máy trên cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) nhưng không đeo khẩu trang, vi phạm quy định của Chính phủ Việt Nam và khuyến cáo cũng như quy định của nhiều nước về phòng chống dịch. Một công dân Đà Nẵng tđã nhắc nhở về việc không mang khẩu trang nhưng người này vẫn không đeo và vẫn tiếp tục đi xe. Anh Phong đã bám theo đến khách sạn người này ở để phản ánh, nhưng người này có hành vi sỉ nhục, xúc phạm người khác.

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat
Hành vi phản cảm của du khách người Italia

Nhận được phản ánh của công dân, cơ quan chức năng P. An Hải Bắ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã xác minh người nước ngoài tên Dolci Lorenzo, giới tính nam, quốc tịch Italia, tạm trú tại KS May Fair 14 Loseby.

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat
Cơ quan chức năng làm việc với du khách Dolci Lorenzo

Sau thời gian làm việc, người này đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan chức năng đã tiến hành phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng 200,000đ; nhắc nhở cảnh cáo việc có hành vi vô văn hóa xúc phạm người khác.

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat
Biên bản của vụ việc

Rõ ràng không đeo khẩu trang nơi công cộng là hành vi vô ý thức, vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời điểm này. Bên cạnh đó, việc tỏ thái độ thiếu văn hóa với người nhắc nhở cũng khiến nhiều người bức xúc.

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat Đã tìm thấy du khách Colombia trốn khỏi khu cách ly tại Quảng Nam

Sau khi bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Hội An, du khách quốc tịch Colombia được tìm thấy khi đang đi bộ đến khu ...

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat Du khách Ireland cảm ơn sau khi rời khu cách ly: Cách Việt Nam chống COVID-19 thật ấn tượng

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung ở Nghệ An để phòng dịch Covid-19, anh Ethan và chị Uyoa đã gửi lời ...

khong deo khau trang ra duong lai co hanh vi vo van hoa mot du khach o da nang bi phat Rời khu cách ly chống Covid-19 của Việt Nam, du khách nước ngoài bày tỏ lòng cảm kích

Nữ du khách ngoại quốc Cristina Daus - trưởng nhóm của một đoàn khách du lịch Rumani đã bày tỏ sự cảm kích thông qua ...

Minh Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người đàn ông 'bất cần' bỏ khẩu trang trước mặt công an tỏ vẻ thách thức

Người đàn ông 'bất cần' bỏ khẩu trang trước mặt công an tỏ vẻ thách thức

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại sự việc người đàn ông không đeo khẩu trang và có thái độ nghênh ngang chống đối lực lượng chức năng khiến dân tình vô cùng bức xúc.
Ngán ngẩm người phụ nữ không đeo khẩu trang còn tuyên bố: "Covid là cái gì?"

Ngán ngẩm người phụ nữ không đeo khẩu trang còn tuyên bố: "Covid là cái gì?"

Người phụ nữ này cho rằng khẩu trang không thể "chữa được Covid-19" nên chị nhất quyết không đeo.
Thanh niên bị CSCĐ quật ngã, bắt "gọn" vì chống đối phòng dịch

Thanh niên bị CSCĐ quật ngã, bắt "gọn" vì chống đối phòng dịch

Sau câu "bắt luôn", chiến sĩ CSCĐ quật ngã, khống chế thanh niên ra đường không đeo khẩu trang, không có giấy tờ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động