Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:16 | 09/12/2019 GMT+7

Không để bị động bất ngờ với các tình huống trên Biển Đông

aa
Ngày 9/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo hội nghị.
thu tuong nguyen xuan phuc du hoi nghi quan chinh toan quan 2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cả nước bên cạnh các đội tuyển
thu tuong nguyen xuan phuc du hoi nghi quan chinh toan quan 2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ
thu tuong nguyen xuan phuc du hoi nghi quan chinh toan quan 2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn-Việt

Báo cáo tại hội nghị Quân chính toàn quân, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, năm 2019, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

thu tuong nguyen xuan phuc du hoi nghi quan chinh toan quan 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 2019. Ảnh VGP

Nổi bật là, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên Biển Đông.

Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng trong toàn quân gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới.

Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vưởng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tích cực nghiên cứu, hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa và không gian mạng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân luôn được quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

thu tuong nguyen xuan phuc du hoi nghi quan chinh toan quan 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan trưng bày vũ khí và khí tài tại hội nghị. Ảnh VGP

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của Quân ủy Trung ương; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: Chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án và các luật; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý các tình huống; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử, bảo đảm thông tin liên lạc.

Quyết liệt thực hiện Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các cuộc hội thao, hội thi, tham gia thi đấu các giải quốc tế; triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; tích cực đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, triển khai xây dựng nhà trường thông minh.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng đường tuần tra biên giới.

Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua, dân vận, chính sách; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác khoa học, công nghệ và môi trường; công tác kế hoạch, đầu tư; đổi mới cơ chế quản lý tài chính; triển khai chế độ tiền lương mới; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; cơ cấu lại, cổ phần hoá doanh nghiệp quân đội; công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiếm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giải quyết các vụ việc, vụ án đúng pháp luật.

Triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là hoạt động Năm ASEAN 2020; thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương; tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; tham gia có trách nhiệm và hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Bộ Quốc phòng và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cho rằng, kết quả đó có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, nặng nề hơn.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới, Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Minh Tuệ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động