Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:58 | 10/03/2021 GMT+7

Khởi tố nam thanh niên lăng mạ cán bộ chốt kiểm dịch ở Hải Dương

aa
Không thông qua được chốt kiểm dịch và bị nhắc nhở, Tùng to tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất trật tự và ùn tắc giao thông.
Chém nhầm người, 17 thanh niên bị khởi tố tội Chém nhầm người, 17 thanh niên bị khởi tố tội "giết người"
Do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook, hai nhóm đối tượng hẹn nhau mang theo hung khí gồm dao mèo, dao tông, tuýp gắn dao phóng lợn khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng – Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội để giải quyết.
Sáng 2/3 thêm 10 ca mắc COVID-19 tại ổ dịch Kim Thành - Hải Dương Sáng 2/3 thêm 10 ca mắc COVID-19 tại ổ dịch Kim Thành - Hải Dương
Bản tin 6h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 11 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành có 10 ca.

Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố, bắt tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, quê tỉnh Hưng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi "gây rối" tại chốt kiểm soát COVID-19.

Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú phường Mỹ Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra tại chốt kiểm soát COVID-19 thị trấn Kẻ Sặt.

Khởi tố nam thanh niên lăng mạ cán bộ chốt kiểm dịch ở Hải Dương
Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an.

Theo Công an huyện Bình Giang, chiều 2/3, Tùng di chuyển tới chốt kiểm soát COVID-19 thị trấn Kẻ Sặt. Do không đủ điều kiện nên lực lượng chức năng nhắc nhở và không cho Tùng đi qua chốt.

Tuy nhiên, Tùng lại to tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngay sau đó, tổ công tác liên ngành đã bắt giữ, lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bình Giang thụ lý, giải quyết.

Theo cơ quan công an, năm 2018 Tùng từng bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hải Dương yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 2 huyện vì chống dịch thiếu quyết liệt Hải Dương yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 2 huyện vì chống dịch thiếu quyết liệt
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với lãnh đạo huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng vì đã tổ chức thực hiện chưa nghiêm, thiếu quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Sáng 23/2, thêm 3 ca COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Kim Thành, Hải Dương Sáng 23/2, thêm 3 ca COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Kim Thành, Hải Dương
Theo bản tin 6h ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, có thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương. Cả 3 ca này đều liên quan đến ổ dịch Kim Thành, như vậy hiện có 13 ca mắc tại đây.
Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Hải Dương Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Hải Dương
Người phụ nữ 52 tuổi ở TP Hải Dương bị khởi tố do không thành thật khai báo cũng như thực hiện các biện pháp chống dịch nên việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như mất dấu.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người phụ nữ chở con, vít ga xe máy đòi thông chốt kiểm dịch

Người phụ nữ chở con, vít ga xe máy đòi thông chốt kiểm dịch

Mặc dù đang chở con trai đằng sau xe nhưng người phụ nữ này vẫn không ngại dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tới chiến sĩ công an và nhất quyết đòi lao xe qua chốt kiểm dịch.
Người phụ nữ cố "thông chốt kiểm dịch", liên tục có thái độ chống đối

Người phụ nữ cố "thông chốt kiểm dịch", liên tục có thái độ chống đối

Người phụ nữ này liên tục có thái độ chống đối, lực lượng chức năng đã phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.
Nhóm "quái xế" đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm bất chấp lệnh cách ly lĩnh án

Nhóm "quái xế" đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm bất chấp lệnh cách ly lĩnh án

TAND quận Hoàn Kiếm đã đưa nhóm thanh niên tụ tập đu xe quanh hồ Hoàn Kiếm trong những ngày cách ly xã hội do COVID-19.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động