Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:16 | 16/04/2020 GMT+7

Khởi tố đối tượng dùng dao tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang

aa
Khi bị cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19 nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đối tượng An tỏ ra bực tức, dùng dao tấn công lực lượng chức năng. 
khoi to doi tuong dung dao tan cong truong cong an xa vi bi nhac deo khau trang Tạm giữ 4 đối tượng hành hung cán bộ kiểm dịch Covid-19 vì bị nhắc nhở không đeo khẩu trang
khoi to doi tuong dung dao tan cong truong cong an xa vi bi nhac deo khau trang Phạt 3,3 triệu đồng người đàn ông không đeo khẩu trang, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch COVID-19
khoi to doi tuong dung dao tan cong truong cong an xa vi bi nhac deo khau trang
Đối tượng Trần Trường An

Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Trường An (29 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 15h ngày 10/4, Trần Trường An điều khiển xe mô tô đi qua khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại ấp 6, xã Lộc An. Phát hiện An không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên lực lượng làm nhiệm vụ đã thổi còi ra tín hiệu dừng xe.

Sau khi nhắc nhở An phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, Trưởng công an xã Lộc An là anh Nguyễn Xuân Phong đã giải quyết cho An lấy xe về.

Sau đó, An vào nhà Nguyễn Viết Minh (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc An) nhậu với nhóm bạn. Tại đây, An lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi lên xe máy quay lại chốt kiểm dịch đâm anh Nguyễn Xuân Phong, nhưng anh Phong tránh được.

Lực lượng công an đã phối hợp bắt được Trần Trường An. Tại cơ quan điều tra, An đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, ngày 11/4, Công an phường Tiến Thành, TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã làm việc với Lê Thị Diệu Linh (SN 1993, trú khu phố 3, phường Tiến Thành) để xác minh làm rõ hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh và chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan quan chức năng, ngày 9/4, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường Tiến Thành thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành quy định cấm tụ tập đông người và bán hàng rong tại khu vực chợ tự phát trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Khi tổ công tác lập biên bản và tiến hành tạm giữ tang vật đối với Lê Thị Diệu Linh về hành vi bưng đồ bán hàng rong là rau, củ, quả cùng nhiều người khác tụ tập đông người, thì Linh có thái độ không hợp tác và chống đối. Cụ thể, Linh đá vào người một dân quân thường trực, đồng thời dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Lê Thị Diệu Linh khai nhận do nóng nảy và thiếu hiểu biết nên đã có hành vi sai trái, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Công an và UBND phường Tiến Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính Lê Thị Diệu Linh về hành vi không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh và chống người thi hành công vụ theo Điều 20 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ.

khoi to doi tuong dung dao tan cong truong cong an xa vi bi nhac deo khau trang Lĩnh 1 năm tù vì không đeo khẩu trang, chống đối cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Bị can Nguyễn Văn Quýnh không đeo khẩu trang, nhiều lần đi qua chốt kiểm dịch Covid-19, khi bị nhắc nhở, đối tượng này chửi bới, ...

khoi to doi tuong dung dao tan cong truong cong an xa vi bi nhac deo khau trang Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (13/4): Đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (13/4): Đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch; Giận dỗi bố mẹ bỏ ...

khoi to doi tuong dung dao tan cong truong cong an xa vi bi nhac deo khau trang Người đầu tiên lĩnh 9 tháng tù vì không đeo khẩu trang, chống đối cán bộ kiểm dịch

Người đầu tiên bị xử phạt tù do có hành vi không đeo khẩu trang, chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch ...

Minh Tuệ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động