Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:51 | 14/01/2020 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 cán bộ trường Đại học Đông Đô

aa
Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với hai bị can là cán bộ trường Đại học Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”.
khoi to bat tam giam them 2 can bo truong dai hoc dong do Vì sao 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô bị khởi tố, bắt tạm giam?
khoi to bat tam giam them 2 can bo truong dai hoc dong do Vì sao Bộ GD-ĐT hoãn thanh tra Đại học Đông Đô?
khoi to bat tam giam them 2 can bo truong dai hoc dong do
Trường Đại học Đông Đô. (Ảnh: Thanh Niên).

Ngày 13/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 2 bị can là cán bộ trường Đại học Đông Đô.

Cụ thể, bị can Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, tại Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, tại Thái Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; chỗ ở: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, tại Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; là cán bộ trường Đại học Đông Đô.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, tại Thái Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; chỗ ở: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; là cán bộ trường Đại học Đông Đô.

Sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Lê Thị Thanh Tâm; áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thái.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

khoi to bat tam giam them 2 can bo truong dai hoc dong do Vì sao 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô bị khởi tố, bắt tạm giam?

Cả 2 Phó Hiệu trưởng đều bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác", từng xảy ra tại ...

khoi to bat tam giam them 2 can bo truong dai hoc dong do Vì sao Bộ GD-ĐT hoãn thanh tra Đại học Đông Đô?

Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo (Bộ GD-ĐT) cho biết Đại học Đông Đô có nằm trong danh sách thanh tra tuyển sinh ...

khoi to bat tam giam them 2 can bo truong dai hoc dong do Giữa tâm "bão", Đại học Đông Đô có tân Phó hiệu trưởng

Trường Đại học Đông Đô vừa bổ nhiệm mới Phó hiệu trưởng và thành viên Hội đồng quản trị sau sai phạm của lãnh đạo ...

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vụ ĐH Đông Đô: 203 người mua bằng giả, 10 người bị đề nghị truy tố

Vụ ĐH Đông Đô: 203 người mua bằng giả, 10 người bị đề nghị truy tố

Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định có 203 người được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả. 10 bị can liên quan vụ án bị đề nghị truy tố là các cán bộ trong trường.
193 người nhận bằng giả của ĐH Đông Đô phải liên hệ Cơ quan An ninh điều tra trước ngày 15/1/2021

193 người nhận bằng giả của ĐH Đông Đô phải liên hệ Cơ quan An ninh điều tra trước ngày 15/1/2021

Bộ Công an đề nghị các cá nhân đã được Trường đại học Đông Đô cấp bằng không đúng quy định liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ bằng giả ở ĐH Đông Đô

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ bằng giả ở ĐH Đông Đô

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, những trường hợp đã sử dụng bằng giả của Trường Đại học Đông Đô; đồng thời cũng sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan nếu có sai sót, vi phạm.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động