Khoảng 8,2 triệu người nhiễm Covid - 19 trên toàn thế giới
Nguyệt Thư 17/06/2020 09:24 | Chào ngày mới
![]() |
![]() |
![]() |
Bắc Kinh hiện là "điểm nóng" về dịch nCoV tại Trung Quốc - Ảnh: Shutterstock |
Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 2.189.675 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 118.522 ca tử vong. Hầu hết các bang của Mỹ đều đã tiến hành nới lỏng lệnh phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Điều đáng lo ngại là tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn còn đang chuyển biến phức tạp, nhất là khi các cuộc biểu tình chống chống phân biệt chủng tộc tiếp tục lan rộng và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Vùng dịch lớn thứ hai thế giới Brazil, với ghi nhận tới 23.674 trường hợp nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Giới chức y tế nước này cho rằng con số nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều vì điều kiện xét nghiệm nước này còn hạn chế. Trong khi người dân sống ở các khu vực nghèo thường không được tiếp cận với dịch vụ y tế cộng đồng. Người đứng đầu nước này, Tổng thống Jair Bolsonaro liên tục kêu gọi dỡ các biện pháp phong tỏa vì cho rằng nó gây thiệt hại cho nền kinh tế còn hơn cả dịch cúm.
Các quốc gia Nam Mỹ khác đang trong tình trạng đáng lo ngại là Peru (với gần 230.000 trường hợp nhiễm) và Mexico (với gần 147.000 trường hợp nhiễm). Các ca nhiễm mới tại hai nước này tăng liên tục trên 3.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày.
Trong khi vùng dịchCovid - 19 lớn thứ ba thế giới là Nga, ghi nhận 545.458 trường hợp nhiễm nCoV, với 7.284 người tử vong. Giới chức Nga tuyên bố đã đối phó được với dịch nCoV, bất chấp con số thống kê về trường hợp nhiễm mới đều hơn 8.000 trường hợp mỗi ngày. Số liệu phía Nga cũng gây không ít nghi ngờ vì trước đó nước này "gặp" hơn nửa số ca nhiễm mới không có triệu chứng. Nó cũng đồng nghĩa với số liệu thống kê chỉ mang tính tương đối.
Hai nước châu Âu hiện được cho là đã kiểm soát được dịch gồm Anh và Tây Ban Nha đều ghi nhận tổng số ca nhiễm trên 290.000 trường hợp. Các chuyên gia y tế cũng đưa ra đánh giá tương tự và cho rằng hai quốc gia này đã qua "đỉnh dịch".
![]() Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/6 cho biết, đã 61 ngày Việt Nam không có ca mắc ... |
![]() Ngày 14/6, Tổng thống nước Cộng hòa Ghana ở Tây Phi cho biết, Bộ trưởng Y tế của nước này nhiễm Sars-Cov-2 nhưng đang trong tình ... |
![]() Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, tính đến ngày ... |
Đáng chú ý
Thời tiết ngày 5/7/2022: Bắc Bộ có mưa và dông, ngày nắng nóng


Vương quốc Oman trao tặng 2 xe cứu thương cùng một số vật tư y tế cho Việt Nam

Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland
Bài viết mới
Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland

Việt Nam đề xuất 4 nội dung tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ 7

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.