Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
08:45 | 05/07/2022 GMT+7
Tổ phản ứng nhanh xã Minh An:

“Khiên chắn” ngăn bạo lực gia đình

aa
Có những ngày nghe tin chồng của nạn nhân đi làm xa về mà chị Lò Thị Phấn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh An huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và những người cùng làm trong tổ phản ứng nhanh đã lo lắng cả đêm để nếu thấy có động tĩnh gì còn chạy đến giải quyết kịp thời.
Tổng Giám đốc WHO: Các nước cần tăng cường năng lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ Tổng Giám đốc WHO: Các nước cần tăng cường năng lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ
Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Khẩn cấp (IHR) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) diễn ra ngày 23/6, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tất cả các nước trên thế giới cần tăng cường năng lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, đẩy mạnh việc giám sát, truy vết và cách ly đối với bệnh nhân mắc căn bệnh này.
Ngăn chặn hiện tượng bảo kê, ép giá thu mua thủy sản Ngăn chặn hiện tượng bảo kê, ép giá thu mua thủy sản
BĐBP Nam Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng bảo kê, ép giá thu mua thủy sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biên giới biển để nhân dân yên tâm khai thác.

Vừa cứu nạn nhân, vừa ngăn người gây bạo lực

“Cứu chị với” – câu nói quen thuộc khi những người bị bạo hành gọi tìm chị Phấn. Chị kể: “Có lần, buổi trưa đang trên đường đi làm, tôi nhận được gần chục cuộc điện thoại từ chị Hoa* gọi kêu cứu. Lúc đó, tôi vừa lo lắng, vừa sợ. Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết là phải thật nhanh chóng đến chỗ nạn nhân đang tạm lánh”.

Sau khi đưa được nạn nhân về nhà mình tạm lánh, chị Phấn mới bình tĩnh lại và gọi điện cho công an, tổ phản ứng nhanh ở khu vực đó để gọi anh Chiến* (chồng chị Hoa) lên hỏi chuyện và ký cam kết. Trong thời gian đó, anh Chiến đã rất nhiều lần đi tìm chị Phấn và có những lời chất vấn như: “Vợ tao đâu rồi?”, “Mày chở vợ tao đi đâu?”,…

Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên chị Hoa bị bạo hành và cần đến sự can thiệp của các cán bộ trong xã. Được biết, chị Hoa từng có hai đời chồng trước đó và cũng bị bạo hành. Hiện vợ chồng chị Hoa làm nghề thợ xây phụ hồ, nhưng anh Chiến là một người nghiện cờ bạc, lại số đào hoa nên không cho vợ giữ tiền và cũng không đưa tiền cho vợ để lo chuyện gia đình, con cái. Không những thế, anh Chiến còn nghiện rượu, đánh vợ một cách thường xuyên bằng gậy, bằng roi,…

Tổ phản ứng nhanh xã Minh An được thành lập vào tháng 10/2019 với sự tham gia của 15 thành viên gồm Lãnh đạo UBND xã, Hội phụ nữ, Tư pháp, Công an, Lao động và các Trưởng thôn/chi hội trưởng phụ nữ do chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ là tổ phó.

Không chỉ có gia đình nhà chị Hoa, mà theo ông Triệu Đức Quý - Phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh An, tổ trưởng tổ phản ứng nhanh cho biết: Từ năm 2019 đến nay, tổ phản ứng nhanh xã Minh An còn ứng cứu liên tục, thường xuyên 29 cặp vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình và hàng trăm gia đình có nguy cơ bị bạo lực khác.

“Khiên chắn” ngăn bạo lực gia đình
Tổ phản ứng nhanh tại xã Minh An và Bình Thuận.

Trường kỳ “cuộc chiến” chống bạo lực gia đình

Tháng 10/2019 xã Minh An được chọn là đơn vị thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới” do tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam thực hiện.

Chị Lò Thị Phấn được chọn là tổ phó với nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của tổ phản ứng nhanh. Đồng thời, chị còn được giao nhiệm vụ vận động các cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ “Gia đình chung sức” và trực tiếp phụ trách 4 cặp vợ chồng có hành vi bạo lực trong xã.

Cuộc chiến chống bạo lực của chị Phấn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lần đến vận động tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, anh Chiến còn đóng sập cửa lại, không đồng ý tiếp đón. Qua nhiều lần thuyết phục mà vẫn bị từ chối, chị Phấn nghĩ ra cách đưa tên chồng mình và các cán bộ trong xã vào danh sách tham gia. Sau đó, nhận được sự đồng ý từ anh. Ngoài ra, chị Hoa được đảm bảo an toàn khi tham gia.

“Khiên chắn” ngăn bạo lực gia đình
Nguyên tắc bảo mật và an toàn được áp dụng trong quá trình sinh hoạt nhóm.

Chị Phấn vẫn nhớ trong khoảng 2 tháng đầu khi tham gia Câu lạc bộ thì anh Chiến vẫn tiếp tục hành hung vợ với hình thức bạo lực mạnh hơn như dùng gậy, thậm chí dùng dao để dọa giết. Chị Hoa phải luôn tìm cách chạy trốn và gọi đến tổ phản ứng nhanh cầu cứu. Để giải quyết, công an đều phải vào cuộc.

Phải đến tháng thứ 3 khi tham gia Câu lạc bộ, được nghe những câu chuyện của những người có hành vi bạo hành như thế nhưng họ đã thay đổi thì anh Chiến mới dần hiểu ra. Từ đó, số lần đánh vợ giảm dần, câu nặng nhẹ vẫn còn nhưng anh đã bớt dùng vũ lực.

Về phần chị Hoa, chị được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bạo hành sắp xảy ra và các biện pháp để bảo vệ chính mình như: không chạy vào ngõ cụt như bếp, góc nhà, phòng kín mà chạy đến những nơi an toàn hơn để gọi tổ phản ứng nhanh.

Nếu như những lần đầu để gọi được cho tổ phản ứng nhanh, chị Hoa luôn phải mang theo tờ giấy ghi số điện thoại bên mình thì giờ đây, chị đã học thuộc tất cả các số điện thoại đó.

Điều chị Phấn cảm thấy hạnh phúc nhất chính là sau một thời gian tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, chính chị cũng nhận thấy sự thay đổi từ anh Chiến. “Thỉnh thoảng đến nhà chị Hoa hỏi han, anh Chiến đã vui vẻ tiếp đón chúng tôi. Anh nói ‘Tao biết tao sai rồi’. Chúng tôi thấy rất vui vì điều đó”, chị Phấn chia sẻ.

Từ tháng 1/2022 trở lại đây, chị Phấn và tổ phản ứng nhanh cũng chưa nghe cuộc gọi kêu cứu nào từ chị Hoa. Những người hàng xóm gần đó cũng cho biết không còn thấy gia đình chị Hoa xảy ra xô xát, cãi nhau ầm ĩ thường xuyên như ngày trước.

Đặc biệt, sau khi tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, theo nguyện vọng, Dự án đã hỗ trợ gia đình chị Hoa 22 triệu mua 1 con bò sinh sản. Hiện tại, vợ chồng chị Hoa cùng nhau chăm sóc và con bò đang phát triển tốt.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Sau gần 3 năm đồng hành cùng Dự án, chị Phấn chia sẻ: “Chúng tôi coi những người trong câu lạc bộ ‘Gia đình chung sức’ như người nhà. Họ có thể tìm đến chúng tôi và chia sẻ bất cứ lúc nào. Tôi rất vui khi một phần nào đó giúp cho những người yếu thế có được tiếng nói của họ và dần thấy họ được tôn trọng hơn”.

“Khiên chắn” ngăn bạo lực gia đình
Chị Phấn (áo đen) luôn đồng hành cùng các thành viên trong câu lạc bộ "Gia đình chung sức".

Không chỉ giúp những người bạo lực thay đổi về hành vi bạo lực của họ mà các thành viên trong tổ phản ứng nhanh, các cán bộ tỉnh Yên Bái cũng được nâng cao kiến thức để giải quyết các vụ việc được đúng pháp luật và hiệu quả hơn.

Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho biết: “Công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trong thực hiện Dự án luôn được quan tâm, chú trọng. Dự án đã tổ chức 19 khóa tập huấn cho 80 cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn với các kiến thức hiểu biết về Bạo lực giới, hỗ trợ hiểu biết về sang chấn, kỹ năng truyền thông, kỹ năng điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ, kiến thức pháp luật về bạo lực giới,…

Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò trách nhiệm của Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần giảm thiểu số vụ việc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

“Ngày trước, chúng tôi phát hiện được ít ca bạo lực vì những người bị bạo lực thường xấu hổ, không dám nói ra câu chuyện của mình. Nhưng dần dần số ca tăng lên vì khi thấy vợ chồng gia đình bên cạnh thay đổi và hạnh phúc thì gia đình khác cũng xin tham gia vào cùng. Phát hiện nhiều cặp thì tổ phản ứng nhanh sẽ can thiệp trực tiếp sớm hơn và giúp đỡ nhiều vợ chồng sớm thoát khỏi bạo lực hơn và cuộc sống hạnh phúc hơn”, chị Lò Thị Phấn chia sẻ thêm.

Không chỉ tạo ra hiệu ứng ở 2 xã Minh An và Bình Thuận (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - địa điểm triển khai Dự án), đến nay, cả 9 huyện thị Yên Bái đều có kênh cung cấp thông tin và hỗ trợ các nạn nhân liên quan đến bạo lực, xâm hại.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để ngăn chặn nạn tảo hôn Ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để ngăn chặn nạn tảo hôn
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phòng, chống bạo lực gia đình: Nỗ lực vì một Việt Nam nhân ái, văn minh

Phòng, chống bạo lực gia đình: Nỗ lực vì một Việt Nam nhân ái, văn minh

Bạo lực gia đình không còn là chuyện riêng sau cánh cửa khép kín. Từ những vụ việc đau lòng, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực toàn diện, từ hoàn thiện luật pháp, truyền thông sâu rộng đến xây dựng mạng lưới hỗ trợ nhằm bảo vệ nạn nhân và hướng tới một xã hội an toàn, nhân ái và văn minh.
Quảng Bình: Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu về chủ đề gia đình

Quảng Bình: Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu về chủ đề gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.
Góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Mới đây, Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Australia.

Các tin bài khác

Đại sứ quán UAE hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho trường mầm non ở Tuyên Quang

Đại sứ quán UAE hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho trường mầm non ở Tuyên Quang

Ngày 15/3, Đại sứ quán UAE tại Hà Nội đã hoàn thiện dự án xây dựng khu nhà vệ sinh mới cho Trường mầm non Nấm Dẩn, nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ em vùng cao tỉnh Tuyên Quang.
Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đắk Lắk: Khởi công xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Buôn Đôn

Đắk Lắk: Khởi công xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Buôn Đôn

Ngày 12/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Sêrêpốk phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo ở xã Buôn Đôn. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho xã vùng biên.
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ

Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ

Ngày 10/5, tại xã Nấm Dẩn (tỉnh Tuyên Quang) đã diễn ra Lễ khánh thành cầu dân sinh thôn Na Hu. Đây là công trình do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao Tuyên Quang.

Đọc nhiều

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, việc hiện đại hóa quân đội là yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cổ xúy “phi chính trị hóa” và “trung lập hóa” quân đội. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng”, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã chia sẻ với Thời Đại về vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Australia trong công tác đối ngoại nhân dân, kết nối nguồn lực kiều bào và những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Ở xã vùng cao Sín Chải (tỉnh Điện Biên), việc giữ học sinh đến trường đôi khi còn khó hơn cả việc dạy học. Thế nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Sín Chải vẫn duy trì đều đặn những lớp học sáng đèn mỗi ngày- kết quả của sự lãnh đạo bền bỉ từ chi bộ nhà trường và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên vùng cao.
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

“Quy mô triển lãm rất lớn, số lượng mẫu xe và thương hiệu vô cùng phong phú. Đây là lần đầu chúng tôi đến tham quan, thực sự rất ấn tượng”. Ngày 24/4, phóng viên Ba Lan Marcin Napieraj chia sẻ tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh.
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/5, thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Phiên bản di động