Khánh thành hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor 003 tại Cần Thơ
Hà Vy 09/04/2022 06:53 | Theo dòng sự kiện
Tham dự buổi lễ có bà Elsbeth Akkerman - Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam; ông Trần Phong, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường Miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường); ông Boyan Slat, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức The Ocean Cleanup; bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, cùng nhiều Đại sứ, Tổng lãnh sự một số nước...
![]() |
Ông Boyan Slat, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức The Ocean Cleanup giới thiệu về dự án làm sạch sông ngòi Interceptor. |
Hệ thống làm sạch sông ngòi InterceptorTM là giải pháp đầu tiên có khả năng triển khai trên diện rộng giúp ngăn chặn rác thải nhựa từ sông ngòi đổ ra đại dương. Sau nhiều năm lên kế hoạch, Interceptor 003 đã được hạ thủy trên sông Cần Thơ vào tháng 12/2021. Hệ thống này đã dọn sạch khoảng 10.000kg rác thải mỗi tháng kể từ khi đưa vào vận hành thử nghiệm.
Sông Cần Thơ cũng là một trong 15 con sông trên thế giới được chọn để làm sạch trong khuôn khổ Hợp tác triển khai toàn cầu giữa một đơn vị nước giải khát và Tổ chức The Ocean Cleanup nhằm thử nghiệm và đánh giá công nghệ ngăn chặn rác thải nhựa đổ ra đại dương. Bên cạnh làm sạch sông Cần Thơ, hai bên cũng đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP và các đơn vị quản lý tại địa phương trong việc nghiên cứu rác thải nhằm nâng cao hiểu biết về mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm rác thải trên sông Cần Thơ, từ đó mở rộng quy mô dự án một cách phù hợp.
![]() |
Đại diện Tổ chức The Ocean Cleanup thực hiện nghi thức bàn giao thiết bị điều khiển từ xa của Hệ thống Interceptor 003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, đơn vị sẽ tiếp tục vận hành hệ thống trong thời gian tới. |
Theo ông Boyan Slat, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của Tổ chức The Ocean Cleanup, sứ mệnh của The Ocean Cleanup là loại bỏ rác thải nhựa trên các đại dương. Dự án được triển khai trên sông Cần Thơ là kết quả cho sự nỗ lực nhiều năm của các đối tác địa phương và của Tổ chức The Ocean Cleanup. Lễ khánh thành là cột mốc rất quan trọng đánh dấu đây là dự án thứ 4 trong tổng số 15 dự án làm sạch sông ngòi trên toàn cầu mà The Ocean Cleanup hợp tác với đối tác.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - cho rằng, dự án này mang ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động hợp tác, chung tay bảo vệ môi trường của Việt Nam - Hà Lan, cũng như Tổ chức Làm sạch biển và TP Cần Thơ. “Mục tiêu và kết quả từ dự án góp phần cải thiện chất lượng môi trường, mỹ quan của sông Cần Thơ, đồng thời phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường của TP và của Việt Nam nói chung. Qua quá trình vận hành hiệu quả của thuyền Interceptor không chỉ giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt mà còn góp phần vào việc phát triển và quảng bá du lịch sông nước của TP Cần Thơ. Đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành TP sinh thái, văn minh hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Hiển nhấn mạnh.
![]() |
Hệ thống thu gom rác thải tự động được đưa vào vận hành trên sông Cần Thơ từ tháng 12/2021. |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng cho biết, trên cơ sở kết quả tích cực từ dự án thí điểm “Thu gom tự động rác nổi trên sông”, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay phát triển, nhân rộng các dự án bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa, góp phần giữ vững danh hiệu “TP bền vững môi trường ASEAN lần thứ 5” mà TP Cần Thơ vừa vinh dự nhận được tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 16 vào năm 2021.
Bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam chia sẻ, hoạt động thu gom rác thải tự động trên sông ngòi được triển khai ở Cần Thơ là dự án đầu tiên nhưng không phải là dự án cuối cùng được triển khai tại Việt Nam. Hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor 003 sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa phương khác của Việt Nam cũng như các quốc gia khác.
Ông Trần Phong - Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường) - tin tưởng Dự án này sau khi bàn giao sẽ tiếp tục duy trì vận hành với hiệu quả cao để câu chuyện thu gom rác không đơn thuần chỉ diễn ra trên sông Cần Thơ mà sẽ được thích ứng, nhân rộng ra các con sông, kênh rạch khác ở Việt Nam. Đó cũng là lộ trình góp phần đưa hoạt động thu gom, tái chế rác thải nhựa trở thành ngành công nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới nền kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.



Đáng chú ý
Vùng đặc thù, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước được hỗ trợ một số mô hình cấp nước sạch

Bài viết mới
Phát huy vai trò thanh niên trong quá trình chuyển đổi giáo dục

Nghiên cứu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng cao

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |