Khai mạc Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc năm 2024 tại Việt Nam
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tại lễ khai mạc Khóa huấn luyện. Ảnh: TTXVN phát |
Với sự tham gia của 64 giảng viên, điều phối viên và học viên, Khóa huấn luyện trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn căn bản về công tác tham mưu quân sự Liên hợp quốc cấp Sở Chỉ huy Phái bộ cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước đối tác trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Huấn luyện quân sự (MTCP) của Canada, nhằm chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên cương vị sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc.
Đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao năng lực tổ chức các khoá huấn luyện chuyên sâu quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và phát triển đội ngũ giảng viên về gìn giữ hòa bình tại Việt Nam; qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Canada và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tại khóa học, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Liên hợp quốc và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, như: Môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; cơ cấu tổ chức phái bộ, các cơ quan tham mưu phái bộ; cơ sở pháp lý và hướng dẫn quy định hoạt động của phái bộ (quy tắc sử dụng vũ lực, luật nhân đạo quốc tế, thỏa thuận về quy chế lực lượng...); nguyên tắc hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chỉ huy và kiểm soát; công tác tham mưu tác chiến; bảo vệ dân thường; hỗ trợ nhân đạo; quan hệ truyền thông; giải giáp vũ trang, giải trừ quân bị và tái hòa nhập cộng đồng; thu thập, phân tích thông tin tình báo; điều phối quân - dân sự.
Đồng thời, các giảng viên cũng truyền đạt kiến thức về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu tại Sở Chỉ huy Phái bộ, gồm: Phòng Nhân sự (U1); Phòng Thông tin tình báo (U2); Phòng Tác chiến (U3); Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (U4); Phòng Kế hoạch (U5); Phòng Thông tin Liên lạc (U6); Phòng Huấn luyện (U7); Phòng Công binh (U8); Phòng Điều phối Quân - dân sự (U9)...
Tham gia khóa học, học viên Việt Nam và quốc tế được thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản và lập kế hoạch tác chiến theo chức năng của từng cơ quan tham mưu tại Sở Chỉ huy Phái bộ dựa trên tình huống mô phỏng thực tế, phân tích đánh giá tình hình, soạn thảo mệnh lệnh tác chiến, lập kế hoạch tác chiến; tập bài tổng hợp trên sa bàn về thực hiện nhiệm vụ của Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc; phân tích, đánh giá tình hình phái bộ; xây dựng các phương án tác chiến; soạn thảo kế hoạch tác chiến tổng hợp; soạn thảo và ban hành các mệnh lệnh tác chiến, phối hợp hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu tại Sở chỉ huy Phái bộ.
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong 10 năm qua của Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu từ phía Canada, nhất là trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
"Đây là lần đầu tiên Việt Nam và Canada đồng tổ chức Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc và cũng là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế về gìn giữ hòa bình lần thứ tư do hai nước đồng tổ chức tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc", Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh.
Để khóa huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị các cán bộ giảng viên, điều phối viên và toàn thể học viên nỗ lực cao nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đúng nội dung chương trình, kế hoạch, lịch huấn luyện, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời tin tưởng, trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, với sự chuẩn bị chu đáo của hai đồng chủ trì Việt Nam và Canada cùng sự cố gắng của giảng viên, học viên các nước đối tác, Khóa huấn luyện sẽ thành công tốt đẹp.
Đánh giá cao mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, đặc biệt là việc ký Bản ghi nhớ về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Việt Nam - Canada vào năm 2023, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil nêu rõ, Khóa huấn luyện lần này đã góp thêm một minh chứng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
"Các giá trị, ưu tiên chung của Canada và Việt Nam, bao gồm cả những ưu tiên liên quan đến hoạt động hỗ trợ hòa bình và Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác trao đổi trong tương lai theo Chương trình Hợp tác và Huấn luyện quân sự và hỗ trợ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Đại sứ Shawn Steil khẳng định.
Tin bài liên quan
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Các tin bài khác
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển
Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




