Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:31 | 24/11/2022 GMT+7

Khai mạc Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN

aa
Ngày 24/11/2022, tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN với chủ đề “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh Quảng Nam tổ chức.
Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới
Chiều ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình thế giới (Hội đồng) đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng.
Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN
Từ ngày 22/11-26/11, tại Hội An, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN với chủ đề “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị. Về phía tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chào mừng.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đoàn đại biểu từ các Bộ, cơ quan phụ trách văn hóa, thông tin các quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Liên đoàn quốc tế các hội đồng nghệ thuật và cơ quan văn hóa (IFACCA). Đoàn đại biểu Việt Nam gồm các đại diện từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị liên quan do bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn tham dự lễ khai mạc.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, chủ để “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người” của Hội nghị lần này là sáng kiến rất có ý nghĩa của nước chủ nhà Việt Nam với kỳ vọng các nước ASEAN cùng thảo luận, đưa ra các biện pháp hữu hiệu hơn áp dụng công nghệ số trong hợp tác của lĩnh vực văn hóa, thông tin ASEAN, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, hạn chế vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ASEAN.

Đánh giá hợp tác văn hóa, thông tin ASEAN trong 55 năm qua, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, các lĩnh vực này đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân khu vực về bản sắc ASEAN, đưa hình ảnh ASEAN ra thế giới, bảo tồn các di sản, giá trị truyền thống, kết nối các nền văn hoá và phát huy tính đa dạng văn hoá trong khu vực.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại lễ khai mạc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các nước nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN đã luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động của Việt Nam trong hợp tác của Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN với nhiều kết quả quan trọng đã đạt được thời gian qua.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về cả quy mô và chất lượng của các hoạt động hợp tác văn hóa, thông tin ASEAN, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tích cực cùng nhau trao đổi, đề ra những định hướng mới, tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thông tin ASEAN, tiếp tục đưa những đóng góp của hợp tác văn hóa, thông tin ASEAN nói riêng và Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN nói chung vào quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Thay mặt tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Hội nghị lần này là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề: "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", tạo ra cơ hội rất lớn để tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới hiệu các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mới lạ đến với bạn bè, du khách quốc tế, đồng thời có thể đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Với chủ đề về liên quan đến chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang kỳ vọng, Hội nghị có thể đề ra các định hướng tăng cường truyền thông về ASEAN trên môi trường số, quảng bá bản sắc ASEAN, thúc đẩy sự đoàn kết giữa nhân dân các nước trong khu vực.

Ông Nguyễn Hồng Quang cho rằng, chuyển đổi số đã trở thành trọng tâm chiến lược của ASEAN để thúc đẩy, phục hồi kinh tế và xây dựng cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là hướng đi để các nước trong khu vực cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững, gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội, lấy con người làm trung tâm.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN
Tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Uỷ ban Văn hóa-Thông tin nhằm thực hiện trách nhiệm thành viên ASEAN của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành, triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Uỷ ban Văn hóa-Thông tin nhằm thực hiện trách nhiệm thành viên ASEAN của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành, triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Chương trình hành động của Chính phủ về Tuyên truyền Quảng bá ASEAN tầm nhìn 2030, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 đã được Lãnh đạo các nước ASEAN đề ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 40, 41 tổ chức tại Campuchia đầu tháng 11 năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10
Chiều 12/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10.
Chính thức khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29 tại Thái Lan Chính thức khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29 tại Thái Lan
Ngày 14/11, Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là kỳ APEC đầu tiên được tổ chức trực tiếp trở lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động