Khách hàng khốn đốn vì vay vốn tiêu dùng cá nhân
|
Một điểm giao dịch của công ty tài chính FE - Credit (Ảnh minh họa)
Vay tiêu dùng được biết đến là một đòn bẩy tài chính, qua đó, khách hàng cá nhân và gia đình có thể vay tiền từ ngân hàng theo hình thức vay tín chấp, vay thế chấp để mua sắm hoặc tiêu dùng cho cá nhân và gia đình.
Chấp nhận vay tiêu dùng, khách hàng cũng phải chấp nhận mức lãi suất “cắt cổ” từ 30-40%. Ngoài ra, khách hàng còn phải chịu nhiều loại phí khác. Tuy nhiên, trong quá trình vay vốn, khách hàng thường không được thông báo rõ ràng các loại phí này, khiến nhiều khách hàng cảm giác bị lừa đảo sau khi đã hoàn tất các thủ tục vay vốn.
Câu chuyện Công ty tài chính Fe credit liên tục bị khách hàng tố mập mờ trong việc cho vay với lãi suất cao là một dẫn chứng điển hình.
Phản ánh tới báo chí mới đây, chị Trần Thu H ở Hà Nội cho biết, chị được nhân viên của FE Credit là anh Khúc Đình Khánh tư vấn gói vay 35 triệu lãi suất thấp (trong 4 tháng cả gốc+lãi lên 38 triệu, vay trong 1 năm) để làm vốn kinh doanh. Thời gian được tính từ 4/2016.
Sau khi FE Credit giải ngân và không có kèm theo bất cứ hợp đồng kí kết nào, khi trừ một số khoản chi phí bắt buộc, số tiền mà chị H. được báo nhận là 31 triệu 700 nghìn nhưng thực lĩnh là 30 triệu.
Thực hiện theo đúng cam kết, hàng tháng chị H đều đã tiến hành chuyển số tiền 1.617.000 đồng trả góp qua thu ngân tại Thegioididong.com.
Những tưởng đã trả gần hết nợ, đến tháng 6/2017, chị H đi tất toán khoản vay thì “ngã ngửa” khi biết số tiền mình còn phải nộp lên đến 27 triệu đồng.
|
Cần minh bạch trong vay tiêu dùng (Ảnh minh họa)
Phản ánh về sự nhầm lẫn này, chị H đã gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của FE Credit thì chị được nhân viên trả lời rằng hồ sơ vay vốn của chị có lãi suất lên đến 3,75% trong 36 tháng, nghĩa là thời hạn được kéo dài thêm tới 2 năm.
Bức xúc hơn nữa, cuộc sống của chị H và gia đình bị đảo lộn vì gói vay này, khi phía FE Credit còn cho người gọi điện đến người thân và lãnh đạo công ty chị đang làm việc nói chị trốn nợ, quỵt tiền….
Trước đó, FE Credit cũng đã bị không ít khách hàng phản ánh tình trạng lãi suất cao và những khoản phí “trên trời” xuất hiện khi vay vốn tại công ty này. Dù vậy, đa số khách hàng sau đó vẫn phải chấp nhận trả đủ để tránh bị đòi nợ theo kiểu “khủng bố” và coi như một bài học.
Được biết ngoài FE Credit thì những công ty tài chính khác như Home Credit hay Prudential Việt Nam, cũng liên tục bị khách hàng phản ánh những tiêu cực liên quan đến vay vốn tiêu dùng.
Theo đánh giá của một số chuyên gia tài chính, lãi suất vay tiêu dùng hiện nay quá cao nếu so sánh với lãi suất ngân hàng.
Việc hướng đến những đối tượng khách hàng có thu nhập thấp, không có tài sản đảm bảo nợ vay, khiến rủi ro của các khoản cho vay này rất cao. Và để giảm rủi ro cho các khoản vay, các công ty tài chính đã đưa ra mức lãi suất rất cao.
Vì vậy, để tránh rủi ro khi vay tiêu dùng, các chuyên gia tài chính vẫn đưa ra khuyến cáo người vay vốn tiêu dùng phải tự trang bị kiến thức, cân nhắc mức lãi suất và đặc biệt, nếu có thể, không nên tham gia vay vốn qua các công ty tài chính.
Bảo Quyên
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sở hữu biểu tượng sống mới The Sentosa nhờ đặc quyền “Tự hào người xứ Thanh”
Xử lý nợ xấu: Từ ‘quyền hình thức’ đến ‘hành lang thép’ khơi thông huyết mạch kinh tế
Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường
GENECELL triển khai đề tài chiết xuất hoạt chất dược liệu phục vụ sản xuất mỹ phẩm
Đọc nhiều
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Trao yêu thương cho trẻ em yếu thế nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Đầu bếp Hà Nội giành 2 Huy chương đồng tại Thailand Ultimate Chef Challenge 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025




