Kết quả hợp tác tích cực giữa các tỉnh kết nghĩa hai bên biên giới Việt Nam - Lào
Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực
Chàng Thào (tỉnh Savannakhet, Lào) sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Lào. Chia sẻ lý do lựa chọn ngành học này, Chàng Thào cho biết, đó là bởi tình yêu với tiếng Việt, với người dân Việt Nam đã được vun đắp kể từ khi em còn học cấp 2.
Trước đây, trường THCS Bản Xuông (huyện Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào) có cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Các lớp học chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu bàn ghế, học sinh thiếu dụng cụ học tập… Các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà ăn cũng bị hư hỏng nặng nề gây nhiều khó khăn cho học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức.
“Nhờ có sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) trong việc xây dựng lại trường, em và các bạn mới có cơ hội được học tập trong môi trường tốt, đầy đủ tài liệu, dụng cụ, cơ sở vật chất mới, khang trang. Từ đó giúp em nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên cho đến tận bây giờ”, Thào nói.
![]() |
| Lễ bàn giao Trường THCS Bản Xuông cho tỉnh Savanakhet. (Ảnh: Hồng Nhung) |
Trường THCS Bản Xuông là ngôi trường đầu tiên tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng tại tỉnh Savannakhet (Lào) với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Trường được xây dựng trên diện tích 5.000 m2, với 12 phòng học, 1 phòng thư viện, 1 phòng thí nghiệm, 1 phòng hội trường và các công trình phụ trợ khác. Trường được khánh thành vào ngày 24/12/2010, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 400 học sinh thuộc 11 cụm dân cư bản Xuông.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng 10 trường học tại tỉnh Savannakhet, trong đó có 4 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông. Các trường học được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giúp các em học sinh Lào có cơ hội học tập tốt hơn.
Ông Võ Văn Hưng cho biết, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) chính thức ký kết Thỏa thuận kết nghĩa và hợp tác ngày 28/4/2005. Đây là cơ sở để hai tỉnh triển khai nhiều dự án hỗ trợ lẫn nhau trên đa dạng lĩnh vực. Bên cạnh xây dựng trường học, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ tỉnh Savannakhet xây dựng 2 bệnh viện, trong đó có 1 bệnh viện cấp huyện và 1 bệnh viện cấp tỉnh với trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Lào; xây dựng 100 căn nhà ở cho người dân nghèo; xây dựng cầu, đường giao thông, thủy lợi với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng…
Cùng giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội
Theo thống kê từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện nay Việt Nam và Lào có hơn 10 cặp tỉnh kết nghĩa như: Quảng Trị - Savannakhet; Nghệ An - Borikhamxay; Hà Tĩnh - Houaphanh; Thừa Thiên Huế - Salavan; Quảng Nam - Sekong; Kon Tum - Attapeu… Mỗi cặp tỉnh đều kết hợp triển khai nhiều hoạt động trên cơ sở góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tỉnh Hà Tĩnh và Houaphanh phối hợp xây dựng tuyến du lịch xuyên biên giới Hương Khê - Xiêng Khoảng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của hai tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ Champasak chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp…
Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ tỉnh Salavan trong nhiều lĩnh vực như: đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như: Hội diễn văn nghệ "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào 2023"; giải bóng đá giao hữu giữa đội tuyển bóng đá Thừa Thiên Huế - Salavan… nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ.
![]() |
| Lễ khai mạc "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào 2023". (Ảnh: Tú Anh) |
Theo Bí thư Tỉnh ủy Salavan Phoxay Xayyason, kể từ khi kết nghĩa vào năm 2000, hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Salavan đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Salavan. Ông hy vọng thời gian tới hai tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động trong các lĩnh vực có thế mạnh của mỗi tỉnh như xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch…
Chủ tịch tỉnh Houaphanh Vanxay Phengsoumma đánh giá, hoạt động kết nghĩa giữa các tỉnh đang từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân hai nước trong quá trình hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế - xã hội. Ông khuyến khích các cặp tỉnh có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa… có thể thúc đẩy việc kết nghĩa, từ đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương thức hợp tác trong tương lai. Các cặp tỉnh đã kết nghĩa cũng cần tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy chế kết nghĩa để các hoạt động được triển khai một cách thiết thực và hiệu quả.
Thời gian tới, thông qua các chuyến thăm, làm việc của các đoàn đại biểu, các hội nghị xúc tiến đầu tư, tọa đàm, hội thảo, Lào và Việt Nam sẽ có thêm nhiều cặp tỉnh kết nghĩa mới như: Sơn La - Phongsaly; Bắc Giang - Luông Pha Băng; Hà Tĩnh - Xiengkhuang…
| Học tập tại Việt Nam, các lưu học sinh Lào được trải nghiệm thực tế, tham quan nhiều nơi. Qua đó giúp các em rèn luyện khả năng nghe, giao tiếp tiếng Việt; hiểu thêm về lịch sử, văn hóa truyền thống, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tô thắm tình hữu nghị hai nước. |
| Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2023). |
Tin bài liên quan
Thiếu nhi Việt - Lào đón Trung thu tại biên giới Quảng Trị
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du rộn ràng làm đèn lồng đón Trung Thu
Việt Nam - Lào gắn kết di sản, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch
Các tin bài khác
Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Hải Phòng: Giao lưu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Học tiếng Việt - Môi trường giao tiếp đầu tiên và quan trọng nhất là ở gia đình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







