Trang chủ Hữu nghị
07:17 | 15/01/2024 GMT+7
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa):

Kết nối và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương

aa
Đó là một trong những định hướng hoạt động chính của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) được nêu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra vào ngày 13/1.
Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri
Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Đại hội đã thông qua Quyết định số 14/QĐ-HHN ngày 14/3/2023 của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân; chương trình hoạt động, điều lệ của Hội và bầu Ban Chấp Hành Hội nhiệm kỳ 2024-2029; thông qua phương hướng hoạt động của Hội khóa I (2024-2029).

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Thời gian qua, Ban vận động thành lập Hội đã quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và đối ngoại nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Ban vận động cùng các Hội tự nguyện tại các xã, thị trấn đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên và các tầng lớp nhân dân về tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết giữa hai nước.

Sau quá trình vận động, kết nạp hội viên, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân hiện có 1.522 người là cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện, chuyên gia ở Campuchia và có 2 tổ chức Hội là Hội nhập ngũ năm 1981 và Hội nhập ngũ năm 1982.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã đưa ra 3 nội dung hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

Hai là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền dành sự quan tâm đối với các hoạt động Hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ba là, thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương Thọ Xuân, góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thọ Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029 với 35 ủy viên. Ông Đỗ Thế Dự được bầu làm Chủ tịch Hội; Ông Hà Quốc Thiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Việt Nam - Campuchia: Tình người trong hoạn nạn Việt Nam - Campuchia: Tình người trong hoạn nạn
Sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của quân dân Việt Nam - Campuchia trong khó khăn, hoạn nạn khiến những người lính tình nguyện không thể nào quên.
Kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia qua những hoạt động chung Kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia qua những hoạt động chung
Tại buổi gặp mặt và giao lưu hữu nghị giữa cựu quân tình nguyện - cựu chuyên gia Việt Nam và cán bộ, đại sứ quan, sinh viên Campuchia ngày 4/1, nhiều lưu học sinh Campuchia đã đề xuất các giải pháp kết nối thế hệ trẻ hai nước như tham gia các hoạt động tình nguyện; giao lưu văn hóa, văn nghệ…
Nguyệt Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công các sự kiện quân sự - quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN 2024.
Trao quà và học bổng cho người gốc Việt tại Campuchia nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Trao quà và học bổng cho người gốc Việt tại Campuchia nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Chương trình “Tết hạnh phúc cho kiều bào tại Campuchia” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp tổ chức từ ngày 21-23/1.
Đẩy mạnh hợp tác y tế Việt Nam - Campuchia

Đẩy mạnh hợp tác y tế Việt Nam - Campuchia

Ngày 17/1, đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Kiểm dịch Y tế biên giới Campuchia - Việt Nam thuộc Bộ Y tế Vương quốc Campuchia đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Bình Phước.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động