Trang chủ Hữu nghị
06:00 | 16/12/2023 GMT+7

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu

aa
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu được xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 15/12. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã dự và phát biểu tại Đại hội.
Bạc Liêu: Tổ chức cà phê cùng doanh nhân giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu

Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu (Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu) sẽ tăng cường kết hợp hoạt động giao lưu hữu nghị với vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nối lại việc tập hợp kiều bào ở nước ngoài nhằm kêu gọi sự hợp tác, ủng hộ cho tỉnh nhà trong việc phát triển kinh tế, xã hội với nhiều hình thức, nội dung phù hợp.

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu
Đại biểu tham dự Đại hội.

Trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn, quốc khánh, kỷ niệm thiết lập quan hệ, ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Phối hợp với Ủy ban MTTQ, Sở, ngành có liên quan, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nối lại việc tổ chức họp mặt hàng năm hoặc định kỳ cho người Bạc Liêu ở nước ngoài về thăm quê hương nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Liên hiệp đã phát triển được 4 tổ chức thành viên: Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Ấn Độ. Vận động được nguồn tài trợ gần 30 tỷ đồng để xây dựng hàng chục căn nhà tình thương; hàng chục cầu giao thông nông thôn và nhiều chương trình, dự án an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Đối với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp hữu nghị tỉnh gặp gỡ, tìm hiểu xu hướng viện trợ, năng lực hoạt động thực tế của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng như giới thiệu với các tổ chức về nhu cầu, các lĩnh vực cần thu hút viện trợ của tỉnh. Tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại nhân dân và kỹ năng vận động viện trợ cho cán bộ Liên hiệp hữu nghị tỉnh, các tổ chức thành viên...

Phát huy công tác thông tin tuyên truyền qua trang thông tin điện tử và bản tin hữu nghị nhân dân của Liên hiệp hữu nghị tỉnh với 4 số (200 cuốn) mỗi năm bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh, bảo đảm nội dung, hình ảnh phong phú, hấp dẫn.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ kiện toàn nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cơ quan thường trực Liên hiệp và trách nhiệm của người đứng đầu. Tạo điều kiện cho hoạt động của các hội thành viên; thực hiện tốt việc thông tin hai chiều giữa Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các hội thành viên.

Tạo dấu ấn của đối ngoại nhân dân

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng cho biết: Việc thúc đẩy vai trò, vị trí, uy tín của đối ngoại nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mà còn là nhiệm vụ của toàn hệ thống Liên hiệp trong đó có các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương.

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng tặng Cờ lưu niệm của Đoàn Chủ tịch VUFO cho Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu cụ thể hóa chương trình, hành động bằng các chỉ tiêu cụ thể, làm sâu sắc hơn các quan hệ hữu nghị đã có, thúc đẩy mở rộng quan hệ đối với bạn bè các nước. Bên cạnh các hoạt động mang tính định kỳ, cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các hoạt động đối ngoại của tỉnh có dấu ấn của đối ngoại nhân dân. Nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về người Bạc Liêu ở nước ngoài. Qua đó có cách tiếp cận, trao đổi thông tin thường xuyên, đặc biệt là có kế hoạch mời gọi người Bạc Liêu ở nước ngoài về đầu tư tại tỉnh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ.

Liên hiệp hữu nghị tỉnh cũng cần quan tâm phát triển Hội hữu nghị thành viên trên cơ sở lựa chọn các nước có quan hệ hoặc có tiềm năng đầu tư vào Bạc Liêu, xem đây là cầu nối quan trọng để vừa phát triển quan hệ đối ngoại vừa thúc đẩy hợp tác kinh tế…

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu
Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch VUFO trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Đoàn Chủ tịch VUFO cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp hữu nghị tỉnh cần tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các kế hoạch cụ thể, nâng cao giá trị vận động các dự án. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng cho biết: VUFO sẽ đồng hành cùng Liên hiệp hữu nghị tỉnh, giới thiệu các tổ chức phi chính phủ mới cho tỉnh; hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng các chương trình dự án; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu
Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân thuộc Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” - phần thưởng cao quý của VUFO cho 4 cá nhân; UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân.

Đại hội đã bầu 29 thành viên vào Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bạc Liêu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ mới.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bạc Liêu: Làm “cầu nối” hợp tác cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bạc Liêu: Làm “cầu nối” hợp tác cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
Bạc Liêu hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Bạc Liêu hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Các tin bài khác

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động