Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
14:00 | 25/06/2022 GMT+7

Kết nghĩa bản – bản: Nhịp cầu đoàn kết hữu nghị

aa
Mô hình “kết nghĩa bản - bản” trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào đã cho thấy vai trò quan trọng trong xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước khu vực hai bên biên giới.
Nghĩa tình biên giới, hải đảo dịp Tết Nhâm Dần Nghĩa tình biên giới, hải đảo dịp Tết Nhâm Dần
10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt 10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt

Nối tình hữu nghị nơi biên giới

Năm 2009, xã Sơn Kim 1, (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và bản Thoọng Pẹ (huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) cùng nhau ký biên bản kết nghĩa. Hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống của hai Đảng, hai Nhà nước, hai địa phương và truyền thống tốt đẹp của các thân tộc, dòng họ vốn có từ lâu đời ở hai bên biên giới. Thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau trong dịp ngày lễ, tết, lúc ốm đau và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn, bản giàu đẹp.

Ông U Đáy, Trưởng bản Thoọng Pẹ cho biết, từ ngày kết nghĩa, nhân dân hai bên thường xuyên động viên nhau tự giác chấp hành quy chế biên giới. Các vụ việc liên quan được các bên cùng nhau giải quyết thấu tình đạt lý, vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa giữ tình đoàn kết, hữu nghị. Đặc biệt, Trạm xá quân dân y Thoọng Pẹ được đầu tư trang thiết bị y tế cùng với sự đồng hành của các y, bác sĩ Trạm y tế xã Sơn Kim 1 đã hỗ trợ tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bản Thoọng Pẹ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị ngày càng bền chặt, hùng vĩ như dãy Trường Sơn, cùng giúp nhau phát triển, để bà con hai bên có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…”, ông U Đáy cho hay.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng chức năng trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho người dân bản Ka Lô. Ảnh: Anh Dũng
Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng chức năng trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho người dân bản Ka Lô. Ảnh: Anh Dũng

Sau khi thôn A Tin (xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) kết nghĩa, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã hỗ trợ nhân dân bản Ka Lô xây nhà ở, đường giao thông. Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế và nhân dân thôn A Tin đã phối hợp kêu gọi nguồn lực hỗ trợ vật chất, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ học sinh nghèo theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân Ka Lô.

“Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhân dân hai bên phải hạn chế qua lại thăm thân. Chính quyền địa phương, người dân thôn A Tin đã vận động kinh phí hỗ trợ người dân bản Ka Lô lương thực, thực phẩm, vật tư y tế đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và ổn định đời sống” - Thượng tá A Liêng Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết.

Đưa kết nối đi vào chiều sâu

Theo Thiếu tướng Trần Đình Dũng, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị, “cha đẻ” mô hình “kết nghĩa bản – bản”, nhân dân ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Các hoạt động, phong tục, tập quán, lao động, canh tác có nhiều điểm tương đồng. “Kết nghĩa bản – bản” đã từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc hai bên biên giới ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Từ hoạt động kết nghĩa, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới đã có điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau về mọi mặt như: chia sẻ lương thực, thực phẩm khi thiên tai, dịch bệnh; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện thông thoáng cho việc lưu thông sản phẩm trở thành hàng hóa, tạo thu nhập cho người dân.

“Đối ngoại giữa hai quốc gia vùng biên giới theo đó trở nên thuận lợi hơn. Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc ngày càng thêm khăng khít, bền chặt”, Thiếu tướng Trần Đình Dũng thông tin.

Đến nay, Việt Nam - Lào đã tổ chức cho 103 cặp bản đối diện hai bên biên giới kết nghĩa với nhau. Thời gian tới, nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ sẽ được chính quyền địa phương hai bên phối hợp triển khai, đưa “kết nghĩa bản - bản” đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng hoạt động các hội hữu nghị hai nước Việt - Lào Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng hoạt động các hội hữu nghị hai nước Việt - Lào
Đây là nội dung được Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thông tin tại buổi gặp mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Thủ tướng Phankham Viphavanh tin tưởng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ có nhiều đột phá, sáng kiến mới trong hoạt động hội, đặc biệt là trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng phát triển Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng phát triển
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước được tăng cường và ngày càng gắn bó.
Anh Dũng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cội nguồn đoàn kết dân tộc

Cội nguồn đoàn kết dân tộc

Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị Vua thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam.
Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/4.
Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung

Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung

Sáng ngày 11/4, tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Sáng 11/4, tại Lào Cai đã diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.
Hải quân Việt Nam – Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49

Hải quân Việt Nam – Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49

Sáng 10/4, Biên đội tàu 261, 264 Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5, kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 49 với Biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động