Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
16:02 | 04/12/2021 GMT+7

10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt

aa
Ngày 3/12, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị sơ kết 10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo và bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào). Đại diện lãnh đạo địa phương, chỉ huy các đơn vị vũ trang hai tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt dự hội nghị.
Mở rộng quan hệ giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam với Chiết Giang (Trung Quốc) Mở rộng quan hệ giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam với Chiết Giang (Trung Quốc)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc (2 - 4/12/2021), chiều ngày 3/12/2021, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang Yuan Jiajun (Viên Gia Quân) theo hình thức trực tuyến.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về biện pháp phòng chống dịch, duy trì giao thương Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về biện pháp phòng chống dịch, duy trì giao thương
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc (2 - 4/12/2021), ngày 2/12/2021, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Khóm Duy Tân và bản Phường chỉ cách nhau con sông Sê Pôn. Nhân dân hai bên biên giới vốn có mối quan hệ đoàn kết, gần gũi. Đặc biệt, sau 10 năm triển khai ký kết nghĩa, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, nhân dân khóm Tân và bản Phường đã triển khai nghiêm túc các nội dung của quy chế phối hợp. Những vụ việc liên quan đến hai bên biên giới đều được hai bản thống nhất, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm trên tinh thần đoàn kết, đúng pháp luật mỗi nước và phong tục, tập quán mỗi địa phương.

Nhân dân hai bên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thôn, bản biên giới. Hai bên đã thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, tăng cường giáo dục, quản lý, vận động nhân dân tích cực đấu tranh ngăn chặn, không bao che, tiếp tay cho tội phạm. Hai bên đã phối hợp với các lực lượng vận động, tuyên truyền các hộ gia đình không tự ý mở đường xuống sông Sê Pôn, không chăn thả gia súc qua biên giới...

Bên cạnh đó, nhân dân hai bên giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tin thần, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh bằng các việc làm hết sức cụ thể như: Trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế (Mô hình cây bời lời và cây chuối, diện tích 370 ha) đã mang lại thu nhập cao (350 triệu kíp Lào/năm). Nhiều hộ gia đình từ hoàn cảnh khó khăn nay đã ổn định cuộc sống, có những hộ đã vươn lên làm giàu.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham gia các lễ hội, thăm hỏi, động viên nhau vào các ngày lễ, Tết, thông qua đó để nhân dân hiểu biết sâu hơn về phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi bên để cùng nhau giữ gìn và phát huy.

10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt
Đại diện lãnh đạo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp kết nghĩa cụm dân cư. Ảnh: Báo Biên phòng

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BĐBP Quảng Trị đã trao biểu trưng tặng 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo của khóm Duy Tân và bản Phường. Chính quyền địa phương hai bên cũng đã công bố, trao khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Cũng trong ngày 3/12, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Ty An ninh tỉnh Xa Vẳn Na Khệt (Lào) đã hội đàm, trao đổi, thống nhất triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất năm 2021.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới hai bên. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nắm, trao đổi thông tin tình hình biên giới và tình hình dịch Covid-19.

10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt
Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Báo Biên phòng

Đồng thời, giáo dục, quán triệt cán bộ, chiến sĩ và tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực hai bên biên giới.

Ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép kết hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; không để lây lan dịch bệnh qua hai bên biên giới vào cơ quan, đơn vị, trong cộng đồng.... góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất.

Trao Huân chương Hữu nghị cho cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam (Hàn Quốc) Trao Huân chương Hữu nghị cho cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Gwangju-Jeonnam (Hàn Quốc)
Vừa qua, tại Hàn Quốc, thừa ủy quyền của Ⅽhủ tịch nước Nguyễn Χuân Ρhúc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng trao Huân chương hữu nghị cho ông Kim Sang Yeol, Chủ tịch Tập đoàn Hoban, Chủ tịch Quỹ Khuyến học Hoban Kim Sang Yeol, cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam.
Biên phòng Quảng Bình trao tặng trang bị, vật tư y tế trị giá 400 triệu cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào Biên phòng Quảng Bình trao tặng trang bị, vật tư y tế trị giá 400 triệu cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào
Ngày 23/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã trao các vật chất, trang bị, vật tư y tế tặng lực lượng Đại đội Biên phòng 316, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Bình Yên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP - chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tại thành phố Châu Đốc ngày 22/2.
Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Ngày 20/2, tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang (Việt Nam) với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Ngày 13/3, Đoàn Tùy viên Quân sự Campuchia do Thiếu tướng Leang Sovannara - Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sáng ngày 24/01/2024, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Lữ đoàn 167.
Kiên Giang -  Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Kiên Giang - Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành (Kiên Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot và huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2023-2025.
Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới

Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động