Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
14:30 | 09/10/2023 GMT+7

Kearney: 48% nhà quản lý doanh nghiệp ở châu Á thừa nhận công việc tái tạo chưa hiệu quả

aa
Phân tích từ Công ty tư vấn tầm cỡ toàn cầu Kearney đã phát hiện ra rằng, gần một nửa (48%) nhà quản lý điều hành chủ chốt của các doanh nghiệp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết, quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh hiện tại của họ không hiệu quả.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 9 tháng 10 năm 2023 – Phân tích từ Công ty tư vấn tầm cỡ toàn cầu Kearney đã phát hiện ra rằng, gần một nửa (48%) nhà quản lý điều hành chủ chốt của các doanh nghiệp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết, quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh hiện tại của họ không hiệu quả. Mặc dù các doanh nghiệp đang chuyển từ tập trung vào khả năng phục hồi trong thời kỳ đại dịch COVID hoành hành sang quan điểm mới về “tái tạo”, nhưng hiện chỉ có 51% doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo cách này. Cần nhiều hơn nữa và vẫn có thể làm được nhiều hơn nữa.

“Doanh nghiệp tái tạo” (‘regenerative business) là gì?

Việc tích hợp các mô hình kỹ thuật số mới và phân tích nâng cao, đồng thời tạo ra các chuỗi cung ứng và mô hình con người bền vững cho doanh nghiệp và xã hội hiện là nhiệm vụ quan trọng. Các doanh nghiệp mong muốn thực hiện những cam kết này sẽ cần một cách tiếp cận lâu dài để trở nên thực sự “tái tạo”. Điều này có nghĩa là nhìn xa hơn khả năng phục hồi và chủ động hỏi xem giá trị nào có thể được gia tăng trở lại cho xã hội và thế giới rộng lớn hơn.

Thay vì tối ưu hóa hiệu quả, thế hệ doanh nghiệp tiếp theo sẽ tái tạo tốc độ, sử dụng dữ liệu bên ngoài cộng với AI phân tích và tiên tiến để xem và hiểu những gì đang xảy ra bên ngoài bốn bức tường của chính họ một cách nhanh chóng và chính xác.

Bằng cách tái tạo toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ chuỗi cung ứng đến trải nghiệm khách hàng và văn hóa tổ chức, cả doanh nghiệp và khu vực công đều có thể đảm bảo rằng, các đội ngũ nhân viên, công ty và môi trường rộng lớn hơn có thể tiếp cận và duy trì toàn bộ tiềm năng của họ.

Góc nhìn từ các nhà quản lý điều hành chủ chốt của doanh nghiệp

Báo cáo nghiên cứu mới của Kearney có tiêu đề: Regenerate: For a future that works for everyone (tạm dịch: Tái tạo: Vì một tương lai phù hợp với mọi người) đã khảo sát 800 lãnh đạo doanh nghiệp ở cấp quản lý điều hành chủ chốt trên toàn cầu (bao gồm 159 người ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương) và nhận thấy rằng, có tới 99% lãnh đạo doanh nghiệp ở khu vực cho rằng, việc trở thành một doanh nghiệp tái tạo là quan trọng. Ngoài ra, theo nghiên cứu, hơn một nửa (51%) lãnh đạo ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương báo cáo rằng, công ty của họ đã hoạt động tái tạo khá hiệu quả. Mặc dù con số này cao hơn mức trung bình toàn cầu (44%), nhưng vẫn còn cơ hội để cải thiện và cần có thêm hướng dẫn về mô hình kinh doanh mới này.

Tương tự, có khoảng 43% doanh nghiệp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết, đã triển khai hiệu quả văn hóa tái tạo và 46% cho biết, họ đang vận hành chuỗi cung ứng tái tạo rất hiệu quả.

Thái độ của các nhà quản lý điều hành chủ chốt của doanh nghiệp cũng khác nhau. Hơn một nửa (55%) giám đốc điều hành (CEO) ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết, hoạt động kinh doanh của họ rất hiệu quả trong việc tái tạo, với 41% cho biết vẫn còn nhiều tiến bộ cần đạt được.

Các giám đốc vận hành (COO) trong khu vực kém lạc quan hơn một chút – chỉ có 48% nói rằng, họ hiện đang hoạt động hiệu quả trong việc tái tạo và 48% khác cho biết vẫn chưa đạt được tiến bộ nào.

Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các nhà quản lý điều hành chủ chốt của doanh nghiệp ở châu Á – Thái Bình Dương đang áp dụng phong cách lãnh đạo hỗ trợ các doanh nghiệp tái tạo. Họ tập trung vào hành động và trao quyền cho người khác để tạo ra sự tích cực và thay đổi của riêng họ. Có 49% CEO cho biết, họ hiện đang hoạt động với phong cách lãnh đạo tái tạo rất hiệu quả.

Ông Arjun Sethi, Nhà quản lý cao cấp và Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Kearney, nhận xét: “Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy rõ rằng, các doanh nghiệp trong khu vực muốn chuyển từ một chiến lược đơn thuần có khả năng phục hồi sang một chiến lược có khả năng tái tạo hoàn toàn, mang tính biến đổi cốt lõi hơn. Liệu điều đó có yêu cầu thực sự số hóa chuỗi cung ứng toàn cầu lỗi thời của họ hay không, thì việc tích hợp phân tích vào toàn bộ mô hình hoạt động hoặc nâng cấp cách họ phát triển và truyền cảm hứng cho những nơi làm việc đa dạng và bền vững. Điều bất ngờ là điều mới được mong đợi, không có điều bình thường nào khi chúng ta điều hướng những sự gián đoạn cần thiết này. Cần nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa là có thể”.

Ông Arjun Sethi đánh giá: “”Một mô hình kinh doanh tái tạo sẽ thu hẹp khoảng cách này và đưa doanh nghiệp tiến thêm một bước nữa, bằng cách tạo điều kiện cho sự thay đổi cơ bản về cốt lõi. Các doanh nghiệp phải lùi lại một bước và xem xét mô hình kinh doanh cũng như đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và mang lại giá trị tối đa cho tất cả các bên liên quan và trong hệ sinh thái rộng lớn hơn mà họ hoạt động”.

Ông Arjun Sethi cho biết thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, các doanh nghiệp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đi đúng hướng tới các mô hình tái tạo và họ đang hoạt động tái tạo theo cách hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp trên toàn cầu. Mặc dù điều này là tích cực, nhưng điều quan trọng không kém là các nhà lãnh đạo của chúng ta không được đánh mất mục tiêu cuối cùng trên hành trình này. Trở nên tái sinh không chỉ là tái cơ cấu và giải quyết những điểm yếu. Điều quan trọng là bất kỳ kế hoạch nào cũng phải đặt ra tốc độ cho sự thành công lâu dài và thực sự mang lại giá trị cho thế giới nơi bạn hoạt động. Các doanh nghiệp phải phát huy thế mạnh của mình và xác định các cơ hội mới để phát triển và tác động trong tương lai. Khả năng phục hồi là khẩu hiệu trong vài năm qua, bây giờ nó sẽ là tái tạo”.

Hashtag: #Kearney #Regenerate #ForAFutureThatWorksForEveryone

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Kearney 

Kearney là công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới với chuyên môn sâu về chuyển đổi chiến lược. Công ty làm việc với hơn 75 thành viên trong Danh sách Fortune Global 500, cũng như với các cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Là một đối tác tư vấn toàn cầu tại hơn 40 quốc gia, Kearney có những nhân viên nhận được nhiều niềm vui từ những người làm việc cùng cũng như chính công việc. Công ty được thúc đẩy để tạo nên sự khác biệt giữa một ý tưởng lớn và việc biến nó thành hiện thực. Kearneyi làm việc cùng với khách hàng của mình để tái tạo hoạt động kinh doanh của họ nhằm tạo ra một tương lai phù hợp cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm về Kearney, hãy truy cập www.kearney.com.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chỉ số Phát triển Bán lẻ Toàn cầu (GRDI) 2023 của Kearney đã tiết lộ các phát hiện mới gì?

Chỉ số Phát triển Bán lẻ Toàn cầu (GRDI) 2023 của Kearney đã tiết lộ các phát hiện mới gì?

Công ty tư vấn tầm cỡ toàn cầu Kearney vừa công bố Chỉ số Phát triển Bán lẻ Toàn cầu (Global Retail Development Index – GRDI) năm 2023. Báo cáo là kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện định kỳ 2 năm một lần về các thị trường bán lẻ hứa hẹn nhất trên thế giới, nhấn mạnh đến sự nhanh nhẹn và năng động của các nền kinh tế bán lẻ có khả năng thích ứng với một thế giới đang được định hình lại.
Báo cáo năm 2023 của Kearney: châu Á -Thái Bình Dương có 5 thành phố trong top 10 toàn cầu

Báo cáo năm 2023 của Kearney: châu Á -Thái Bình Dương có 5 thành phố trong top 10 toàn cầu

Theo Báo cáo Thành phố Toàn cầu năm 2023 (2023 Global Cities Report) của Kearney, các thành phố ở châu Á -Thái Bình Dương, dẫn đầu là Tokyo, Bắc Kinh, Singapore, Melbourne và Hồng Kông, tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của mình với tư cách là một trong những trung tâm đô thị nổi bật và được kết nối nhất thế giới.
Công ty tư vấn quản lý Kearney mở văn phòng tại Manila để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng ở Philippines

Công ty tư vấn quản lý Kearney mở văn phòng tại Manila để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng ở Philippines

Công ty tư vấn quản lý toàn cầu Kearney vừa thông báo mở văn phòng Philippines tại Manila như một phần trong chiến lược đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty tại Đông Nam Á. Được thúc đẩy bởi nhu cầu của khách hàng, văn phòng tại Manila sẽ cho phép Kearney nắm bắt các cơ hội phát triển và củng cố cam kết của mình với thị trường.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh triển khai các dự án lớn kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Đẩy mạnh triển khai các dự án lớn kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Tối 24/10, theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Quỹ Vì tương lai xanh khởi động Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2

Quỹ Vì tương lai xanh khởi động Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2

Hà Nội, ngày 30/9/2024, Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup chính thức phát động cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 dành cho học sinh THPT toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 18,5 tỉ đồng. Thời hạn mở đơn đăng ký từ nay cho đến 23h59 ngày 31/10/2024, vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 01/2025.
Arla Foods Ingredients khai thác tiềm năng nâng cấp giá trị của whey axit

Arla Foods Ingredients khai thác tiềm năng nâng cấp giá trị của whey axit

Arla Foods Ingredients đang chứng minh cách thức whey axit có thể được chuyển đổi thành nguyên liệu thô có giá trị cho các sản phẩm từ sữa giàu protein với định vị "được nâng cấp" hay "tái sử dụng sáng tạo".
Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 89,4 tỷ USD, chiếm 29,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 17,6%).

Đọc nhiều

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Từ ngày 24 đến 26/10, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2024).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029: đổi mới vì hội nhập và phát triển

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029: đổi mới vì hội nhập và phát triển

Ngày 25/10 tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Nguyễn Ngọc Bình tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nhiệm kỳ mới.
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Triều Tiên

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Triều Tiên

Ngày 24/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Dấu chân quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào: tình hữu nghị thắm đượm máu và hoa

Dấu chân quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào: tình hữu nghị thắm đượm máu và hoa

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”.
Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Vùng 4 Hải quân

Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Vùng 4 Hải quân

Ngày 26/10, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tham quan, học tập truyền thống, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập Vùng 4 Hải quân (26/10/1975 – 26/10/2024).
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Từ ngày 24 đến 26/10, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2024).
Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não

Ngày 25/10, Bệnh xá đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) đã tiếp nhận và điều trị cho 1 ngư dân quê Bình Định đột quỵ não.
infographics brics va nam ban cau cung xay dung mot the gioi tot dep hon
infographics ngay phu nu viet nam 2010 phu nu viet nam chu dong sang tao tu tin toa sang trong thoi dai moi
video tay ninh bao ton phat huy nghe thuat trinh dien dan gian dan toc khmer gan voi phat trien du lich
infographics nobel 2024 giai nobel hoa binh ton vinh to chuc nihon hidankyo cua nhat ban
infographics 70 nam giai phong thu do ha noi danh gan 100 ty dong tham hoi tang qua doi tuong chinh sach
infographics viet nam dong gop tich cuc chu dong trach nhiem trong cong dong phap ngu
inforgraphics phong chong dich benh mua mua bao
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động