Iran bắn hạ máy bay Mỹ khi vụ "tàu chở dầu" đang bốc hỏa
| Mỹ điều thêm quân đối phó Iran, Trung Quốc vội vã lên tiếng Căng thẳng leo thang, Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz Thêm cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman |
![]() |
| Máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters |
Trang Guards Sepah News cho biết máy bay do thám không người lái đã được đưa xuống tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.
Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, một máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, quan chức này hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.
Trước đó, quân đội Mỹ cho biết không có máy bay nào của Mỹ bay qua Iran ngày 19/6. "Không hề có bất kỳ máy bay không người lái nào bay trên lãnh thổ của Iran", ông Bill Urban, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết.
Quân đội Mỹ trước đó xác nhận Iran âm mưu bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ vào tuần trước cũng như bắn hạ thành công một chiếc khác ngày 6/6 bởi lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen.
Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết hôm 19/6, Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành vi vi phạm không phận nào của Iran.
“Không phận của chúng tôi thuộc về chúng tôi và Iran luôn phản ứng và sẽ tiếp tục phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ quốc gia nào vi phạm không phận”, hãng tin TASnim dẫn lời thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã tăng vọt kể từ năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước này.
![]() |
| Tuần trước, Mỹ đã đưa ra bằng chứng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở Vịnh Oman. |
Mối lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự đã gia tăng kể từ khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman vào tuần trước và trên bốn tàu chở dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 12/5, cả gần Eo biển Hormuz.
Mỹ và đồng minh khu vực của mình là Ả Rập Saudi đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Iran đã chối bỏ.
Quân đội Mỹ đã điều máy bay ném bom B-52 và quân đội đến Trung Đông để đối phó với Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông không tìm kiếm chiến tranh với Iran.
Iran tuần trước nói rằng họ chịu trách nhiệm về an ninh của eo biển Hormuz, kêu gọi các lực lượng Mỹ rời khỏi vùng Vịnh.
Để phản đối Trump gia tăng áp lực tối đa, mới đây, Iran chính thức thông báo giảm bớt cam kết của Tehran trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân kí năm 2015, gồm việc tăng sản lượng uranium làm giàu trong vòng 10 ngày nữa và nâng tỷ lệ uranium làm giàu từ 3,67% lên 20%.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố, Mỹ sẽ triển khai thêm khoảng 1.000 binh sĩ đến Trung Đông để đối phó ... |
Sau khi phủ nhận những cáo buộc của Mỹ và các nước đồng minh cho rằng đã đứng đằng sau vụ tấn công 2 tàu ... |
Trong trích đoạn một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 16/6, Hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã cáo buộc Iran ... |
Tin bài liên quan
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường chia buồn về vụ nổ gây nhiều thương vong tại Iran
Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân không đến Lebanon, Iran và Israel vào thời điểm hiện tại
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Học giả Nga - Việt trao đổi về triển vọng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






