Trang chủ Kinh tế
16:30 | 19/02/2024 GMT+7

Indonesia sắp mở thầu nhập khẩu thêm 900 ngàn tấn gạo

aa
Năm 2024, Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bulog) được cấp hạn ngạch 2 triệu tấn gạo, nhưng do vụ thu hoạch lớn vào tháng 3 và 4 bị trễ đến 2 tháng nên chính phủ nước này quyết định cho nhập khẩu 1,6 triệu tấn gạo để dự phòng những khi cần sử dụng ngay.
Lúa gạo Việt Nam: đường lớn đã mở đi tới tương lai Lúa gạo Việt Nam: đường lớn đã mở đi tới tương lai
"Từ cảnh chạy gạo từng bữa, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu về sản lượng và cả chất lượng. Gạo Việt Nam được vinh danh trong nhóm gạo ngon nhất thế giới". Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 diễn ra tối 12/12 tại Hậu Giang.
Thúc đẩy phát triển thương mại lúa gạo giữa Việt Nam và một số nước Châu Phi Thúc đẩy phát triển thương mại lúa gạo giữa Việt Nam và một số nước Châu Phi
Chiều 12/12, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - Châu Phi: Hợp tác Nam - Nam hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực.
Xuất khẩu gạo - Ảnh minh họa
Xuất khẩu gạo - Ảnh minh họa

Thu hoạch trì hoãn, Indonesia quyết định mua ngay 1,6 triệu tấn gạo

Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto mới đây cho biết, chính phủ quyết định nhập khẩu 1,6 triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước do vụ thu hoạch bị trì hoãn hai tháng.

“Sẽ có một vụ thu hoạch lớn vào tháng 3 và tháng 4 nhưng bị hoãn sang tháng 4, 5 và tháng 6, dẫn đến sản lượng thấp nên chính phủ đã quyết định nhập khẩu gạo”, ông Airlangga Hartarto nói.

Theo ông Airlangga Hartarto, ngoài nhập khẩu gạo chính phủ sẽ tăng cường phân phối gạo theo chương trình bình ổn cung và giá lương thực từ 150.000 tấn đến 250.000 tấn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân phối mặt hàng gạo sẽ được đóng gói lại với trọng lượng điều chỉnh.

“Những nỗ lực này là cần thiết trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay không có dấu hiệu cải thiện trong tương lai, và tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn đang chậm lại”, ông Airlangga Harrarto nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 29/1, Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bulog) đã mở thầu mua 500 ngàn tấn gạo 5% tấm (tại gói thầu này các doanh nghiệp Việt Nam đã thắng khoảng 351.100 tấn gạo), gạo thắng thầu được yêu cầu giao hàng vào tháng 2 và tháng 3/2024, và bây giờ là thời điểm các doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu đang gom hàng giao cho Bulog.

Mới đây Chính phủ Indonesia đã ký với Chính phủ Thái Lan mua 200 ngàn tấn gạo (G2G), như vậy, trong kế hoạch nhập khẩu 1,6 triệu tấn gạo Indonesia đã mua được 700 ngàn tấn gạo, còn lại 900 ngàn tấn gạo Bulog sẽ phải mua vào trong thời gian gần.

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở miền Tây cho biết, xem như trong tháng 2 và tháng 3 Bulog đã mua được 700 ngàn tấn gạo, còn lại 900 ngàn tấn có khả năng cao Bulog sẽ mở thầu vào đầu tháng 3/2024, sau khi các đơn vị trúng thầu tháng 01/2024 giao và Bulog nắm giá gạo từ các nước đang vào vụ thu hoạch, vì họ cũng muốn mua giá thấp ở đợt đấu thầu sau”, một doanh nghiệp gạo ở miền Tây nhận định.

Dự kiến, cuối tháng 2, đầu tháng 3/2024, các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long bước vào thu hoạch rộ lúa Đông Xuân, và giá lúa cũng đang sụt giảm so với trước Tết âm lịch, hiện lúa thơm OM18, DT8, OM5451, ... ở khu vực này có giá từ 8.200 - 8.300 đồng/kg, đối với lúa IR50404 giá từ 8.000 - 8100 đồng/kg. Với mức giá lúa như hiện nay doanh nghiệp thắng các gói thầu Bulog giao hàng bây giờ đã có lời nhưng nếu giao hàng trước Tết thì chỉ hòa vốn.

Vốn lưu động bị hạn chế nên không đáp ứng đủ nhu cầu mua vào của doanh nghiệp

Đông Xuân là vụ lúa chính trong năm cho chất lượng tốt, mặt gạo đẹp, khách hàng rất thích, mặt khác, lúa Đông Xuân cho tỷ lệ thu hồi cao nên phần lớn các doanh nghiệp đều muốn đẩy mạnh mua vào để chuẩn bị chân hàng cho mùa kinh doanh mới, đặc biệt có dự báo Bulog sắp mở thầu mua gạo. Song, do hạn chế về nguồn vốn lưu động đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển khai thu mua lúa gạo.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực thực phẩm XNK Miền Nam cho biết, các thương nhân Philippines đều biết khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ lúa Đông Xuân, doanh nghiệp Việt Nam đang cần bán ra để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nên giá gạo mà các thương nhân Philippines chào mua đang thấp so với giá thị trường, vì vậy, không có doanh nghiệp nào đồng ý bán và thị trường đang trong tình trạng “canh nhau”, thương nhân nước ngoài “canh” mua gạo Việt, còn doanh nghiệp Việt Nam “canh” bán.

Mặc dù giá lúa gạo hiện nay có sụt giảm so với trước Tết Nguyên đán nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với giá xuất khẩu. Chính vì giá gạo nội địa đang cao hơn giá xuất khẩu nên tâm thế của doanh nghiệp là chờ thị trường giảm xuống thêm một chút nữa mới đẩy mạnh mua vào, cùng với đó là quan sát coi giá gạo xuất khẩu nằm ở khoảng nào thương nhân nước ngoài mới đồng ý mua, khi đó giao dịch trên thị trường mới sôi động còn bây giờ doanh nghiệp chỉ mua cầm chừng. Trừ những doanh nghiệp trúng thầu Bulog thì đang đẩy mạnh mua vào giao hàng cho đối tác.

“Tuần trước các thương nhân Philippines trả 620 USD tấn, đối với gạo thơm như DT8, OM18, OM5451 phía Việt Nam không bán thì hôm nay họ giảm xuống 10 USD/tấn, chỉ còn 610 USD tấn. Trong khi tất cả các khâu từ nông dân bán lúa đến thương lái, nhà máy xây xát và nhà kho đều cao chào bán cao hơn giá bán gạo xuất khẩu. Do giá thành phẩm gạo sản xuất ra cao hơn giá bán xuất khẩu quy ra Việt Nam đồng, nên các doanh nghiệp gạo đang không ký được hợp đồng mới”, ông Kiệt nói.

Mặt khác, tình hình tài chính của doanh nghiệp gạo hiện nay cũng khá khó khăn vì đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và hầu hết đã thế chấp tài sản đảm bảo ở ngân hàng để vay vốn, thậm chí họ cũng đã vay tín chấp hết 50%, bây giờ cần thêm tiền mua lúa để có chân hàng trong kho cũng không biết xoay sở cách nào.

“Dù các doanh nghiệp từ nhà máy xay xát, doanh nghiệp cung ứng đến doanh nghiệp xuất khẩu gạo rất muốn đẩy mạnh mua vào để giữ chân hàng trong kho, nhưng do đa phần doanh nghiệp tư nhân đã thế chấp tài sản ở ngân hàng, thậm chí đã vay tín chấp 50%, bây giờ cần thêm vốn cũng không thể vay thêm nhiều được, chính vì vốn lưu động bị hạn chế nên không đáp ứng đủ nhu cầu mua vào của doanh nghiệp trong lúc lúa đang thu hoạch rộ hiện nay, đó cũng là cái khó cho doanh nghiệp”, ông Kiệt chia sẻ.

Nông sản Việt Nam thành mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao với người Mỹ Nông sản Việt Nam thành mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao với người Mỹ
Các nông sản của Việt Nam, từ gạo, cà phê, hạt điều đến quả óc chó trở thành các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao đối với người dân Mỹ.
Ba kỷ lục Việt Nam sẽ được xác lập tại Festival lúa gạo quốc tế Việt Nam - Hậu Giang 2023 Ba kỷ lục Việt Nam sẽ được xác lập tại Festival lúa gạo quốc tế Việt Nam - Hậu Giang 2023
Chiều ngày 6/12, tại Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng cuối năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã thông tin về Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Nguyễn Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024

Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định xuất cấp không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn.
Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng nhận định trong năm 2023, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục 15 tỉ USD của năm 2022.
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024.

Các tin bài khác

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Quý I/2024, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần gần 7.184 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận của công ty chấm dứt chuỗi 5 quý đi lùi.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động