Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
14:00 | 05/08/2021 GMT+7

Incomlend công bố chương trình tài trợ hóa đơn trị giá nhiều triệu USD để hỗ trợ 2 công ty may mặc Bangladesh

aa
Incomlend – Thị trường tài trợ hóa đơn quy mô toàn cầu – vừa công bố chương trình tài trợ hóa đơn ((invoice financing programme) mới cho Fashion Tex Asia Ltd, một công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc và Sadat Apparels Ltd, một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc.

DHAKA, BANGLADESH – Media OutReach – Incomlend – Thị trường tài trợ hóa đơn quy mô toàn cầu – vừa công bố chương trình tài trợ hóa đơn ((invoice financing programme) mới cho Fashion Tex Asia Ltd, một công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc và Sadat Apparels Ltd, một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc. Cả hai công ty đều có trụ sở tại Bangladesh và có các khách hàng ở Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ.

Giải pháp hỗ trợ vốn lưu động cho phép các công ty may mặc có thêm vốn hoạt động và tăng khối lượng sản xuất các loại quần áo của họ và dự trữ hàng may mặc đang theo mùa và theo nhu cầu.

Một doanh nghiệp bán buôn quần áo có trụ sở tại Mỹ (là một trong những khách hàng chính của Sadat Apparels Ltd) đang tìm cách tích trữ các sản phẩm để chuẩn bị cho nhu cầu gia tăng theo mùa đối với áo len trong mùa Thu-Đông, mang lại nguồn doanh thu mới cho công ty.

Thông thường, Fashion Tex Asia Ltd và Sadat Apparels Ltd phải mất tới 120 ngày để thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên, các điều khoản tín dụng mở rộng có thể làm suy yếu dòng tiền và cản trở khả năng thúc đẩy sản lượng sản xuất và nguồn hàng của họ để đáp ứng nhu cầu. Được thành lập tại Singapore và có văn phòng tại châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á, Incomlend kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như Fashion Tex Asia Ltd và Sadat Apparels Ltd, trên toàn cầu với cộng đồng các nhà đầu tư, cho phép họ mua và bán các hóa đơn riêng lẻ trong một nền tảng trao đổi hóa đơn.

Giải pháp quay vòng nhanh chóng do Incomlend cung cấp cho phép Sadat Apparels Ltd và Fashion Tex Asia Ltd thanh toán hóa đơn sớm nhất là 3 ngày,sau khi hàng hóa của họ được chuyển đến tay người mua. Các công ty hiện có vốn lưu động để trang trải chi phí hoạt động và đáp ứng các đơn đặt hàng mới từ Mỹ. Chương trình tài trợ hóa đơn cũng cung cấp cho Sadat Apparels Ltd và Fashion Tex Asia Ltd sự linh hoạt về tài chính để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng mới, khi nhu cầu về hàng may mặc có xuất xứ từ Bangladesh tiếp tục tăng cao trên toàn cầu.

Dựa trên dữ liệu của Cục Xúc tiến xuất khẩu của Bangladesh, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 năm 2021 của nước này đã tăng tới 112%, so với tháng 5 năm 2020. Sự tăng trưởng chủ yếu là do nhu cầu về quần áo may sẵn phục hồi, khi các các nền kinh tế và thị trường lớn trên thế giới bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội và mở cửa trở lại. Theo McKinsey, phân khúc quần áo may sẵn chiếm 84% kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh.

Ông Rezaul Karim Jahid, Giám đốc điều hành của Fashion Tex Asia Ltd và Sadat Apparels Ltd cho biết: “Với Chương trình Tài trợ Hóa đơn của Incomlend, chúng tôi có thể đồng thời giữ chân khách hàng của mình bằng cách đưa ra các điều khoản thanh toán cạnh tranh và giải phóng vốn lưu động. Giờ đây, chúng tôi có quyền truy cập vào dòng tiền ổn định để bơm trở lại vào chu kỳ sản xuất, tăng doanh thu và lợi nhuận, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác lâu dài với Incomlend”.

Ông Morgan Terigi, Giám đốc điều hành (CEO) và đồng sáng lập của Incomlend nhận xét: “Bangladesh là nơi có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng may mặc và là một cường quốc xuất khẩu mới nổi ở Nam Á. Là một công ty có kinh nghiệm đã được khẳng định trong việc hợp tác với các doanh nghiệp ngành dệt may mặc, Incomlend luôn hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp này trong việc tận dụng các điều kiện thị trường tích cực với cơ sở tài chính quay vòng nhanh chóng của chúng tôi. Chúng tôi đang hỗ trợ các nhà sản xuất như Sadat Apparels Ltd và các công ty kinh doanh như Fashion Tex Asia Ltd trong việc đẩy mạnh quy mô kinh doanh và mở rộng phạm vi hoạt động ở nước ngoài bằng cách cung cấp cho họ các giải pháp vốn lưu động thay thế và có tính cạnh tranh”.

Để biết thêm thông tin về Incomlend, hãy truy cập https://www.incomlend.com/.

Web | Facebook | LinkedIn | YouTube

Thông tin về Incomlend

Incomlend là một thị trường tài trợ hóa đơn quy mô toàn cầu dành cho các doanh nghiệp và vốn tư nhân. Được thành lập vào năm 2016, công ty có trụ sở tại Singapore đã xử lý hơn 2.300 giao dịch và cung cấp dịch vụ tài chính hóa đơn tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Là một trong những nền tảng tài trợ thương mại xuyên biên giới thay thế đầu tiên trên toàn cầu, Incomlend cho phép các công ty tài trợ các hóa đơn xuất khẩu của họ bằng cách bán chúng cho các nhà đầu tư tổ chức với giá chiết khấu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.incomlend.com.

#Incomlend

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Incomlend huy động được 60 triệu USD từ Fasanara Capital để hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung vào ESG

Incomlend huy động được 60 triệu USD từ Fasanara Capital để hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung vào ESG

Incomlend – Thị trường tài trợ hóa đơn toàn cầu – đã hợp tác với Incomlend – nhà quản lý tài sản thay thế của châu Âu để khởi động một chương trình tài trợ thay thế trị giá 60 triệu USD trên toàn cầu. Chương trình này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào Môi trường, Xã hội, và Quản trị (Environment Social, and Governance – ESG).
Incomlend dành chương trình cho vay trên hóa đơn 2,5 triệu USD cho nhà sản xuất hàng may mặc Ấn Độ

Incomlend dành chương trình cho vay trên hóa đơn 2,5 triệu USD cho nhà sản xuất hàng may mặc Ấn Độ

SINGAPORE – Media OutReach — Thị trường cho vay trên hóa đơn (invoice financing) toàn cầu Incomlend vừa công bố chương trình cho vay trên hóa đơn trị giá 2,5 triệu USD cho một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc hàng đầu của Ấn Độ.

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động