Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
17:00 | 31/05/2021 GMT+7

Incomlend dành chương trình cho vay trên hóa đơn 2,5 triệu USD cho nhà sản xuất hàng may mặc Ấn Độ

aa
SINGAPORE – Media OutReach — Thị trường cho vay trên hóa đơn (invoice financing) toàn cầu Incomlend vừa công bố chương trình cho vay trên hóa đơn trị giá 2,5 triệu USD cho một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc hàng đầu của Ấn Độ.

SINGAPORE – Media OutReach — Thị trường cho vay trên hóa đơn (invoice financing) toàn cầu Incomlend vừa công bố chương trình cho vay trên hóa đơn trị giá 2,5 triệu USD cho một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc hàng đầu của Ấn Độ. Sáng kiến ​​này sẽ tăng cường khả năng sản xuất và xuất khẩu của nhà sản xuất, bảo vệ các nguồn doanh thu quan trọng của họ với khách hàng, bao gồm các nhà bán lẻ thời trang trên khắp châu Âu, Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương.

Có trụ sở tại Singapore và có văn phòng ở châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á, Incomlend kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với cộng đồng các nhà đầu tư, cho phép họ mua và bán các hóa đơn trực tuyến.

Giải pháp vốn lưu động do Incomlend cung cấp sẽ cho phép nhà sản xuất hàng may mặc, điều hành 8 nhà máy sản xuất, bảo vệ sức khỏe tài chính của mình và duy trì hoạt động sản xuất để nắm bắt các cơ hội doanh thu mới. Nguồn vốn này cũng sẽ cho phép doanh nghiệp sản xuất tự bảo vệ mình khỏi rủi ro tín dụng và sự biến động gia tăng trong không gian bán lẻ, đặc biệt là khi nhiều cửa hàng bán lẻ truyền thống vẫn đang bị đe dọa do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Động thái này diễn ra khi nhà sản xuất nhận được yêu cầu từ một trong những khách hàng quan trọng của họ ở châu Âu về việc kéo dài thời hạn thanh toán từ 75 ngày lên 120 ngày để giảm bớt dòng tiền trước bối cảnh đầy thách thức khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến một số chi nhánh.

Giờ đây, doanh nghiệp sản xuất quần áo của Ấn Độ sẽ có thể thanh toán hóa đơn sớm nhất là 3 ngày sau khi vận chuyển sản phẩm. Doanh nghiệp bán lẻ (nhà nhập khẩu) sẽ có tùy chọn thanh toán cho giá trị hóa đơn của lô hàng lên đến 120 ngày sau đó.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2016, Incomlend đã cho vay theo hóa đơn hơn 500 triệu USD cho các giao dịch tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Khi các công ty tiếp tục điều hướng trong môi trường kinh doanh đầy biến động và có nguy cơ bị gián đoạn, vốn lưu động cạnh tranh và thay thế như Chương trình cho vay theo hóa đơn Incomlend sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các công ty duy trì sức khỏe tài chính và hoạt động kinh doanh một cách liên tục. Chương trình cũng sẽ cung cấp cho các công ty vốn để nắm bắt các cơ hội mới khi nền kinh tế phục hồi.

Theo nghiên cứu của Công ty bảo hiểm tín dụng thương mại Atradius, các nhà cung cấp ở Ấn Độ hoạt động ở cả thị trường trong và ngoài nước đã báo cáo sự gia tăng đáng kể các khoản thanh toán trễ hạn vào tháng 6 năm 2020. Trung bình có tới 66% tổng giá trị hóa đơn giao dịch theo hình thức doanh nghiệp với doanh nghiêp (B2B) đã quá hạn, tăng từ 39% vào tháng 6 năm 2019. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy, việc thanh toán chậm trong ngành dệt may ở châu Á đã ảnh hưởng đến 64% tổng giá trị hóa đơn B2B. Nhận tiền mặt cho hàng hóa vào thời gian sớm hơn cho phép các công ty duy trì một nguồn vốn lưu động lành mạnh để trang trải các khoản khác của hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm cả chi phí hoạt động.

Ông Morgan Terigi, Giám đốc điều hành (CEO) và đồng sáng lập của Incomlend nhận xét: “Từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng đến việc liên tục đóng cửa các cửa hàng thực tế, ngành công nghiệp may mặc tiếp tục điều chỉnh tác động của đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp trong ngành phải đối mặt với những thách thức tài chính gia tăng, từ dòng tiền hạn chế đến rủi ro tín dụng. Với kinh nghiệm dày dặn của mình khi làm việc với các nhà sản xuất hàng may mặc và nhà bán lẻ thời trang, chúng tôi hiểu những điểm khó khăn mà các nhà xuất khẩu và nhập khẩu phải đối mặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát”.

Để biết thêm thông tin về Incomlend, hãy truy cập https://www.incomlend.com/.

Web | Facebook | LinkedIn | YouTube

Thông tin về Incomlend

Incomlend là một thị trường cho vay theo hóa đơn toàn cầu dành cho các doanh nghiệp và vốn tư nhân. Được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở tại Singapore, công ty đã xử lý hơn 2.300 giao dịch và cung cấp dịch vụ cho vay theo hóa đơn tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Là một trong những nền tảng tài trợ thương mại xuyên biên giới thay thế đầu tiên trên toàn cầu, Incomlend cho phép các công ty cho vay theo hóa đơn xuất khẩu của họ bằng cách bán chúng cho các nhà đầu tư tổ chức với giá chiết khấu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.incomlend.com.

#Incomlend

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Incomlend huy động được 60 triệu USD từ Fasanara Capital để hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung vào ESG

Incomlend huy động được 60 triệu USD từ Fasanara Capital để hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung vào ESG

Incomlend – Thị trường tài trợ hóa đơn toàn cầu – đã hợp tác với Incomlend – nhà quản lý tài sản thay thế của châu Âu để khởi động một chương trình tài trợ thay thế trị giá 60 triệu USD trên toàn cầu. Chương trình này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào Môi trường, Xã hội, và Quản trị (Environment Social, and Governance – ESG).
Incomlend công bố chương trình tài trợ hóa đơn trị giá nhiều triệu USD để hỗ trợ 2 công ty may mặc Bangladesh

Incomlend công bố chương trình tài trợ hóa đơn trị giá nhiều triệu USD để hỗ trợ 2 công ty may mặc Bangladesh

Incomlend – Thị trường tài trợ hóa đơn quy mô toàn cầu – vừa công bố chương trình tài trợ hóa đơn ((invoice financing programme) mới cho Fashion Tex Asia Ltd, một công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc và Sadat Apparels Ltd, một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc.

Các tin bài khác

Tôn vinh người hâm mộ K-Pop: Coca-Cola® Creations ra mắt Coca-Cola không đường phiên bản giới hạn K-Wave

Tôn vinh người hâm mộ K-Pop: Coca-Cola® Creations ra mắt Coca-Cola không đường phiên bản giới hạn K-Wave

Sẵn sàng thưởng thức sản phẩm cải tiến mới nhất của Coca-Cola™ và khám phá những trải nghiệm độc đáo cùng với J.Y. Park, Stray Kids, ITZY & NMIXX!
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Hôm nay 18/42024, Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động