Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
18:52 | 17/05/2022 GMT+7

IFAD/LHQ xúc tiến triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại Gia Lai

aa
Ngày 16/5, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với Đoàn thiết kế dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ (gọi tắt là dự án RECAF).
Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc xúc tiến giới thiệu sản phẩm thương mại Việt - Trung Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc xúc tiến giới thiệu sản phẩm thương mại Việt - Trung
Sớm triển khai phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan Sớm triển khai phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan
Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Đoàn công tác có các đại diện thuộc Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD/LHQ) và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi thông tin nhằm thống nhất các nội dung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết kế dự án đúng thời gian và hiệu quả.
IFAD/LHQ xúc tiến triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại Gia Lai
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Hoàng Thảo/gialai.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Francisco Pichon - Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi có sự tham gia của tỉnh Gia Lai trong dự án RECAF. Ông Francisco Pichon nhấn mạnh: “Tất cả các tỉnh tham gia vào dự án RECAF cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo về thời gian, tiến độ xây dựng thiết kế dự án sẽ có sự thống nhất. Về phía Đoàn chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức để thúc đẩy thiết kế dự án của tỉnh Gia Lai ngang bằng với các tỉnh khác". Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến tỉnh Gia Lai đã nỗ lực cung cấp cho Đoàn những thông tin, dữ liệu để tìm hiểu, xây dựng thiết kế dự án tại tỉnh.

IFAD/LHQ xúc tiến triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại Gia Lai
Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam Francisco Pichon phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Hoàng Thảo/gialai.gov.vn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên gửi lời cảm ơn tới Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) đã quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai tham gia vào dự án RECAF. Tỉnh cam kết tham gia vào dự án góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về REDD+ ở Việt Nam; vay lại phần vốn vay của IFAD để đầu tư cho dự án của tỉnh Gia Lai theo quy định của nhà nước; triển khai kịp thời các thủ tục cân đối kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án và bố trí vốn đối ứng cho dự án; đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng các ngành, địa phương liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác tiến hành tìm hiểu, khảo sát trong thời gian làm việc tại tỉnh.

IFAD/LHQ xúc tiến triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại Gia Lai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu. Ảnh Hoàng Thảo/gialai.gov.vn

Dự án RECAF sử dụng nguồn vốn ODA của Quỹ quốc tế về phát triển Nông nghiệp (IFAD) và vốn viện trợ không hoàn lại Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 35 triệu USD. Tỉnh Gia Lai tham gia vào dự án cùng với 04 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép kế hoạch REDD+; cải thiện sinh kế cho cộng đồng, đồng thời thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động phát triển chuỗi giá trị không phương hại rừng, cung cấp dịch vụ tín dụng cacbon thấp nhằm giảm tình trạng phá rừng do xâm canh nông nghiệp đồng thời kết hợp bảo vệ rừng; thúc đẩy cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng và hướng tới tăng cường lưu trữ cacbon và chuỗi cung ứng không gây mất rừng nhằm bảo tồn rừng kết hợp giảm nghèo bền vững.

Dự án có 03 hợp phần gồm: Thúc đẩy môi trường chính sách và thể chế cho các giải pháp giảm khí thải; thực hiện các giải pháp giảm thiểu khí nhà kính, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao thích ứng khí hậu; điều phối, giám sát và quản lý tri thức.

Gia Lai triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 Gia Lai triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030
Dự án VnSAT (WB) triển khai tại Gia Lai hình thành chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững Dự án VnSAT (WB) triển khai tại Gia Lai hình thành chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động