Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
17:34 | 28/04/2021 GMT+7

Huyện biên giới Đồng Văn phát triển giao thông và chợ nông thôn

aa
Những năm qua, huyện Đồng Văn luôn nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông với nhiều tuyến đường bê tông được cứng hóa, thuận lợi cho quá trình đi lại, giao thương của người dân. Ngoài ra, hệ thống các chợ được xây mới, nâng cấp nhằm phục vụ tốt quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các vùng trong và ngoài tỉnh, huyện; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.
Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự phát triển Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự phát triển
Phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc biên giới huyện Mèo Vạc Phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc biên giới huyện Mèo Vạc
Tạo động lực phát triển bền vững nông thôn, miền núi, hải đảo Tạo động lực phát triển bền vững nông thôn, miền núi, hải đảo

Những năm qua, huyện Đồng Văn luôn nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông với nhiều tuyến đường bê tông được cứng hóa, thuận lợi cho quá trình đi lại, giao thương của người dân. Ngoài ra, hệ thống các chợ được xây mới, nâng cấp nhằm phục vụ tốt quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các vùng trong và ngoài tỉnh, huyện; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Đồng Văn là huyện vùng cao, khó khăn về nhiều mặt, diện tích chủ yếu là đá nên giao thông đi lại rất khó khăn. Huyện luôn chú trọng đầu tư các công trình giao thông liên thôn, có trọng tâm, trọng điểm; giúp cho người dân tại các vùng gian khó được thuận tiện trong đi lại, vận chuyển hàng hóa. Có nhiều con đường hoàn thành với tiến độ nhanh, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng theo đúng tỷ lệ quy định trong xây dựng, kịp thời phát huy hiệu quả thiết thực cho nhu cầu đời sống của đồng bào. Trong đó, tiêu biểu như tuyến đường liên thôn Dình Lủng - Mà Lủng, xã Tả Phìn hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020, được đổ bê tông với chiều dài 3 km, mặt đường rộng 3 m, dày 12 cm. Người dân mừng vui, phấn khởi khi những ước vọng, mong mỏi bấy lâu nay về tuyến đường liên thôn được cứng hóa đã trở thành sự thật. Ông Sùng Só Dình, thôn Dình Lủng, xã Tả Phìn thổ lộ: Ngày trước, con đường liên thôn đến Mà Lủng chỉ toàn là dốc đất và đá tai mèo, đi lại rất khó khăn; nhất là vào những ngày mưa bão, người dân phải leo bộ vượt những con dốc cao rất vất vả, người già và trẻ nhỏ thường xuyên bị trượt ngã. Ngay cả những thương lái còn trẻ mang hàng từ vùng xuôi lên bán cũng khó có thể cầm chắc tay lái qua cung đường đầy gian nan này. Từ ngày tuyến đường được đổ bê tông, người dân phấn khởi lắm, đi lại đã trở nên thuận tiện, giao thương giữa miền xuôi và miền núi càng gần và khăng khít hơn nữa.

Đồng Văn phát triển giao thông và chợ nông thôn
Cán bộ huyện kiểm tra chất lượng mặt đường bê tông liên thôn Dình Lủng đến Mà Lủng, xã Tả Phìn.

Chợ là nơi gặp gỡ, trao đổi mua bán hàng hóa, tạo ra công việc cho người dân, hình thành nên các mối quan hệ trong kinh doanh giữa các thương lái và người dân. Nhiều công trình chợ trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn Đồng Văn được đầu tư xây mới, nâng cấp với các tiêu chí đảm bảo về không gian, có chỗ để xe, phân chia rõ các khu vực bán hàng từ ẩm thực, vật liệu xây dựng, đồ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho đến các thiết bị công nghệ để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Nổi bật, có chợ Sà Phìn, xã Sà Phìn nằm trên cung đường huyết mạch Quốc lộ 4C. Chợ được xây mới đưa vào sử dụng từ năm 2017, là công trình chợ cấp III với tổng mức đầu tư 16.115.839.000 đồng, từ nguồn vốn Chương trình 30a và nguồn cân đối ngân sách của huyện, với diện tích 20.000 m², đáp ứng nhu cầu cho khoảng 600 hộ kinh doanh; các gian hàng được xây dựng kiên cố, có trụ cột vững chắc, mái che rộng, sân nền được đổ bê tông, bãi để xe ô tô có sức chứa lớn, khoảng 7 xe du lịch 24 chỗ ngồi; 4 góc chợ được bố trí các thùng đựng rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, các gian có diện tích từ 6 m² đến 28 m² theo nhu cầu sử dụng về diện tích mặt bằng của các hộ kinh doanh. Chị Giàng Thị Sau, thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn phấn khởi cho biết: Từ ngày chợ được xây mới, không gian rộng rãi, sạch sẽ, giúp cho các tiểu thương kinh doanh thuận tiện, các khu vực bán hàng được phân chia rõ ràng, từ khu bán gia súc, gia cầm, hàng ăn, nông sản, dược liệu…. để người dân địa phương, khách du lịch, thương lái miền xuôi dễ dàng tìm kiếm mua bán, trao đổi hàng hóa. Từ khi chợ xây mới đi vào hoạt động, công việc kinh doanh của tôi thuận lợi, bán được nhiều hàng, giúp thu nhập ổn định, kinh tế vững chắc. Chợ không chỉ là nơi tụ họp, kinh doanh buôn bán mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, chuyện trò tìm hiểu những thông tin về đời sống, văn hóa.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đồng Văn, Trần Đức Chung cho biết: Huyện luôn xác định đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn để phục vụ đời sống dân sinh. Hệ thống chợ luôn được chú trọng giúp người dân có được nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống. Đó là những tiêu chí quan trọng hàng đầu để giúp kích cầu thương mại - du lịch, giao thương thuận lợi, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Trong quá trình thi công, huyện luôn kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông các tuyến đường liên thôn, đầu tư xây dựng nâng cấp các chợ trung tâm các xã trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Mèo Vạc góp sức bảo vệ an ninh Tổ quốc Mèo Vạc góp sức bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Mèo Vạc đang tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Hà Giang: Làng người Dao kiểu mẫu ở Hùng Tâm Hà Giang: Làng người Dao kiểu mẫu ở Hùng Tâm
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang, Lương Tiến Dũng cho biết: Hùng Tâm là thôn người Dao chiếm đa số, có rất nhiều điều mới ở xã NTM Hùng An (Bắc Quang). Tôi đã mục sở thị đến Hùng Tâm và cũng ngỡ ngàng vì Hùng Tâm có rất nhiều cái để nhớ, để học...
Ảnh đẹp du lịch Hà Giang năm 2020 Ảnh đẹp du lịch Hà Giang năm 2020
Bên cạnh nhiều hoạt động có ý nghĩa, Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Hà Giang” thu hút sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên mọi miền đất nước.
ĐỨC NINH
Nguồn: www.baohagiang.vn

Tin bài liên quan

Hà Giang: Sẽ tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII

Hà Giang: Sẽ tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII

Dự kiến Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26/11/2022 tại huyện Đồng Văn, Hà Giang.
Các tổ chức quốc tế, PCPNN góp phần bảo tồn và phát triển du lịch bền vững tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Các tổ chức quốc tế, PCPNN góp phần bảo tồn và phát triển du lịch bền vững tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Đại dịch COVID-19 đã khiến cán cân du lịch có nhiều thay đổi, đặt ngành công nghiệp "không khói" vào thế buộc phải chuyển mình. Nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Giang đã đánh giá lại nguồn tài nguyên du lịch sẵn có để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao mang đậm bản sắc dân tộc.
Nhà trình tường - nét văn hóa đặc sắc của người Mông ở Đồng Văn

Nhà trình tường - nét văn hóa đặc sắc của người Mông ở Đồng Văn

Du khách đến với Đồng Văn không khỏi ngỡ ngàng, choáng ngợp trước sự tài tình của “kiến trúc sư” người Mông, tạo ra những kiệt tác nhà trình tường đầy độc đáo, vững bền theo năm tháng.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động