Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:29 | 21/02/2019 GMT+7

Huế: Đổi mới phương thức hoạt động thông tin đối ngoại linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng

aa
TĐO- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa Huế; tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ với nước bạn Lào; chủ động hơn nữa trong công tác dự báo tình hình, đấu tranh với các thế lực cơ hội, thù địch.

Quảng bá văn hóa Huế với bạn bè thế giới!

Theo đó, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Xuân Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2018 và những nhiệm vụ cụ thể sẽ triển khai trong năm 2019.

Theo đó, nhìn chung, trong năm 2018, Cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của mìnhtrong việc nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực thông tin đối ngoại. Hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng thiết thực, triển khai thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng; công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.

hue doi moi phuong thuc hoat dong thong tin doi ngoai linh hoat phu hop voi tung doi tuong

Quang cảnh buổi Hội nghị

Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới hiện nay; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, chống đối và phá hoại mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo xác định sẽ tăng cường đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn của tỉnh và những yêu cầu của tình hình mới hiện nay; chủ động, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa Huế; tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ với nước bạn Lào; chủ động hơn nữa trong công tác dự báo tình hình, đấu tranh với các thế lực cơ hội, thù địch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; trên cơ sở bám sát những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong năm 2019, nghiên cứu đổi mới phương thức, cách thức hoạt động thông tin đối ngoại, chú ý đến từng đối tượng, địa bàn, thời điểm cụ thể theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”; tăng cường tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và kiều bào trong phát triển kinh tế - xã hội.

hue doi moi phuong thuc hoat dong thong tin doi ngoai linh hoat phu hop voi tung doi tuong

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin, kể cả thông tin chính thống và thông tin đấu tranh, phản bác để làm chủ trên mặt trận thông tin; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài và thông tin hướng về cơ sở; gắn kết đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ, năng động, sáng tạo và nhạy cảm…

Ph.Hoàng-Hg.Nga

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động