Hùng biện tiếng Trung: Ngôn ngữ - Sức mạnh thời đại
6 đội thi lọt vào vòng chung kết cuộc thi. (Ảnh: MH)
Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương Bùi Anh Tuấn phát biểu khai mạc. (Ảnh: MH)
Phát biểu tại vòng chung kết, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương – Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến tài hùng biện ấn tượng cũng như khả năng nói tiếng trung lưu loát của các em học sinh, sinh viên trong cuộc thi lần này. Ông cho rằng, đây là sẽ một “sân chơi” bổ ích dành cho những người yêu thích hán ngữ tại Hà Nội nói riêng và khu vực miền bắc nói chung.
Bước sang mùa giải thứ tư, cuộc thi năm nay thu hút hơn 30 đơn đăng ký từ các trường đại học và trung học phổ thông trên toàn khu vực phía bắc. Trải qua vòng đơn và sơ khảo vô cùng cam go, 6 đội thi xuất sắc nhất, bao gồm: Phù Dung Hoa (Đại học Hà Nội), Tứ Diệp Thảo (Đại học Ngoại Thương), Nhất Tiếu Khuynh Thành (Đại học Luật và Đại học Hà Nội), Tiểu Vũ Linh (Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam), Tam Tiên Quá Hải (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội), Liệt Hoả (Đại học Hà Nội) đã bước vào chung kết.Qua ba vòng thi: “khởi động”, “tăng tốc” và “về đích” hết sức hấp dẫn và quyết liệt, cuối cùng ngôi vị quán quân đã gọi tên đội Liệt Hoả đến từ trường Đại học Hà Nội, trong đó thí sinh Dương Khánh Ly đạt giải “Thí sinh xuất sắc nhất”. Hai giải nhì và ba lần lượt thuộc về đội Tứ Diệp Thảo và Tam Tiên Quá Hải.
Đội Liệt Hoả xuất sắc giành ngôi vị quán quân. (Ảnh: MH)
Cuộc thi Tranh biện Tiếng Hoa 2018 là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Câu lạc bộ tiếng Trung, trường Đại học Ngoại Thương. Đây là một sân chơi học thuật bổ ích, đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo những người yêu thích tiếng Trung và văn hóa Trung Hoa.
Cuộc thi mùa thứ tư này trở lại với chủ đề “Ngôn ngữ - Sức mạnh thời đại”. Trên cơ sở tiếp cận ngôn ngữ trong sự đối chiếu giữa “tiếng mẹ đẻ” và “ngoại ngữ”, cuộc thi đưa ra những góc nhìn mới mẻ và mang tính cập nhật về sức mạnh của ngôn ngữ trên nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt là trên bốn bình diện: văn hóa, giáo dục, kinh tế và chính trị.
Như Quỳnh