HSF khẳng định tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong phát triển bền vững
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam của Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tham dự sự kiện có bà Helga Barth, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; ông Axel Neubert, Trưởng đại diện tổ chức HSF tại Việt Nam cùng đông đảo bạn bè, đối tác, chuyên gia, đại diện cơ quan trung ương, địa phương của Việt Nam và Đức.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Helga Barth, Đại sứ Đức tại Việt Nam cho biết, kể từ khi thành lập văn phòng tại Việt Nam, HSF luôn duy trì cam kết hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững, quản trị hiệu quả và thúc đẩy những giải pháp thực tiễn phục vụ người dân Việt Nam. Theo bà, các chương trình hợp tác của Quỹ liên tục được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của đối tác Việt Nam cũng như bối cảnh phát triển mới của xã hội.
Đại sứ Helga Barth nhấn mạnh ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa HSF và các đối tác Việt Nam gồm: an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, HSF phối hợp với các cơ quan, chuyên gia Việt Nam thúc đẩy đối thoại và trao đổi chuyên môn về bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, đào tạo nghề và phát triển bao trùm. Ở lĩnh vực môi trường, Quỹ đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong các chương trình về quản trị môi trường, phát triển đô thị bền vững, quản lý tài nguyên và nâng cao nhận thức sinh thái. Đối với thích ứng biến đổi khí hậu, HSF phối hợp cùng các đối tác nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy các mô hình phát triển cộng đồng thích ứng với khí hậu.
![]() |
| Bà Helga Barth, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo bà Helga Barth, trong 15 năm qua đã có hơn 10.000 cán bộ, công chức Việt Nam ở nhiều cấp độ tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm và trao đổi chuyên môn do HSF hỗ trợ. Các chương trình được điều chỉnh linh hoạt theo những ưu tiên chính sách mới và các thách thức của Việt Nam. Đại sứ cho rằng, dù nâng cao năng lực không dễ tạo ra những kết quả hữu hình như các dự án hạ tầng, song tác động của lĩnh vực này mang tính nền tảng và lâu dài đối với sự phát triển bền vững và hiệu quả quản trị quốc gia.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho biết, dù Văn phòng đại diện HSF tại Việt Nam chính thức được thành lập năm 2011, song sự hiện diện và hợp tác của Quỹ với Việt Nam đã bắt đầu từ đầu những năm 1990. Theo ông, chặng đường hợp tác đó không chỉ phản ánh sự gắn bó lâu dài của một tổ chức quốc tế với Việt Nam mà còn là minh chứng cho chiều sâu của niềm tin, sự đồng hành và quan hệ đối tác bền vững giữa hai bên.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, trong nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, HSF đã trở thành một trong những quỹ chính trị của Đức hoạt động tích cực, chuyên nghiệp và được tin cậy thông qua mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức xã hội. Các chương trình hợp tác của Quỹ không chỉ mang tính hỗ trợ kỹ thuật mà còn đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của HSF trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và kết nối chuyên gia giữa hai nước. Theo ông, vượt lên trên các dự án và chương trình cụ thể, giá trị lớn nhất mà HSF tạo dựng chính là tinh thần hợp tác chân thành và sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Đức thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chính sách.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị, ông Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng các tổ chức quốc tế như HSF sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng thông qua đối thoại chiến lược, chia sẻ tri thức, tư vấn chính sách và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển xã hội bao trùm.
Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã trao tặng Bằng khen cho HSF nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của tổ chức đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2026.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng trao tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Quỹ HSF. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Axel Neubert, Trưởng đại diện HSF tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng khi Quỹ được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Bằng khen. Theo ông, điều có ý nghĩa lớn nhất đối với HSF chính là niềm tin được vun đắp giữa Quỹ và các đối tác Việt Nam trong suốt quá trình hợp tác. Ông cho rằng trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp, môi trường hợp tác phát triển có nhiều biến động và nguồn lực dành cho các chương trình quốc tế đang chịu áp lực cắt giảm ở nhiều nơi trên thế giới, việc duy trì cam kết lâu dài với các đối tác càng trở nên quan trọng hơn.
“Chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy và trong 15 năm tới, hoặc lâu hơn nữa, chúng tôi vẫn sẽ là một đối tác đáng tin cậy”, ông Axel Neubert khẳng định.
![]() |
| Ông Axel Neubert, Trưởng đại diện HSF tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông Axel Neubert, HSF sẽ tiếp tục duy trì cam kết mạnh mẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển bền vững, quản trị, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực nguồn nhân lực. Ông cho rằng những cam kết đó không chỉ có ý nghĩa đối với các chương trình hợp tác cụ thể mà còn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác giữa Đức và Việt Nam trong dài hạn.
![]() |
| Các đại biểu giao lưu tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Sáng 31/3, tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và thành phố Chemnitz (CHLB Đức) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ khí và tự động hóa, mở ra hướng hợp tác thực chất giữa hai địa phương. |
| Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hồ Hải, chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số, đã trở thành nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt – một trong những vinh dự cao quý nhất của Đức dành cho các nhà nghiên cứu hàng đầu ở nước ngoài. |
Tin bài liên quan
Đà Nẵng - Chemnitz thúc đẩy hợp tác bán dẫn, AI và cơ khí
Làm mới, làm sâu và làm vững quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức
FNF: Mang tinh thần “tự do, trách nhiệm và sáng tạo” vào các hoạt động hợp tác tại Việt Nam
Các tin bài khác
Ông Bùi Thanh An: Nghệ An quyết liệt, bứt tốc về đầu tư công những tháng tiếp theo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp BCĐ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên giáo, dân vận giữa Việt Nam và Campuchia
Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI
Thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình










